Giải mã công tác phục chế binh mã dũng Lăng Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc)
Tháng 3/1974, một số nông dân ở tỉnh Thiểm Tây khi đào giếng phát hiện các tượng chiến binh đất nung thời nhà Tần Trung Quốc chôn dưới đất hơn 2000 năm.
Từng bị ngập nước, bị lửa thiêu, bào mòn qua năm tháng, khi được khai quật, đại đa số tượng binh mã dũng đã không còn nguyên trạng. Ngay sau đó, công tác phục chế binh mã dũng được triển khai.
Sau khi được khai quật, trên các tượng chiến binh thường dính nhiều đất. Theo quy trình làm việc, sẽ chụp ảnh trước để làm biên bản ghi chép tư liệu ban đầu, sau đó sẽ scan 3D. Các nhân viên phục chế sẽ rửa sạch những mảnh vỡ gốm có dính đất.
![]() |
| Công tác phục chế binh mã dũng. |
Trong quá trình phục chế, nếu phát hiện có hoa văn thì sẽ gia cố những hoa văn đó để sắc màu bám chắc hơn vào bề mặt tượng chiến binh. Tiếp đó sẽ ghép nối từng bộ phận cơ thể như chân và đùi. Rất nhiều tượng chiến binh lúc được khai quật đều là “linh phụ kiện”, nhân viên phục chế mất rất nhiều thời gian để ghép thủ công mới có thể khôi phục nguyên trạng.
Ngoài ra, công tác phục chế binh mã dũng còn có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.
Bà Chu Bình, Phó Giám đốc Bảo tàng Lăng mộ vua Tần Thuỷ Hoàng cho biết: “Chúng tôi có phòng thí nghiệm phân tích và kiểm tra để nghiên cứu thí nghiệm phục chế, trong đó có cả kính hiển vi chụp nhiễu xạ X quang. Chúng tôi cần tìm hiểu công nghệ chế tác, thành phần thuốc màu, giống như khi chúng ta đến bệnh viện khám chữa bệnh cần làm hàng loạt xét nghiệm trước vậy”.
Tổng diện tích Lăng Tần Thủy Hoàng 56,25km2, tương đương 78 Cố Cung. Từ khi được phát hiện vào năm 1974 đã khai quật gần 50 năm, nhưng tiến độ khai quật hiện chỉ được 3% tổng diện tích lăng mộ. Có người chia sẻ rằng, công việc không lo thất nghiệp nhất trên thế giới chính là đào binh mã dũng.
Đến thăm Lăng Tần Thủy Hoàng Trung Quốc, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét: "Bắt đầu từ năm 1974 đến nay, không phải mọi điều đều thuận lợi, nhưng Đảng, chính quyền, nhân dân Trung Quốc, trong đó có cơ quan chức năng đã rất thành công trong việc khai quật, bảo tồn, trưng bày, bảo tàng di sản binh mã dũng thời Tần”.
Tin cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc
Tin bài liên quan
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc
Kim Phả La: Mô hình tiểu biểu cho "làng không phát thải carbon" của Trung Quốc
Các tin bài khác
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Hai Huy chương Fields và sức bật nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





