Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV: Điểm nhấn quan trọng trong đối ngoại nhân dân hai nước
Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV" tại Việt Nam diễn ra từ ngày 7-12/10/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu với chuỗi hoạt động phong phú. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thời Đại đã có buổi phỏng vấn ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự chương trình lần này.
| |
Ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
- Xin ông cho biết, Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV có mục đích và ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
Có thể nói, quan hệ Việt Nam – Campuchia trải qua nhiều thăng trầm theo lịch sử và năm tháng. Thời kỳ ấn tượng sâu sắc nhất là khi quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu cùng nhân dân Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol pot, khép lại trang sử đen tối với chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979, mở ra giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ cho dân tộc Campuchia, như chính Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã khẳng định “nếu không có Việt Nam thì không có Campuchia ngày nay”.
Đến nay, những ân tình, ân nghĩa mà người dân Campuchia dành cho Việt Nam vẫn luôn hiện hữu. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến bất ổn, khó lường; bên cạnh đó, các lực lượng đối lập thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước, từ xuyên tạc, bóp méo lịch sử, lợi dụng một số vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia để kích động… hòng thực hiện những âm mưu đen tối, làm phức tạp mối quan hệ hai nước.
Trong tình hình đó, việc duy trì và củng cố quan hệ láng giềng thân thiện, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự phát triển của mỗi nước nói riêng và sự ổn định tại khu vực nói chung.
Đặc biệt, năm 2017 là năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Vì vậy, đây là dịp để hai bên cùng tổ chức những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng tầm quan hệ Việt Nam – Campuchia. Riêng các hoạt động đối ngoại nhân dân, phía Việt Nam do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đảm nhiệm. Từ đầu năm, chúng tôi cũng đã phối hợp với các bên tổ chức nhiều hoạt động và “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV” từ ngày 7-12/10 là chương trình quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động đó. Chương trình sẽ giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng. Chương trình diễn ra trong một tuần với nhiều hoạt động phong phú tại ba tỉnh thành là TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tuyên truyền quảng bá về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực; củng cố và tăng cường quan hệ với Hội bạn.
- Ông có thể chia sẻ thành phần tham dự Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV gồm những ai và vai trò, đóng góp của họ trong hoạt động lần này?
Tham dự “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV”, đoàn mỗi nước sẽ có 50 đại biểu, tượng trưng cho 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Thành phần tham dự gồm lãnh đạo của Hội hữu nghị hai nước, cũng như lãnh đạo địa phương phụ trách Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam và Việt Nam – Campuchia, nhất là tại các thành phố lớn và tỉnh biên giới như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phnom Penh... Đặc biệt, tham dự Gặp gỡ lần này còn có những người Campuchia đã có công giúp đỡ các chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam trong thời kỳ làm nhiệm vụ bên nước bạn. Họ là những gia đình từng coi quân đội Việt Nam như những người thân trong gia đình, đối xử với quân tình nguyện của ta như những người anh, người con của họ, tình cảm vô cùng gắn bó. Vì vậy, cuộc gặp gỡ là dịp để ta nhớ ơn và tri ân những đóng góp, giúp đỡ của họ trước kia.
Phía Việt Nam cũng có cựu chuyên gia, quân tình nguyện từng tham gia giúp đỡ Campuchia. Rất nhiều trong số họ hiện nay đang là thành viên trong Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Trung ương và địa phương và có nhiều đóng góp tích cực. Với tình cảm, sự hiểu biết và nhiệt tình, mỗi đại biểu tham dự Gặp gỡ đều là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
|
- Xin ông cho biết những hoạt động trọng tâm trong Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV?
Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV diễn ra trong một tuần tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu với nhiều hoạt động quan trọng, mỗi hoạt động đều mang một ý nghĩa riêng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu nhân dân hai nước sẽ dự Lễ Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV tối 7/10. Sáng 8/10 sẽ diễn ra Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức hữu nghị hai nước và sơ kết 2 năm thực hiện Thỏa thuận giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; qua đó hai bên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức và hoạt động Hội, kiểm điểm sự giao lưu, hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Ngoài ra, tại cả 3 tỉnh thành diễn ra Chương trình, đoàn đại biểu sẽ được tham quan cơ sở kinh tế, khu công nghiệp và các địa điểm du lịch của tỉnh/thành phố. Đồng thời có những buổi giao lưu, tiếp xúc với lãnh đạo các tỉnh; qua đó làm tăng thêm tình hữu nghị, giúp mỗi đại biểu tham dự hiểu sâu sắc thêm về mối quan hệ hai nước, giúp đoàn bạn hiểu hơn về sự phát triển của Việt Nam, từ đó tăng cơ hội hợp tác nhiều hơn.
Ban tổ chức Chương trình hy vọng khi trở về nước, các đại biểu Campuchia sẽ mang theo và chuyển tới nhân dân Campuchia những tình cảm nồng ấm, tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam, cũng như hiểu biết hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.
- Xuất phát từ tình hình hiện nay, hai Hội hữu nghị có những phương hướng, kế hoạch gì để thúc đẩy tình hữu nghị trong thời gian tới, thưa ông?
Hoạt động hữu nghị Việt Nam – Campuchia gặp rất nhiều thách thức bởi Campuchia là đất nước đa đảng nên rất khó nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng phái tại Campuchia trong các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng rất quan tâm đến quan hệ hữu nghị hai nước. Ông đã giao cho các Tỉnh trưởng của các tỉnh là Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam các tỉnh. Điều đó thể hiện Thủ tướng Hun Sen rất coi trọng mối quan hệ này.
Về phía Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cũng rất tích cực kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ xã hội hoá nhằm duy trì và phát triển các hoạt động của hai Hội.
Có thể thấy, việc bảo vệ tình đoàn kết hữu nghị hai nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người dân, với vai trò là cầu nối trong quan hệ nhân dân hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy mối quan hệ đó. Đến nay, một trong những hoạt động được đẩy mạnh nhất là Phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, các gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia. Hình thức này thực sự tạo nên sự gắn kết mật thiết giữa các em với các gia đình và giữa các gia đình của các em với các gia đình đỡ đầu. Từ đó, khi các cháu lưu học sinh trở về nước nhưng sẽ vẫn luôn nhớ tới tình cảm của đất nước, con người Việt Nam. Đây thực sự là nhân tố quan trọng nhằm củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc hiện nay và trong tương lai.
Xin cảm ơn ông!
Thuỳ Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





