Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Malaysia qua công tác thiện nguyện
Tham gia đoàn từ thiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai; ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia.
![]() |
| Đại sứ Dato' Tan Yang Thai (ngoài cùng bên trái) và ông Ngô Sách Thực (thứ ba từ trái qua) trao quà cho đại diện Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn. |
Tại sự kiện, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam trao 30 suất quá trị giá 200 triệu đồng; Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia và Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trao 30 triệu đồng tiền mặt cho các cháu mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn. Nhiều đồ dùng thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày như: quạt trần, xe đạp, máy tính, ti vi phòng công cộng của Trung tâm, cặp sách, đồ dùng vệ sinh... được đoàn thiện nguyện gửi đến các cháu.
Đoàn thiện nguyện đã cùng các tình nguyện viên, các trẻ đang sống tại Trung tâm dọn vệ sinh, tổ chức nơi nghỉ sạch sẽ.
![]() |
| Đoàn thiện nguyện chụp ảnh cùng các trẻ mồ côi ở Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn. |
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Dato' Tan Yang Thai cho biết, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam cam kết hỗ trợ trẻ mồ côi và các cộng đồng những người gặp khó khăn.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những sáng kiến nhằm hướng đến lợi ích lâu dài", ông nói.
Ông Ngô Sách Thực ghi nhận tấm lòng của các đơn vị, nhà hảo tâm đối với các trẻ mồ côi tại vùng miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Ông cho biết: Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm văn hóa tương đồng. Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia đã đặt mục tiêu và đưa ra cam kết sâu sắc trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Chương trình từ thiện nhân đạo này không chỉ tượng trưng cho tình đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Malaysia mà còn nêu bật sức mạnh của lòng nhân ái và đoàn kết trong việc mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng.
Ông cũng nêu rõ, việc làm thiết thực này góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ trong công tác đối ngoại nhân dân, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nhân với cộng đồng, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và phát triển.
Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, được thành lập từ tháng 5/2019. Nơi đây tiếp nhận và nuôi dưỡng chăm sóc các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt vì mục đích xã hội - từ thiện; giúp các cháu được cải thiện về điều kiện sống, được tiếp tục đi học phổ thông, phát triển về tinh thần, thể chất, nhân cách lành mạnh và bình đẳng như những trẻ em khác trong xã hội. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 30 trẻ.
![]() |
| Đại sứ Dato' Tan Yang Thai trao đổi với cán bộ, nhân viên Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn. |
Theo ông Nguyễn Trung Chắt, Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, các trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm và tiếp tục đi học đến hết phổ thông trung học. Căn cứ vào kết quả học tập và khả năng phát triển của từng trẻ, Trung tâm sẽ cho các cháu học lên cao đẳng, đại học, học nghề hoặc trở về cộng đồng. Từ khi Trung tâm thành lập đến nay đã có 1 cháu tốt nghiệp thạc sĩ, 12 cháu tốt nghiệp đại học, 35 cháu tốt nghiệp cao đẳng, các cháu còn lại đều học xong nghề trước khi rời Trung tâm.
Tin bài liên quan
Hỗ trợ người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam hơn 600 triệu đồng
Thăm khám sức khỏe miễn phí cho phụ nữ Việt Nam tại Malaysia
Thiện nguyện gắn kết nghĩa tình Việt Nam - Campuchia
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







