Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
10:01 | 22/05/2022 GMT+7

Gần 2.000 người tham gia Giải chạy Pháp ngữ 2022

aa
Ngày 21/5, Giải chạy Pháp ngữ 2022 với tên gọi “Elle peut” đã diễn ra sôi nổi tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ VII diễn ra tại Hà Nội (1997-2022), do Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) phối hợp tổ chức.
Hơn 1.000 VĐV hoàn tất hai cự ly 5km – 10km tại giải chạy VPBank Bắc Giang Marathon lần thứ hai Hơn 1.000 VĐV hoàn tất hai cự ly 5km – 10km tại giải chạy VPBank Bắc Giang Marathon lần thứ hai
Operation Smile Vietnam là đối tác thiện nguyện của giải chạy DLUT2020 cùng kêu gọi cộng đồng giúp trẻ em kém may mắn Operation Smile Vietnam là đối tác thiện nguyện của giải chạy DLUT2020 cùng kêu gọi cộng đồng giúp trẻ em kém may mắn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sự kiện Giải chạy Pháp ngữ 2022 được tổ chức không chỉ có ý nghĩa nêu cao và phát huy tinh thần thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân, mà đây còn là dịp tăng cường giao lưu, phát triển sự đa dạng văn hóa giữa các nước thành viên, các đối tác Pháp ngữ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Cộng động Pháp ngữ. Càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện này được tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - một địa điểm mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội để giới thiệu rộng rãi tới người dân Thủ đô, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về Cộng đồng Pháp ngữ và giá trị các nền văn hóa của các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Các vận động viên tham gia Giải chạy Pháp ngữ 2022. Ảnh: Giải chạy Pháp ngữ.
Các vận động viên tham gia Giải chạy Pháp ngữ 2022. Ảnh: Giải chạy Pháp ngữ.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho hay: Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đồng thời góp phần hỗ trợ thiết thực cho 3 sáng kiến của nữ giới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giải chạy còn lầ biểu hiện sinh động sự ủng hộ các giá trị về hòa bình, phát triển bền vững, đa dạng, bình đẳng, tôn trọng và đoàn kết".

Với tên gọi “Elle peut” (Cô ấy có thể), Giải chạy Pháp ngữ 2022 đã thành công truyền đi thông điệp về khả năng làm nên những điều đẹp đẽ cho cuộc sống của những người vốn được coi là yếu thế trong xã hội (phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật...).

Rất đông trẻ em tham gia giải chạy. Ảnh: Giải chạy Pháp ngữ.
Rất đông trẻ em tham gia giải chạy. Ảnh: Giải chạy Pháp ngữ.

50% lệ phí đăng ký đã được trích ra để tài trợ cho ba sáng kiến của nữ giới thông qua mạng lưới sáng kiến NICE Program - Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng từ tháng 10/ 2021. Khoản hỗ trợ này đã giúp các sáng kiến trang trải chi phí sinh hoạt, san sẻ khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Giải chạy cũng đã trao thưởng cho những người thắng cuộc của mỗi cự ly cũng như Giải Đoàn kết cho đội đông nhất với 46 thành viên tham dự.

Bên cạnh giải chạy, “Elle peut” còn thu hút người tham dự bởi nhiều hoạt động bên lề nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa những thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ như: triển lãm văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian…

Được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, giải chạy Pháp ngữ là nơi tôn vinh các giá trị chung của cộng đồng Pháp ngữ: đa dạng, bình đẳng, tôn trọng và đoàn kết.

360 người nước ngoài tham dự Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 360 người nước ngoài tham dự Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46
Giải chạy từ thiện lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương trở lại Việt Nam trong tháng 9 Giải chạy từ thiện lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương trở lại Việt Nam trong tháng 9
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ XVIII bế mạc mở ra sự kết nối để đổi mới

Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ XVIII bế mạc mở ra sự kết nối để đổi mới

Sau hai ngày làm việc bận rộn nhưng hiệu quả, chiều ngày 20/11, Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ đã bế mạc với Tuyên bố Djerba, tái bổ nhiệm bà Louise Mushikiwabo làm Tổng thư ký của OIF trong nhiệm kỳ tiếp theo và chỉ định Pháp làm nước chủ nhà tiếp theo của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ XIX vào năm 2024.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động