Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:50 | 30/09/2019 GMT+7

360 người nước ngoài tham dự Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46

aa
Những hình ảnh các vận động viên nước ngoài với quốc kỳ của nước mình trong tay hay cả gia đình, cùng các em nhỏ chạy sát cánh bên nhau, đã chứng tỏ ý nghĩa nhân văn của giải chạy: thu hút bạn bè quốc tế tham gia với tinh thần thể thao hữu nghị, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Thủ đô và nhân dân các nước trên thế giới.
gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46
Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; ông Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng. Ảnh: HAUFO

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) phối hợp với Báo Hà Nội mới và Sở Văn hóa & thể thao Hà Nội tổ chức thành công Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Giải chạy Báo Hà Nội mới Vì hòa bình lần thứ 46 là một trong các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, và kỷ niệm 62 năm ngày Báo Hà Nội mới ra số hằng ngày đầu tiên.

Ở mùa giải năm nay, Giải chạy đã được phát động vào ngày 24/3, tại Không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận - kết hợp với Lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân. Đây cũng là nét mới của giải được duy trì 3 năm nay. Từ đó, các phường, xã, thị trấn trong thành phố cùng tổ chức kết hợp hai sự kiện trong cùng một ngày, tạo nên khí thế rèn luyện thể dục - thể thao sôi nổi.

gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46
Hơn 360 người nước ngoài tham gia giải chạy năm nay. Ảnh: HAUFO
gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46
Giải chạy đã thu hút bạn bè quốc tế tham gia với tinh thần thể thao hữu nghị, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Thủ đô và nhân dân các nước trên thế giới. Ảnh: HAUFO
gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46
Tham gia sự kiện thường niên này không chỉ có đại diện các cơ quan và công dân Việt Nam, mà còn có những người đứng đầu và đại diện các đoàn ngoại giao, các cơ quan đại diện và trung tâm văn hoá nước ngoài.

Chương trình thu hút gần 1500 vận động viên đến từ 82 đơn vị. Trong đó có hơn 360 người nước ngoài, trong đó có cán bộ đại sứ quán, tổ chức quốc tế cử thành viên tham dự; hơn 160 vận động viên thuộc 23 tỉnh, thành, ngành; gần 1.000 vận động viên THCS, THPT, công nhân viên chức - lực lượng vũ trang, cao đẳng - đại học - trung học chuyên nghiệp và day nghề tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 400.000 vận động viên chạy kiểm tra đạt tiêu chuẩn phổ thông cấp cơ sở.

Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thi đấu dành cho các khối người nước ngoài, khối mở rộng dành cho vận động viên tỉnh thành ngành, khối đại học cao đẳng, khối quận huyện thị xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng Giải chạy báo Hà Nội Mới đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Ông Ngô Văn Quý khẳng định: Giải chạy là một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam với số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở, số lượng các lực lượng tham dự chung kết đều lập kỷ lục mới, tăng hơn nhiều so với các kỳ giải trước. Tất cả cho thấy sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức sống mạnh mẽ và lan tỏa của giải đấu đầy ý nghĩa này.

Những hình ảnh các vận động viên nước ngoài với quốc kỳ của nước mình trong tay hay cả gia đình, cùng các em nhỏ chạy sát cánh bên nhau, đã chứng tỏ ý nghĩa nhân văn của giải chạy: thu hút bạn bè quốc tế tham gia với tinh thần thể thao hữu nghị, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Thủ đô và nhân dân các nước trên thế giới./.

Xem thêm

gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46 12 học sinh Việt Nam thăm hữu nghị Nhật Bản

Được triển khai bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Tập đoàn Kyocera Nhật Bản từ năm 2016 ...

gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46 Bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch HAUFO khoá V

TĐO – Trong 2 ngày 16-17/11, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) lần thứ V, ...

gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46 HAUFO phát huy vai trò là cầu nối mở rộng quan hệ giữa Hà Nội với các nước trên thế giới

TĐO - Ngày 7/7, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Hội nghị sơ ...

gan 1500 vdv tham du giai chay bao hanoimoi mo rong lan thu 46 HAUFO trồng cây cùng bạn bè quốc tế

Sáng ngày 2/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bạn bè quốc tế du xuân Việt

Bạn bè quốc tế du xuân Việt

Ngày 9/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội (HAUFO) và Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị 2024 thăm Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc.
[Ảnh] Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

[Ảnh] Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Múa truyền thống Tsast kharkhiraa của Đại sứ quán Mông Cổ; múa truyền thống của Đại sứ quán Trung Quốc; hát Huwag Kang mawawalk của Đại sứ quán Philippines; hát Tomodachi - Tình bạn của Đại sứ quán Nhật Bản… là những tiết mục được trình diễn tại chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2024” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức ngày 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Bốn nhiệm vụ trọng tâm của HAUFO trong năm 2024

Bốn nhiệm vụ trọng tâm của HAUFO trong năm 2024

Tinh gọn bộ máy; tăng cường nghiên cứu tham mưu, tuyên truyền đối ngoại; xác định các chuyên đề vận động viện trợ phi chính phủ phù hợp và đẩy mạnh đào tạo cán bộ chuyên trách… Đó là những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) trong năm 2024, được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tổ chức ngày 18/1.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động