Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
| CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala” Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng |
Ga Đông Trùng Khánh chính thức hoạt động ngày 27/6/2025. Không chỉ sở hữu kiến trúc ấn tượng, nhà ga còn là một trung tâm giao thông hiện đại tích hợp công nghệ, carbon thấp và thông minh hóa. Các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và lưu lượng hành khách trong ga được giám sát tự động; cường độ chiếu sáng được điều chỉnh linh hoạt theo mật độ hành khách; hệ thống điều hòa tại sảnh chờ kiểm soát nhiệt độ chính xác, giúp tiết kiệm khoảng 530.000 kWh điện mỗi năm. Tính đến cuối tháng 5/2026, ga đã phục vụ hơn 5,56 triệu lượt hành khách, trung bình mỗi ngày có 29 đôi tàu chạy, kết nối với các thành phố như Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Thành Đô và Trương Gia Giới.
Từng bị gắn với hình ảnh “thực dụng nhưng thiếu thẩm mỹ”, “Made in China” đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Ga Đông Trùng Khánh là minh chứng cho sự chuyển mình đó, khi kết hợp hài hòa giữa quy mô hiện đại, công nghệ tiên tiến với giá trị nhân văn, thẩm mỹ và bản sắc địa phương.
![]() |
| Ga Đông Tây An chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2025. (Ảnh: CMG) |
Cuối tháng 6/2026, Ga Đông Tây An ở tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc cũng chính thức được đưa vào khai thác. Với năng lực vận chuyển 36,5 triệu lượt hành khách mỗi năm, nhà ga được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho chiến lược phát triển miền Tây và thúc đẩy xây dựng sáng kiến Vành đai và Con đường.
Được khởi công từ ngày 30/11/2022, Ga Đông Tây An nổi bật với việc ứng dụng công nghệ quang điện. Hệ thống 58 tấm pin mặt trời đơn tinh thể silic phối hợp với thiết bị lưu trữ năng lượng và bộ biến tần đã đáp ứng nhu cầu chiếu sáng ban đêm tại khu vực phía Tây công trường, góp phần hài hòa giữa xây dựng công trình quy mô lớn và bảo vệ môi trường sinh thái.
Gần như cùng thời điểm Elon Musk đăng tải video về Ga Đông Trùng Khánh, công trường xây dựng Ga Bắc Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô cũng diễn ra hết sức sôi động. Hơn 3.500 công nhân đang dốc toàn lực để hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông trong tháng 6. Dự kiến đến tháng 10/2027, nhà ga sẽ đủ điều kiện vận hành.
Tại trung tâm chỉ huy tích hợp của Ga Bắc Nam Kinh, một màn hình lớn hiển thị theo thời gian thực tình trạng vận hành của cần cẩu tháp, dữ liệu dịch chuyển hố móng, mức tiêu thụ điện của thiết bị và nhiều thông số khác, cho phép theo dõi toàn bộ công trường một cách trực quan. Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công kết cấu chính, đồng thời áp dụng 16 công nghệ xanh, carbon thấp, góp phần cắt giảm khoảng 5.200 tấn khí thải carbon. Khi hoàn thành, nhà ga dự kiến tiết kiệm khoảng 27 triệu kWh điện mỗi năm và giảm khoảng 16.000 tấn phát thải carbon.
Đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường sắt cao tốc đang khai thác tại Trung Quốc đã đạt 50.400 km, mạng lưới đường sắt cao tốc đã phủ tới 97% số thành phố trên cả nước có dân số khu vực đô thị từ 500.000 người trở lên.
Hiện đoàn tàu cao tốc CR450 đang bước vào giai đoạn cuối của công tác đánh giá vận hành và hoàn thiện thiết kế. Dự kiến sớm nhất vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, đoàn tàu sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Với tốc độ thử nghiệm tối đa đạt 453 km/h và tốc độ khai thác thương mại được xác định ở mức 400 km/h, CR450 sẽ trở thành tàu cao tốc thương mại nhanh nhất thế giới.
Từ việc chinh phục cột mốc tốc độ với tàu CR450, phát triển các cụm công nghệ thông minh trong vận tải hàng hóa, xây dựng nhà ga thông minh nâng cao trải nghiệm hành khách, đến ứng dụng mô hình phát triển xanh, hệ thống điều độ thông minh và công nghệ định vị của Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu, đổi mới khoa học - công nghệ đang tạo động lực mạnh mẽ, đưa ngành đường sắt Trung Quốc tiến nhanh trên con đường hiện đại hóa.
Bước vào giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030), ngành đường sắt Trung Quốc hướng tới phát triển xanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn, tạo động lực mới cho quá trình hiện đại hóa và phát triển đất nước.
Tin cùng chủ đề: Góc nhìn CGTN
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Tin bài liên quan
Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Sôi động dòng chảy thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan
Kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Các tin bài khác
Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Đọc nhiều
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





