Facebook đề nghị gửi ảnh nóng để ngăn chặn nạn "khiêu dâm trả thù"
Việc các cặp đôi gửi hình ảnh "nóng bỏng" cho nhau trên nền tảng tin nhắn hay mạng xã hội đã trở thành một hiện tượng phổ biến tại hàng loạt quốc gia phương Tây. Song nó lại gây ra những hậu quả tiêu cực khi mối quan hệ giữa họ tan vỡ.
Thậm chí, nhiều trường hợp còn trả thù đối phương bằng cách phát tán tài liệu nhạy cảm ấy lên vô số hội nhóm có lượng lớn thành viên tham gia mà không được sự cho phép của người kia.
"Khiêu dâm trả thù" trên mạng xã hội
Theo một khảo sát do tổ chức Data & Society Research Institute thực hiện vào năm 2016 thì có tới khoảng 4% người sử dụng mạng Internet tại Mỹ cho biết họ từng là nạn nhân của tình trạng "khiêu dâm trả thù". Con số đó còn lên tới 10% trong nhóm đối tượng nữ giới dưới 30 tuổi.
|
Khoảng 4% người sử dụng mạng Internet tại Mỹ từng là nạn nhân của tình trạng "khiêu dâm trả thù" - (Ảnh minh họa).
Trang mạng xã hội Facebook đã đưa ra một số giải pháp nhằm giúp những người bị bạn tình cũ phát tán ảnh nóng lên các nền tảng của hãng có thể nhanh chóng báo cáo vi phạm này.
Sau đó, bộ phận chuyên trách sẽ vào cuộc để xác minh và loại bỏ các nội dung nhạy cảm nếu phản ánh là đúng sự thực. Chúng cũng được gửi tới hệ thống dữ liệu, giúp ngăn chặn việc bị kẻ xấu đăng tải bừa bãi trong tương lai nhờ công nghệ nhận dạng dữ liệu hiện đại.
Nhưng giải pháp trên chỉ có thể giải quyết tình trạng "khiêu dâm trả thù" theo cách khá bị động, nên đa phần nạn nhân vẫn sẽ phải chịu đựng ảnh hưởng nhất định trong thời gian chờ xử lý thông tin.
Ngăn chặn vấn nạn theo cách chủ động thế nào?
Trước thực trạng nói trên, chi nhánh Facebook tại Australia đã quyết định hợp tác với các cơ quan hành pháp của quốc gia này nhằm triển khai một chương trình hoàn toàn mới cho phép người dùng chủ động ngăn chặn những hình ảnh nhạy cảm bị phát tán rộng rãi.
|
Người bị phát tán ảnh nhạy cảm thường rơi vào tình trạng bế tắc và không có hướng giải quyết (Ảnh minh họa).
Người dùng có thể đăng ký tham gia bằng cách điền một biểu mẫu đơn giản trên trang chủ của cơ quan phụ trách an ninh mạng Australia, sau đó gửi thêm những tấm hình nóng mà bản thân lo lắng sẽ bị phát tán thông qua ứng dụng Messenger, rồi lập tức chuyển tiếp các thông tin trên cho Facebook.
Tiếp theo, Facebook sẽ chịu trách nhiệm phân tích chúng trước khi tiến hành bảo mật dữ liệu nhạy cảm bằng mã Hash, đưa vào hệ thống ngăn chặn nội dung đăng tải qua công nghệ nhận diện ảnh tự động.
|
Nhờ có công nghệ mới, những bức hình nhạy cảm sẽ bị ngăn chặn và không thể phát tán một cách chủ động trên các nền tảng mạng xã hội bao gồm Facebook, Instagram và Messenger (Ảnh minh họa).
Cô Carrie Goldberg, một luật sư chuyên về vấn đề bảo mật tình dục đã tỏ ra hoan nghênh trước động thái tích cực từ phía Facebook: "Với con số hàng tỷ người sử dụng, Facebook chính là nơi mà rất nhiều kẻ xấu sử dụng để thực hiện hành vi trả thù đê hèn.
Chúng có thể tối đa hóa hậu quả bằng cách phát tán trực tiếp những hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân tới người thân của họ. Điều đó gây tác động vô cùng lớn về mặt tâm lý.
Bởi vậy, tôi thấy chương trình này vừa hạn chế được tình trạng ‘khiêu dâm trả thù’, lại vừa ngăn chặn được cách hành xử thiếu văn hóa của một số đối tượng sau khi chia tay người yêu cũ".
Tạm kết
Trên thực tế, công nghệ nhận diện hình ảnh cũng không phải là mới và đã được nhiều cơ quan chức năng tại các quốc gia sử dụng nhằm giúp truy quét hoạt động chia sẻ văn hóa phẩm khiêu dâm hoặc xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng.
Nhưng công nghệ này lại dần tỏ ra thiếu hiệu quả khi kẻ xấu chỉ cần chỉnh sửa một chút là hoàn toàn có thể vượt qua vòng kiểm soát ban đầu.
|
Chi nhánh Facebook tại Australia đã quyết định hợp tác với các cơ quan hành pháp của quốc gia này nhằm cho phép người dùng chủ động ngăn chặn những hình ảnh nhạy cảm bị phát tán rộng rãi - (Ảnh minh họa).
Vì thế, vào năm 2009 thì hãng Microsoft đã hợp tác với trường Đại học Dartmouth College cùng Trung tâm bảo vệ Trẻ em Mất tích và Bị lạm dung Quốc gia Hoa Kỳ nhằm phát triển công nghệ nhận diện hình ảnh kết hợp với bảo mật mã Hash (hay còn gọi là PhotoDNA) giúp xác định tương đối chính xác "dấu vân tay" của mỗi bức hình.
Ngoài ra, công nghệ PhotoDNA hoàn toàn có thể nhận diện những tấm ảnh có nội dung giống nhau mặc dù chúng đã bị chỉnh sửa một cách có chủ đích.
|
Facebook đề nghị người dùng gửi ảnh nude nhằm ngăn chặn tình trạng trả thù người yêu cũ trên mạng xã hội - (Ảnh minh họa).
Ông Hany Farid, giáo sư tại trường Đại học Dartmouth College và là một trong những người tham gia đặt nền móng cho công nghệ PhotoDNA chia sẻ: "Việc sử dụng công nghệ này vẫn chưa thể ngăn được các cá nhân phát tán hình ảnh nhạy cảm của người khác trên nền tảng mạng xã hội không do Facebook kiểm soát.
Bởi vậy, chúng ta cần khuyến khích toàn bộ những nền tảng mạng xã hội lớn cùng tham gia vào chương trình ấy".
Hện Facebook đang tiến hành đàm phán nhằm tìm kiếm thêm sự hợp tác từ các tổ chức tư nhân và chính quyền ở nhiều quốc gia khác nhau, từ đó giúp mở rộng chương trình mới này trong tương lai gần.
VŨ UYÊN
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Đọc nhiều
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Cần Thơ lan tỏa giá trị Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




