Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
14:14 | 16/11/2022 GMT+7

EVNGENCO1 luôn chủ động trong các phương án cung ứng điện

aa
Việc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho quốc gia luôn là một thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước những ẩn số về kinh tế được dự báo cho năm tới, Thời Đại đã phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về những kết quả đã đạt được trong năm nay và dự định kế hoạch sản xuất cho năm 2023.

-Xin Ông cho biết một số kết quả hoạt động chủ yếu của EVNGENCO1 trong năm 2022, tính đến thời điểm này?

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tần suất nước về các hồ thuỷ điện của Tổng công ty tốt hơn nhiều so với kế hoạch (65%), tất cả các nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) của EVNGENCO1 đều đã hoàn thành vượt kế hoạch năm của Bộ Công thương (BCT)/EVN giao.

EVNGENCO1 luôn chủ động trong các phương án cung ứng điện

Sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty đến 31/10/2022 là 25,74 tỷ kWh, đạt 103% so với kế hoạch 10 tháng BCT/EVN giao. Ước cả năm 2022 sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty là 30,49 tỷ kWh, đạt 101,36%. Ngoài các NMTĐ đạt kế hoạch sản lượng cao do thuận lợi về thuỷ văn, các Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVNGENCO1 đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong cung ứng than nội địa (khó khăn trong 04 tháng đầu năm 2022) và đạt được kết quả như sau: Uông Bí: 10 tháng đầu năm sản xuất được 3,2 tỷ kWh đạt 94,9% kế hoạch 10 tháng, đạt 78,9% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 3,9 tỷ kWh, đạt 97,5% kế hoạch năm; Nghi Sơn 1: 10 tháng đầu năm sản xuất được 2,4 tỷ kWh đạt 84% kế hoạch 10 tháng, đạt 68,6% kế hoạch năm và bằng 76,8% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 2,83 tỷ kWh, đạt 80,86% kế hoạch năm; Duyên Hải 1: 10 tháng đầu năm sản xuất được 5,6 tỷ kWh đạt 88,5% kế hoạch 10 tháng, đạt 72,9% kế hoạch năm và bằng 100,8% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 7,07 tỷ kWh, đạt 92,2% kế hoạch năm; Quảng Ninh: 10 tháng đầu năm sản xuất được 6,04 tỷ kWh đạt 95% kế hoạch 10 tháng, đạt 79% kế hoạch năm và bằng 99,9% so với cùng kỳ 2021. Ước cả năm đạt 7,07 tỷ kWh, đạt 93,75% kế hoạch năm.

-Những khó khăn trong cung ứng than cho NMNĐ đã được xử lý sao, thưa Ông?

Dựa trên kế hoạch huy động nguồn được Bộ Công Thương giao từ cuối năm 2021, Tổng Công ty đã chủ động ký hợp đồng mua than nội địa và nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu huy động các tổ máy nhiệt điện.

Từ cuối năm 2021 và trong năm 2022 giá than nhập khẩu tăng đột biến, có những thời điểm giá than đã vượt trên 400 USD/tấn, nên các tổ máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu trong năm 2022 được huy động rất ít, điều này gây khó khăn lớn cho công tác sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Công tác cung ứng than nội địa đầu năm có trục trặc do thiếu nguồn cung, nhiều thời điểm trong tháng 3/2022 một số tổ máy nhiệt điện phải dừng phát điện vì thiếu than. Được sự chỉ đạo quyết liệt của EVN, Tổng Công ty đã nhiều lần làm việc với bên cung ứng than và tình hình cấp than đã được cải thiện. Chúng tôi cũng đã làm việc và có văn bản gửi các nhà cung ứng than đảm bảo cung cấp khối lượng than năm 2022 theo đúng hợp đồng đã ký.

Tổng Công ty sẽ tìm mọi giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng điện do BCT/EVN giao năm 2022.

-Việc đảm bảo sản lượng điện trong bối cảnh có nhiều áp lực như hiện nay được EVNGENCO1 xây dựng các kịch bản thế nào, thưa Ông?

Tổng công ty phát điện 1 là đơn vị sản xuất điện lớn, hằng năm có thể sản xuất khoảng 40 tỷ kWh chiếm một tỷ lệ lớn của hệ thống điện Quốc gia. Nhằm có được một tầm nhìn dài hạn, nhận diện được những rủi ro có thể xảy ra, từ năm 2021 Tổng Công ty đã xây dựng đề án về sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 đến 2025.

Đề án này đưa ra các kịch bản khác nhau từ kịch bản có chi phí sản xuất cao, rủi ro trong cung cấp nguyên, nhiên liệu đến kịch bản có chi phí sản xuất thấp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Từ các kịch bản tính toán của Đề án, Tổng Công ty sẽ chủ động đưa ra các giải pháp khả thi, hiệu quả trong quản lý, điều hành phù hợp với điều kiện thực tế xảy ra để Tổng Công ty không rơi vào tình huống thụ động trong bất cứ lúc nào.

-Ông có nói EVNGENCO1 xây dựng kế hoạch dài hạn trong 5 năm, đây có thể được coi là khung dự kiến để điều chỉnh các hoạt động trong đó?

Ngoài kế hoạch của EVN giao thì chúng tôi luôn có kịch bản của Tổng công ty. Các kịch bản này đều được cập nhật kịp thời hàng tháng, hàng quý về những biến động để qua đó Tổng công ty điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất.

-Thực tế thì có những khía cạnh nào cần cân chỉnh để cho khớp giữa yêu cầu của EVN và của Tổng công ty Phát điện 1 không, thưa Ông?

Chúng tôi đương nhiên phải tuân thủ các quy định về phát điện và vận hành thị trường điện của Bộ Công thương và EVN. Là 1 doanh nghiệp thì EVNGENCO1 phải luôn luôn đảm bảo tối ưu hoá doanh thu và tiết giảm chi phí; và nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo cung ứng điện theo yêu cầu của hệ thống. Để đạt được đòi hỏi này thì Tổng công ty sẽ có các phương án huy động nguồn ở mức hợp lý nhất có thể.

-“Phương án huy động nguồn hợp lý” này thích ứng với thị trường điện cạnh tranh bán buôn hiện tại thế nào, thưa Ông?

Nguyên tắc của thị trường điện là những nguồn có chi phí thấp sẽ được ưu tiên huy động trước, vì vậy EVNGENCO1 phải có giải pháp trong quản lý, điều hành để chi phí sản xuất điện của Tổng Công ty thấp nhất, có thể cạnh tranh với các đơn vị phát điện khác trên thị trường điện cạnh tranh.

Trước mỗi ngày vận hành, Tổng Công ty có kịch bản tổng thể vận hành thị trường điện gửi các đơn vị thành viên, căn cứ vào kịch bản của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên sẽ có phương án huy động nguồn của đơn vị mình để tối ưu doanh thu – chi phí.

-Kế hoạch cho năm 2023 của Tổng công ty dự kiến thế nào, thưa Ông?

Kế hoạch sản lượng năm 2023 đã được EVNGENCO1 tính toán và trình EVN là 36,53 tỷ kWh, tăng 19,8 % so với ước thực hiện năm 2022, trong đó kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty là 26,6 tỷ kWh, tăng 34 % so với ước thực hiện năm 2022. Kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2023 của các Công ty con, Công ty liên kết là 9,97 tỷ kWh, giảm 6,6 % so với ước thực hiện năm 2022 (sản lượng thực hiện của các NMTĐ năm 2022 rất cao do thuỷ văn thuận lợi).

Với kế hoạch sản xuất năm 2023 là 36,53 tỷ kWh được dự kiến, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1 sẽ chiếm khoảng 12,6% điện sản xuất và mua toàn hệ thống ứng với phương án cơ sở; chiếm 12,4% điện sản xuất và mua toàn hệ thống ứng với phương án cao.

Tuy nhiên, theo phân tích, dự báo của EVNGENCO1 thì để đạt được kế hoạch sản lượng nêu trên Tổng Công ty phải có các giải pháp điều hành khả thi, quyết liệt mới có thể hoàn thành được.

-Để công việc tổng thể được chủ động và đạt hiệu quả cao nhất, Ông có kiến nghị gì về cơ chế hoạt động hiện nay?

Hiện tại Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đơn vị phát điện được chủ động mua nhiên liệu phát điện. Đây là cơ chế tạo sự chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên với những điều kiện hiện nay thì vẫn có những rủi ro xảy ra. Chẳng hạn quy định hiện hành về công tác đấu thầu, trong công tác đấu thầu mua than, đơn vị trúng thầu là đơn vị có giá chào thấp nhất vì vậy sẽ có rủi ro và khó đảm bảo an ninh năng lượng khi giá than thị trường tăng cao. Lúc đó nếu bị lỗ các nhà cung ứng than sẽ tìm lý do để kéo dãn tiến độ hoặc dừng cấp than theo nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng, điều này dẫn đến các tổ máy sẽ thiếu than để phát điện.

Để tránh những rủi ro trong cung ứng nhiên liệu phát điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chúng ta cần có cơ chế đặc thù cho công tác mua than nhập khẩu được liên Bộ ngành thống nhất ban hành nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cũng cần nghiên cứu, xem xét cơ chế giao cho một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm đơn vị đầu mối nhập khẩu than, sau đó TKV sẽ bán lại cho các đơn vị phát điện trong toàn quốc, điều này sẽ tăng tính an toàn hơn trong công tác cung ứng nhiên liệu phục vụ phát điện.

-Trước đòi hỏi giảm dần khai thác nhiên liệu hoá thạch, EVNGENCO1 xây dựng lộ trình thế nào, thưa Ông?

Như chúng ta đều biết COP 26 đưa ra mục tiêu đến năm 2050 mức phát thải ròng sẽ về 0, tuy nhiên cần phải hết sức thực tế trong nội dung này. Ở Việt Nam thì do những nhược điểm của năng lượng tái tạo nên trước mắt hệ thống điện vẫn chưa thể thiếu điện than, cho nên cần tính toán làm sao và có giải pháp khả thi, hiệu quả vừa đạt yêu cầu về biến đổi khí hậu nhưng cũng vừa đảm bảo khả năng cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trước bài toán khó này, EVNGENCO1 sẽ chú trọng vào đầu tư cho công nghệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện hiện hữu nhằm đáp ứng Quy chuẩn môi trường hiện hành. Các dự án nguồn điện mới EVNGENCO1 sẽ tập trung đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, dự án sử dụng các công nghệ mới có mức phát thải thấp đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại. Tầm nhìn dài hạn của EVNGENCO1 là sẽ trở thành đơn vị phát điện lớn và phát triển bền vững ngang tầm các đơn vị phát điện khu vực ASEAN.

-Trân trọng cảm ơn Ông!

Lê Sơn

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

EVNGENCO1 giữ vững vận hành, bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

EVNGENCO1 giữ vững vận hành, bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

Giữ vững vận hành an toàn trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao, EVNGENCO1 đã hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 5/2026, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2026.
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng hồ chứa hiện hữu, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
EVNGENCO1 quyết liệt triển khai giải pháp, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026

EVNGENCO1 quyết liệt triển khai giải pháp, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026

Sáng ngày 01/4/2026, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2026, tập trung rà soát công tác vận hành, nhiên liệu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Các tin bài khác

Từ ethanol đến xăng E10: Khi chuỗi nhiên liệu sinh học đi vào vận hành

Từ ethanol đến xăng E10: Khi chuỗi nhiên liệu sinh học đi vào vận hành

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 đã được bán đại trà trên toàn quốc. Phía sau sự thay đổi tại các cửa hàng bán lẻ là cả một chuỗi sản xuất, phối trộn và phân phối đang được kích hoạt, trong đó Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nguồn cung xăng E10 từ nguyên liệu ethanol trong nước.
Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Việc thăng bậc trong 2 năm liên tiếp khẳng định quy mô, năng lực cạnh tranh và đà tăng trưởng bền vững của Vingroup, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật trong Top doanh nghiệp hàng đầu khu vực.
Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung

Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt- Trung

Ngày 16/6/2026 tại Quảng Châu, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông tổ chức Hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng?

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.

Đọc nhiều

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động