Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
21:59 | 20/07/2023 GMT+7

EVNGENCO1 làm việc với tỉnh Bến Tre về dự án Nhà máy điện gió số 4

aa
Ngày 19/7/2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về hiện trạng và đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện gió (NMĐG) số 4. Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chủ trì cuộc họp. Về phía EVNGENCO1, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên dẫn đầu đoàn công tác.
BSR cần hỗ trợ về cơ chế để đẩy nhanh việc mở rộng nhà máy
Dự án nhà xã hội 3.300 tỷ ở Hải Phòng có tới 4 nhà đầu tư đăng ký xây dựng
Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chủ trì cuộc họp
Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chủ trì cuộc họp

Theo quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện giai đoạn 2021-2030, Bến Tre với tiềm năng gió rất tốt sẽ là cơ hội để tỉnh thu hút đầu tư ngành điện gió, đem lại hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu năng lượng của Quốc gia. Cụ thể, dữ liệu ở các tầng đo: 40m, 60m, 78m và 80m của Trạm quan trắc dữ liệu gió tại xã Thạnh Hải giai đoạn 2017 - 2018 cho thấy hướng gió chính của dự án là hướng Đông và Tây Nam, tốc độ gió trung bình năm là khoảng 6 - 6.3m/s ở độ cao quan trắc. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển dự án điện gió mang lại hiệu quả cao.

Tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió số 4 tỉnh Bến Tre (dự kiến năm 2030) có liên quan trực tiếp đến sự đồng bộ tiến độ đầu tư hệ thống đấu nối, truyền tải của lưới điện 220kV và 500 kV tỉnh Bến Tre đến 2030, định hướng đến năm 2050 (Theo Quy hoạch Điện VIII).

Tuy nhiên điều kiện lưới điện hiện hữu đang chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của tỉnh. Theo quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia giai đoạn 2021-2030, cần sự giúp đỡ của UBND tỉnh Bến Tre có kế hoạch thực hiện phát triển lưới điện, mang lại lợi ích chung.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 trao đổi các nội dung quan trọng để triển khai dự án
Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 trao đổi các nội dung quan trọng để triển khai dự án

Vì vậy, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã kiến nghị UBND tỉnh đưa dự án NMĐG số 4 tỉnh Bến Tre vào Kế hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn từ năm 2023 trên tinh thần của quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện Quy hoạch của Bộ Công Thương. Ông cũng kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh Quyết định đầu tư số 1809/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 để cập nhật tiến độ thực hiện dự án là 120MW – trước năm 2030 và một số nội dung khác như đấu nối lưới điện đồng bộ, tổng mức đầu tư, số lượng tuabin, diện tích chiếm đất...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá rất cao hoạt động của EVNGENCO1 trong thời gian vừa qua. Qua báo cáo hiện trạng, đề xuất các phương án của Tổng công ty, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thạnh Phú phối hợp với các sở, ngành và công ty xem xét thống nhất đề xuất phương án tối ưu nhất. Đồng thời, yêu cầu địa phương và công ty khi thực hiện dự án cần xem xét các thủ tục đất đai, các tác động môi trường,… phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, trong đó có EVNGENCO1 để triển khai dự án.

HEINEKEN hợp tác với ngôi sao điện ảnh Park Hyung Sik để cảnh báo về nguy cơ làm việc quá sức HEINEKEN hợp tác với ngôi sao điện ảnh Park Hyung Sik để cảnh báo về nguy cơ làm việc quá sức
Trong thế giới siêu kết nối hiện nay, việc kết nối giữa lãnh đạo công ty, tổ chức với các nhân viên trên thiết bị di động của họ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Luôn có áp lực phải luôn sẵn sàng, ngay cả khi đang di chuyển, làm tăng thêm số giờ mà nhân viên phải làm việc quá sức.
Bộ Công Thương Bộ Công Thương "thúc" phát điện từ các nhà máy điện gió lên hệ thống
Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Giáo sư Nhật Bản nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” tỉnh Bến Tre

Với những đóng góp tích cực và cống hiến cho việc xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre, Giáo sư tiến sĩ Y khoa Nagato đã được nhận danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” trong lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bến Tre và Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) diễn ra ngày 24/3/2024.
HDBank tiếp tục nối những nhịp cầu yêu thương tại miền sông nước Cửu Long

HDBank tiếp tục nối những nhịp cầu yêu thương tại miền sông nước Cửu Long

Không chỉ nối những bờ vui mà còn nối niềm hy vọng, HDBank góp phần hỗ trợ cuộc sống và giao thương, đi lại học tập của người dân tại xã An Thạnh – xứ dừa Bến Tre bớt khó khăn và thuận lợi hơn với cây cầu mới vừa được khởi công đầu tháng 3/2024.
MCNV tạo ra sự thay đổi trong phương thức canh tác cây ăn quả cho nông dân

MCNV tạo ra sự thay đổi trong phương thức canh tác cây ăn quả cho nông dân

Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” góp phần vào nỗ lực chung trong việc thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của nông dân theo hướng xanh, sạch, hữu cơ.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động