EU hỗ trợ Việt Nam gỡ “thẻ vàng IUU” trong quy trình đánh bắt thủy hải sản
Ông Daniel Caspary cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét, đánh giá vấn đề gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam. “EC đang đánh giá rõ ràng tình hình. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ Chính phủ và người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thẻ vàng IUU để khắc phục tình hình và đáp ứng các tiêu chí của EC” - ông Caspary chia sẻ.
![]() |
| Ông Daniel Caspary, Trưởng Đoàn Nghị sỹ Nghị viện châu Âu phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN (Ảnh: Tuổi trẻ Online). |
“Thẻ vàng” của EC là thẻ phạt đối với quốc gia vi phạm quy định hàng hóa hải sản khi nhập khẩu vào thị trường Châu Âu (EU). Theo đó hàng hóa hải sản đều phải khai báo, xác nhận nguồn gốc, đảm bảo không vi phạm quy định IUU về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Vào tháng 10/2017, EC cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm khai thác hải sản của Việt Nam vì chưa kiểm soát được hoạt động khai thác IUU tại vùng biển ngoài Việt Nam đồng thời chưa đáp ứng được các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Từ đó, các mặt hàng thủy sản của Việt Nam khi nhập vào EU bị tăng cường kiểm tra với thời gian kiểm tra kéo dài làm tăng rất cao chi phí.
Ông Caspary đánh giá “thẻ vàng IUU” là vấn đề quan trọng của Việt Nam đã được đề cập xuyên suốt các chuyến thăm của nhiều phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đến Việt Nam, song các giải pháp "vẫn phụ thuộc vào EC". Từ phía Nghị viện châu Âu, họ "có khung pháp lý rõ ràng" và có mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong việc gỡ bỏ “thẻ vàng IUU” sớm nhất có thể.
![]() |
| Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (bên phải) và ông Daniel Caspary (Ảnh: TTXVN). |
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc ông Daniel Caspary cùng đoàn công tác có tiếng nói ủng hộ Việt Nam gỡ “thẻ vàng IUU” trong quy trình đánh bắt thủy hải sản sẽ đem lại lợi ích lớn cho đời sống những người dân Việt Nam đang chịu tác động mạnh trong do ảnh hưởng của chiếc thẻ này.
| Cũng tại buổi tiếp, hai bên còn thảo luận mục tiêu chung thúc đẩy quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất thông qua hợp tác tập trung vào các lĩnh vực EU có lợi thế và theo xu thế chung hiện nay. Hợp tác phục vụ phát triển xanh, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu… sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Đồng thời, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. |
Tin bài liên quan
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang

