El Nino ảnh hưởng lên sản xuất lúa, doanh nghiệp cân nhắc trước khi ký hợp đồng mới
![]() |
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn cho biết, 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 2,02 tỷ USD, tăng 49,0%. Gạo trở thành mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng nông, lâm, thủy sản với giá xuất khẩu liên tục tăng, đạt bình quân 517 USD/tấn. Đây được coi là mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất trong 10 năm qua.
Xuất khẩu gạo tăng trưởng tốt vẫn có doanh nghiệp thua lỗ nặng
Theo thống kê sơ bộ của Agromonitor, 23 ngày đầu tháng 5/2023 cả nước đã xuất khẩu được 549 ngàn tấn gạo, giảm 32% so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến ngày 23/5/2023, Việt Nam đã thông quan được 3,5 triệu tấn gạo, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Top các thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, gồm: Philippines, Trung Quốc, châu Phi, Indonesia và Malaysia.
Trong đó, xuất khẩu đi các số thị trường chính, như: Philippines đạt 1.462 ngàn tấn, so với cùng kỳ tăng 27,35%; Trung Quốc đạt 606 ngàn tấn, so với cùng kỳ tăng 64,22%; châu Phi được 363 ngàn tấn, giảm 12,74% so với cùng kỳ năm ngoái; Indonesia đạt 346 ngàn tấn và Malaysia đạt 186 ngàn tấn, …
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại Phước Thành 4 (Phước Thành 4) cho biết, trong 5 tháng đầu năm tuy xuất khẩu gạo tăng trưởng tốt và giá bán cũng cao, nhưng do đầu năm giá lúa gạo trong nước còn thấp có những công ty ký hợp đồng sớm “đón gió”, nhưng mua vào không kịp đến khi giao hàng giá gạo lên vẫn phải mua nên bị lỗ nặng, vì vậy, doanh nghiệp cần xem xét lại giá thành trước khi ký hợp đồng bán gạo.
“Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, các doanh nghiệp cần cân nhắc trước khi ký hợp đồng, không nên thấy giá gạo trong nước đang xuống rồi đoán giá sẽ xuống nữa. Suy luận này trước đây thì đúng nhưng bây giờ tình hình đã khác xưa nhiều, vì các nhà máy xay xát, các công ty cung ứng họ có đủ nguồn lực đến vụ mua dự trữ đủ chân hàng, khi thấy được giá mới bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo”, ông Thành nói.
Gạo Đông Xuân tồn kho ít cùng diễn biến bất lợi của El Nino, doanh nghiệp cần cân nhắc trước khi đàm phán ký hợp đồng mới
Vụ Đông Xuân đã qua, thu hoạch Hè Thu chính vụ phải hơn tháng mới tới, nguồn cung cạn kiệt khiến giá gạo Việt Nam đang cao so với gạo cùng chủng loại của các nước xuất khẩu như Thái Lan, Ấn Độ đã vào vụ thu hoạch nên doanh nghiệp trong nước khó đàm phán giá bán tốt.
“Nếu ký hợp đồng mới theo giá gạo Đông Xuân mà công ty đã mua vào giá bán phải từ 520 - 525 USD/tấn mới có lãi, nhưng bán giá này thị trường không chấp nhận. Bây giờ còn vài hợp đồng cũ và chúng tôi đang tập trung giao hàng cho xong, còn hợp đồng mới thì ký rất hạn chế vì để bán tiêu dùng trong nước, số khác làm nguyên liệu đấu trộn nâng chất lượng gạo Hè Thu lên nên áp lực bán hàng cũng không lớn lắm.
Tuy nhiên, gạo Đông Xuân dự trữ đến bây giờ doanh nghiệp đã trả lãi vay tương đối cao tính ra giá thành cũng tăng cao, nên phải bán giá như thế nào để đủ bù chi phí và có lãi, vấn đề đã được doanh nghiệp tính toán”, ông Thành chia sẻ.
Dự đoán diễn biến thị trường gạo trong thời gian tới, ông Thành cho rằng, do lượng hàng tồn vụ Đông Xuân tương đối ít cùng với những diễn biến bất lợi của El Nino và để đảm bảo được lượng gạo không bị thiếu hụt, doanh nghiệp cần cân nhắc trước khi đàm phán ký hợp đồng mới.
Bởi khi thiếu hụt giá gạo sẽ tăng lên rất cao doanh nghiệp càng rủi ro. Mặt khác, cũng nên cân nhắc đến chất lượng gạo và chủng loại gạo vụ Hè Thu. Tốt nhất có gạo trong kho rồi hãy ký hợp đồng là thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong thời điểm này.
Chia sẻ quan điểm với Giám đốc Công ty Phước Thành 4, ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng cho biết, xuất khẩu gạo năm nay sẽ đối mặt với 2 yếu tố chính mà doanh nghiệp phải hết sức lưu ý:
Một là, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp cộng với El Nino năm nay diễn biến rất bất lợi cho sản xuất nông nghiệp trên toàn cầu, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo trong nước.
Hai là, chiến tranh giữa Nga - Ukraine chưa kết thúc, tình hình lương thực toàn cầu sẽ vẫn còn căng thẳng, vì Biển Đen có thể đóng cửa bị đóng cửa bất cứ lúc nào, khi đó nguồn cung lúa mì trên toàn cầu sẽ lại căng thẳng, các nước nhập khẩu gạo tăng mua và gạo sẽ phải tăng giá.
“Do vậy, diễn biến thị trường gạo xuất khẩu năm nay khác trước rất nhiều, các doanh nghiệp phải hết sức cẩn thận trước khi ký hợp đồng mới, có chân hàng trong kho hãy bán. Nếu ký bán rồi mua không đủ sản lượng lấy gì giao cho khách hàng, hoặc sau đó giá gạo trên thị trường tăng lên mua không được giá thấp như khi bán sẽ bị lỗ”, ông Đôn khuyến cáo.
| Trong bối cảnh xuất khẩu cao su và sản phẩm từ cao su liên tục sụt giảm khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp ngành cao su vượt qua khó khăn thách thức, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã nêu một loạt các kiến nghị và giải pháp tháo gỡ cho ngành hàng. |
| Để đạt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD trong năm nay, ngoài những giải pháp trọng yếu được giao cho ngành nông nghiệp, mới đây Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan, các địa phương quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thị trường, thể chế, thuế phí, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. |
Tin bài liên quan
"Hạt gạo làng ta" vươn ra thế giới
Những tin vui cho xuất khẩu Việt Nam
Philippines cắt giảm thuế nhập khẩu gạo: Thêm thuận lợi xuất khẩu gạo Việt
Các tin bài khác
Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ
Sunshine Group khai trương NobleX Sales Gallery, văn phòng bán hàng và nhà mẫu 5 sao tại khu vực Long Biên
Vinamilk: Tổng doanh thu hợp nhất quý 3 tiến sát cột mốc 17 nghìn tỷ đồng
Quả Cầu Vàng 2025: Khẳng định vai trò khoa học công nghệ trong vị thế quốc gia
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Học tiếng Việt - Môi trường giao tiếp đầu tiên và quan trọng nhất là ở gia đình
Giữ tiếng Việt bằng nhạc cụ và ẩm thực
HAI hỗ trợ 400 hộ dân ở Thanh Hoá bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






