Dùng TikTok làm kênh tuyên truyền bảo hiểm xã hội tới hàng triệu người dân Thủ đô

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Một trong những điểm mới trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) của BHXH thành phố Hà Nội là tận dụng kênh TikTok để thu hút hàng triệu lượt người xem. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thực hiện BHXH trong năm 2023 của Thủ đô đều “bội thu”.
aa
Đẩy mạnh việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người nghèo nhân dịp năm mới 2024
Cả nước có 18,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Trao đổi với báo giới trong sáng 23/1, ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội - cho biết: “Năm 2023, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Thủ đô tăng cao so với năm 2022 và hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. BHXH thành phố đã đoàn thành và vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế xã hội được HĐND, UBND Thành phố giao năm 2023 về tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN”.

ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH Hà Nội - phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: T.H).
Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH Hà Nội - phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: T.H).

Cũng trong năm 2023, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 61.455,2 tỷ đồng, tăng 7.240,7 tỷ đồng (tăng 13,36%) so với năm 2022; đạt 102,11% Kế hoạch BHVN giao năm 2023.

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng an toàn, chính xác, đảm bảo người hưởng trước ngày 10 của tháng với 02 hình thức chi trả: thông qua hệ thống Bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM. Năm qua, BHXH thành phố đã chi lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 584.828 người hưởng với tổng số tiền hơn 39.103 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH Hà Nội - đã đánh giá cao sự hỗ trợ, đóng góp của các cơ quan báo chí vào thành công chung của BHXH thành phố trong năm 2023. Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội trân trọng tiếp thu những đóng góp của các cơ quan báo chí để công tác truyền thông, triển khai chính sách về BHXH, BHYT, BHTN có thêm nhiều thành công trong năm 2024.

Theo ông Vũ Đức Thuật, BHXH thành phố đã thanh tra, phối hợp thanh tra liên ngành xử phạt, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHTN đối với 112 đơn vị đóng trên địa bàn (tăng 62 đơn vị, tăng 124% so với năm 2022), tổng số tiền xử phạt là 8.933.551.116 đồng, tăng 29,51% so với năm 2022.

Năm 2023, BHXH thành phố đã thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực, như: Thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi: 81.351 trường hợp; liên thông đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng phí đối với 650 trường hợp; có 184 lượt giao dịch gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia.

BHXH Thành phố cũng phối hợp với các sở, ngành tham mưu Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó có nội dung: Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi; người khuyết tật nhẹ; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Về công tác truyền thông, quý 2/2023, BHXH thành phố đã triển khai tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua ứng dụng TikTok với kênh “BHXH-Quyền lợi của bạn” với 85 video. Bước đầu, kênh đã có 57.000 người theo dõi kênh, có video đã lên tới hơn 3 triệu lượt người xem. Mỗi video đưa lên kênh có hàng trăm lượt chia sẻ, tương tác và thực hiện giải đáp thắc mắc ngay dưới mỗi video. Đây là cách làm mới và được BHXH Việt Nam tuyên dương là sáng kiến cấp Ngành.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố cũng phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể tổ chức 1.052 cuộc tuyên truyền, hội thảo, tư vấn, đối thoại trực tiếp, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động, người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại 30 quận, huyện, thị xã với 63.608 lượt người tham dự, trong đó có 848 hội nghị truyền thông về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình với 47.782 người tham dự, tuyên truyền theo nhóm nhỏ/gặp trực tiếp từng người 4.565 cuộc với 23.154 lượt người tham dự.

Nhiều chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN của Hà Nội vượt kế hoạch đề ra

Theo BHXH thành phố Hà Nội, năm 2023, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại HàNội đều tăng, cụ thể:

Số người tham gia BHXH bắt buộc: 2.057.698 người, tăng 74.936 người, đạt 100,18% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 106.339 người, vượt 0,3% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao.

Số người tham gia BHYT: 7.988.832 người, vượt 0,5% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao.

Ngoài ra, số người tham gia BHTN đạt 1.990.227 người, đạt 100,44% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

BHXH Việt Nam: Kết quả 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ BHXH Việt Nam: Kết quả 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, từ năm 2022 đến nay, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Đẩy mạnh quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính Đẩy mạnh quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4331/BHXH-TTKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các tỉnh, thành phố) về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý thu, thanh tra chuyên ngành (TTCN) và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC).
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...