Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
15:42 | 22/11/2019 GMT+7
Từ vụ bé gái nhảy lầu vì bị mẹ xem điện thoại:

‘Đừng hốt hoảng khi phát hiện bí mật của con’

aa
Trước vụ việc một bé gái đang tuổi dậy thì nhảy từ tầng 8 chung cư xuống đất vì lý do được cho là mẹ đã kiểm tra điện thoại cô bé, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh trong giai đoạn nhạy cảm này của trẻ.
tu vu be gai nhay lau vi bi me xem dien thoai dung hot hoang khi phat hien bi mat cua con 3 kiểu mẹ nuôi dạy con thành những đứa trẻ bất tài
tu vu be gai nhay lau vi bi me xem dien thoai dung hot hoang khi phat hien bi mat cua con Bạn là cha mẹ bình thường hay thông thái, nhìn 10 bức ảnh sau là biết
tu vu be gai nhay lau vi bi me xem dien thoai dung hot hoang khi phat hien bi mat cua con Hại con vì thói quen cho trẻ quá 5 món đồ

Ngày 22/11, Khoa cấp cứu BV Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết vào khuya ngày 20/11 đã tiếp nhận nữ bệnh nhi L.A.Q. (ngụ Q.10) được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến. Theo thông tin ban đầu bệnh nhi bị chấn thương do ngã từ lầu cao.

Sau khi điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Qua lời kể của người nhà, bác sĩ biết được câu chuyện được cho là mẹ đã kiểm tra điện thoại của bé Q. nên bé giận mẹ và có hành động bồng bột nhảy từ lầu 8 chung cư.

tu vu be gai nhay lau vi bi me xem dien thoai dung hot hoang khi phat hien bi mat cua con
Bệnh nhi hiện đang điều trị tại BV Nhi đồng 2. (Ảnh: Hoàng Lan/ Vietnamnet)

Sự việc gây xôn xao dư luận, đặc biệt thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh đang có con trong độ tuổi dậy thì – giai đoạn vốn được coi là nhạy cảm và “khó dạy”. Trước vụ việc này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã có những chia sẻ, lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ.

Trẻ tuổi dậy thì luôn muốn giữ bí mật

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, trẻ tuổi dậy thì luôn có xu hướng giữ bí mật với bố mẹ. Chúng rất sợ bị gia đình phát hiện ra những bí mật đó. Phản ứng của trẻ là dễ hiểu vì chúng biết bố mẹ sẽ phản ứng dữ dội như thế nào. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, vấn đề lớn nhất gây lo lắng cho bố mẹ là con bắt đầu biết yêu.

Khi phát hiện con có những tình cảm rung động đầu đời, cha mẹ thường lo lắng, hoảng hốt, tưởng tượng ra những hậu quả khủng khiếp của việc yêu sớm như không tập trung học tập, đi quá giới hạn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Theo chuyên gia Trịnh Trung Hòa, nhiều bố mẹ cho rằng con yêu sớm là con bước vào con đường dại dột. Từ suy nghĩ đó, bố mẹ sẽ tìm cách ngăn cản, cấm đoán cực đoan để “dập tắt” mối quan hệ yêu đương của con càng sớm càng tốt. Nhưng đây không phải là giải pháp, nó sẽ dẫn đến hàng loạt hệ quả xấu như hủy hoại mối quan hệ giữa bố mẹ - con cái, con không được định hướng đúng đắn về tình yêu tuổi dậy thì, có thể bỏ nhà ra đi, coi bố mẹ là kẻ thù và người yêu là nơi chốn bình yên, hoặc thậm chí tự tử.

tu vu be gai nhay lau vi bi me xem dien thoai dung hot hoang khi phat hien bi mat cua con
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa.

Vì thế, chuyên gia Trịnh Trung Hòa tư vấn các cha mẹ, nếu cảm thấy con bắt đầu yêu, hãy tìm cách gợi mở để nói chuyện với con về vấn đề này. Đừng vội vàng và bắt ép con phải kể hết mọi thứ, nếu con từ chối, hãy kiên nhẫn chờ dịp khác. Khi con có cảm giác an toàn khi chia sẻ những bí mật với bố mẹ, con sẽ thoải mái bộc bạch mọi thứ.

“Làm cha mẹ khó lắm, đó là cả một quá trình dài chứ không phải ngày một, ngày hai. Khi con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, bố mẹ nên làm bạn với con, trao đổi, chia sẻ trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng, không nên áp đặt và yêu cầu con phải làm theo ý bố mẹ. Tuyệt đối không dùng sức mạnh, quyền cha mẹ bắt con nói ra bí mật của con, hoặc phanh phui bí mật đó để phê phán, chì chiết, dọa dẫm con. Nếu như vậy, con dễ có xu hướng làm những điều dại dột. Người hối hận và đau lòng nhất sẽ là bố mẹ”, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nói.

Đừng hoảng hốt khi phát hiện những bí mật của con

Trong nhiều năm làm công việc tư vấn tâm lý, chuyên gia Trịnh Trung Hòa tiếp xúc với nhiều người mẹ đang gặp vấn đề khi con ở tuổi dậy thì. “Phải làm thế nào khi con bắt đầu yêu” là câu hỏi mà chuyên gia được hỏi nhiều nhất. Trước câu hỏi này, chuyên gia thường hỏi ngược lại cha mẹ: “Ngày xưa ở tuổi của con, bạn có những tình cảm yêu đương đó không”.

“Đừng hốt hoảng khi phát hiện ra những bí mật của con. Con đến tuổi yêu thì phải yêu, đó là điều bình thường trong giai đoạn phát triển của con. Thay vì hoảng sợ dẫn đến cấm đoán, đe nẹt, hãy tìm cách giáo dục con, giúp con định nghĩa tình yêu tuổi học trò và hướng con đến một mối quan hệ trong sáng. Có thể vui cùng con niềm vui đi học sớm một chút để gặp 'người yêu', có thể chia sẻ với con những cảm xúc rung động với người bạn trai đó, sẽ là thành công lớn của bố mẹ trong việc bảo vệ con khỏi quan hệ tình dục không an toàn", chuyên gia Trịnh Trung Hòa đưa ra lời khuyên.

Theo chuyên gia, cha mẹ cũng nên thẳng thắn nói với con về tình dục an toàn, như thế nào thì sẽ có thể mang thai, việc đó phá hỏng cuộc sống của con ra sao và việc phá thai ảnh hưởng đến tâm sinh lý thế nào.

“Tình yêu là tình cảm mãnh liệt, và rất phức tạp. Có những chuyện người lớn giải quyết dễ dàng. Nếu khi con 19-20 tuổi, lỡ có thai, con có thể làm đám cưới, làm mẹ. Nhưng cuộc sống sau đó với con sẽ vất vả hơn vì nuôi dạy một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Nếu giai đoạn này, khi con mới 13-14 tuổi và lỡ có bầu, tất nhiên không thể làm đám cưới. Khi đó, sinh đứa trẻ đó ra hoặc phá thai đều là hai phương án rất dở, nhưng buộc phải chọn 1 trong 2”, chuyên gia Trịnh Trung Hòa nói.

Ngoài ra chuyên gia Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng những cha mẹ ngăn cản, cấm đoán con bằng một câu nói là những cha mẹ vô trách nhiệm. “Cấm con không được làm thế này, nếu không thì đừng trách bố mẹ ác” là một câu nói phổ biến ví dụ. Đôi khi chỉ vì một câu nói mà phải gánh chịu hậu quả quá lớn, hối hận cũng không kịp nữa.

“Ngăn cản thông qua đe dọa bằng ngôn từ hoặc đánh đập là cách hành xử vô trách nhiệm của bố mẹ. Hãy ngăn cản bằng thuyết phục, phân giải. Đó là một quá trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương đúng đắn của cha mẹ”, chuyên gia Trịnh Trung Hòa nói.

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế cùng Bộ đội Biên phòng thành phố và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tổ chức khánh thành và bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Lưới 1, xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Sáng 6/3, tại Kiên Giang, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình” tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ

Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ

Đây là nguồn ngân sách Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 6 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng căn cứ cách mạng của Quảng Nam – Đà Nẵng thời kháng chiến.

Đọc nhiều

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Ngày 05/3 tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6). Tại Hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, đổi mới và cam kết hành động thực chất nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Việt Nam và Liên bang Nga duy trì mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc được tổ chức, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết tình hữu nghị.
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Trong buổi họp báo ngày 4/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã chia sẻ định hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, đồng thời thông tin về tiến trình thông qua nội dung Hiến pháp mới của Kazakhstan.
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động