Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa được trên 9.200 nhà ở cho người nghèo
Theo Báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2019-2024, công tác thực hiện các chính sách xã hội trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được cải thiện.
![]() |
| Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2024 - (Ảnh: Phan Quỳnh/nghean.gov.vn). |
Nghệ An đã chú trọng các giải pháp đầu tư tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ; hình thành chuỗi liên kết giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng mang lại giá trị kinh tế cao.
Riêng giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của Trung ương, địa phương đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8.000 tỷ đồng.
Nhiều mô hình, điển hình sản xuất, hợp tác kinh doanh hiệu quả như: Phát triển đàn trâu, bò, lợn, dê, gà đen, cá lồng; trồng tập trung vùng nguyên liệu mía, cà gai leo, gừng dưới tán rừng, bí xanh, bobo, ngô mật độ cao, rau an toàn; khoanh nuôi bảo vệ rừng, cải tạo rừng nghèo kiệt có hiệu quả kinh tế, trồng tràm, keo,... diện tích rừng đạt tỷ lệ che phủ cao trên 80%...
Một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đã được đồng bào các dân tộc gìn giữ và phát huy tốt trong đời sống cộng đồng như: Dân tộc Thổ với điệu đu đu điềng điềng, lễ xuống đồng, mừng cơm mới; dân tộc Thái có chữ Thái cổ, kho tàng truyện cổ, các điệu múa, nhuôn, lăm, khắp, xuối, nghề dệt thổ cẩm; dân tộc Khơ Mú có hát tơm, re ré, nghề đan lát mây tre; dân tộc Mông có hát kể, cự xia, lù tẩu, nhạc cụ khèn, kèn, đàn môi, sáo, nghề rèn...
Đến nay, các xã thuộc vùng đồng bào dân dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản đã giải quyết các công trình hạ tầng thiết yếu. Hệ thống chính trị cơ sở ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là năng lực triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đặc biệt, chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau 2 năm thực hiện đã kêu gọi, vận động xây dựng, sửa chữa được trên 9.200 nhà, với tổng nguồn lực đã huy động được trên 750 tỷ đồng. Trong đó tại 11 huyện vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã xây mới, sửa chữa được gần 8.000 căn nhà.
Cũng tại Đại hội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tin tưởng với vị trí chiến lược, có nhiều tiềm năng, lợi thế, 47 dân tộc anh em tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua mọi trở ngại, xây dựng vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh.
Tin bài liên quan
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Gần 243.000 lượt trẻ em ở Nghệ An được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
Các tin bài khác
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
200 căn nhà tình nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Quảng Trị
Đọc nhiều
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







