Đụng độ "thần gió", bão Yutu suy yếu nhưng vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng tại Philippines
Trong buổi họp báo ngắn vào 11 giờ ngày 29/10 (giờ địa phương), Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết bão Yutu hiện chỉ cách thành phố biển Casiguran, tỉnh Aurora hơn 410km. Bão đang di chuyển với vận tốc khoảng 20km/h.
Cơn bão này đã yếu đi vì "chạm trán" với gió mùa đông bắc (hay còn được người dân gọi là gió Amihan - đặt theo tên thần gió trong dân gian Philippines). Từ sức gió gần tâm mạnh 170km/h, hiện bão Yutu chỉ còn sức gió mạnh khoảng 150km/h. Nhưng theo PAGASA, bão Yutu vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng bởi đường kính bão lên tới 600km.
Rene Paciente, đại diện của trung tâm Dịch vụ Thời tiết PAGASA, cho biết: "Gió mùa đông bắc đã bắt đầu thổi. Không khí lạnh và khô từ Amihan đã ảnh hưởng tới khối không khí ấm bên trong cơn bão và làm nó suy yếu".
Cùng lúc, PAGASA đã phát đi cảnh báo cấp độ 2 và 3 tại một số khu vực, yêu cầu người dân không di chuyển tại những vùng này để tránh hậu quả đáng tiếc.
(Được biết, theo quy định cảnh báo của Philippines, cảnh báo cấp độ 2 nghĩa là bão sẽ tới trong vòng 24 giờ, cảnh báo cấp độ 3 là bão sẽ tới trong vòng 18 giờ).
-
Siêu bão mạnh nhất kể từ năm 1950 tấn công nước Mỹ
Mưa vừa, mưa to cùng gió mạnh tới rất mạnh sẽ bắt đầu tấn công miền Bắc và vùng Trung tâm đảo Luzon vào tối ngày 29/10 (giờ Philippines).
Sáng ngày 30/10, Yutu sẽ đổ bộ xuống các thành phố phía nam tỉnh Isabela, phía bắc tỉnh Aurora.
Sau khi đổ bộ, bão Yutu sẽ vượt qua Aurora, Isabela, Quirino, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, và La Union. Ước tính bão Yutu sẽ rời đất liền Philippines vào chiều muộn ngày 30/10.
PAGASA cảnh báo lũ quét và lở đất có thể sẽ xảy ra tại các thành phố nằm trên quỹ đạo của bão và có thể sẽ có sóng cao 3m tại những thành phố ven biển. Ngư dân, các tàu nhỏ và vừa được yêu cầu không di chuyển trong những ngày biển động mạnh với sóng từ 2,6m tới 4,5m.
Dựa trên mô hình dự báo, bão Yutu sẽ hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ trên biển của Philippines vào tối ngày 31/10.
Yutu là cơn bão thứ 18 đi qua Philippines trong năm nay. Đất nước này đón trung bình 20 trận bão hàng năm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa tin:
- Hồi 13 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.
- Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.
- Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng mai (30/10) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.
- Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông.
Hướng di chuyển dự kiến của siêu bão Yutu
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




