Đưa “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” đến với đoàn viên công đoàn, người lao động
Theo ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Công đoàn Việt Nam xây dựng chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” nhằm cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 07/NQ-BCH ngày 29/8/2024 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong tình hình mới”.
Theo đó, chương trình nhằm đưa các hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp đoàn viên công đoàn, người lao động có cơ hội mua hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, ưu đãi, tiết kiệm chi phí, hiện đại, thuận lợi và nhanh chóng.
![]() |
| Đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia Tết Sum vầy 2024 tại Hà Nội (Ảnh: V.L). |
Đồng thời đây cũng là cách làm mới các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán, góp phần mang Tết đầm ấm, đủ đầy cho đoàn viên công đoàn, người lao động và gia đình.
Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” sẽ được tổ chức ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam (hình thức trực tuyến và truyền thống) và các địa phương, đơn vị (hình thức truyền thống).
Với chương trình cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hải Phòng vào trung tuần tháng 12/2024. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo và giao LĐLĐ thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”.
Theo ông Phan Văn Anh, nội dung chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” truyền thống sẽ có các gian hàng cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng và gian hàng 0 đồng; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và tham gia hoạt động công đoàn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động và các hoạt động khác phù hợp với điều kiện thực tế.
Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn, người lao động. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến được tổ chức từ 0 giờ ngày 20/12/2024 đến 24 giờ ngày 20/1/2025 (từ ngày 20/11-21/12 năm Giáp Thìn 2024).
Tại chương trình này, đoàn viên công đoàn và người lao động trên toàn quốc có thể mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng trên trang thông tin tiện tử (website) chính thức của chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ bằng tiền - thông qua phiếu mua hàng (voucher) - cho khoảng 200.000 đoàn viên công đoàn, người lao động (có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, tham gia hoạt động công đoàn; còn khó khăn, thu nhập thấp) để mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng tại chương trình.
![]() |
| Công nhân tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024 tại Hà Nội (Ảnh: H.M). |
Với cấp các địa phương, đơn vị như: LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo tùy thuộc điều kiện, khả năng để tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” truyền thống tại địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp, ý nghĩa, tiết kiệm, tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Thời gian tổ chức từ ngày 01/01/2025 đến ngày 22/01/2025 (tức là từ ngày 02/12 đến ngày 23/12 năm Giáp Thìn). Mỗi chương trình tổ chức trong thời gian tối thiểu từ 2 ngày trở lên.
Thông qua chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”, Công đoàn Việt Nam mong muốn huy động sự tham gia, chung tay của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến với đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động.
| Chương trình còn là dịp đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến đoàn viên công đoàn, người lao động theo tinh thần của Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; giúp đoàn viên công đoàn, người lao động có cơ hội tiếp cận hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá ưu đãi. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là đề xuất phương thức, cách thức mới, hiệu quả chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. |
Tin bài liên quan
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo
Bảo hiểm TNLĐ-BNN: Bảo vệ con người - giá trị lớn nhất của nền kinh tế
Các tin bài khác
Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia
Đọc nhiều
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





