Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:23 | 17/03/2015 GMT+7

Dư luận phản ứng trái chiều về quyết định kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh

aa
Bên cạnh những ý kiến bày tỏ đồng ý với quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT Trà Vinh, nhiều độc giả khác cho rằng, cần có giải pháp “mạnh” hơn.

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ nữ sinh học lớp 7 tại Trà Vinh bị nhóm bạn cùng trường đánh hội, chiều 16/3, Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh chính thức công bố quyết định kỷ luật đối với nhóm học sinh này và những người có trách nhiệm liên quan.

Sau khi công bố quyết định, nhiều độc giả đã gửi ý kiến về VOV.VN bày tỏ quan điểm về hình thức kỷ luật được đưa ra.

du luan phan ung trai chieu ve quyet dinh ky luat vu nu sinh bi danh

Trường THCS Lý Tự Trọng, tỉnh Trà Vinh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Sa Oanh

Độc giả Kim Thanh Hung cho rằng, vụ việc liên quan đến học sinh xảy ra tại lớp và trường mà các thầy cô giáo không hay biết là một điều vô lý. Vì vậy, quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT Trà Vinh là đúng và hợp lý.

Đồng quan điểm, độc giả có tên là Hồng Ngọc đồng ý với quyết định kỷ luật đối với nhóm học sinh này và những người có trách nhiệm liên quan. Trong đó, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách đội bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định của ngành.

“Hình thức kỷ luật này của Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh mang tính giáo dục rất cao và hợp lý. Việc làm này hy vọng sẽ có tính răn đe và cảnh cáo đối với các học sinh cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, quản lý học sinh của Ban giám hiệu các trường học trên toàn quốc”.

Độc giả tên Hung bày tỏ, Sở GD-ĐT Trà Vinh đưa ra quyết định kỷ luật đối với nhóm học sinh đánh bạn và những người có trách nhiệm liên quan là rất đúng đắn. Trước tiên, thầy cô giáo phải có trách nhiệm như các ca tử vong tại bệnh viện thì bác sĩ ca trực đó phải là chịu trách nhiệm trước.

Trước khi Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh công bố quyết định kỷ luật đối với nhóm học sinh này và những người có trách nhiệm liên quan, nhiều chuyên giao giáo dục, nhà tâm lý đã có những ý kiến đối với hình thức xử lý đối với các học sinh đánh bạn và vai trò trách nhiệm của trường học.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, vụ việc nữ sinh lớp 7/5, trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) bị 7 bạn đánh hội đồng, nếu dùng biện pháp đình học tập thì chẳng giải quyết tận gốc được sự việc. Vì nếu đình chỉ học tập của những học sinh đánh bạn một vài tháng hay 1 năm thì liệu gia đình và chính quyền địa phương có thể quản lý tốt các em khi ở nhà không hay lại vô tình khiến học sinh đó có cơ hội dễ dàng tiếp xúc với những cái xấu trong xã hội. Đặc biệt, trong số những em đánh bạn có hoàn cảnh gia đình không được trọn vẹn như: bố mẹ bỏ nhau, ly thân…

du luan phan ung trai chieu ve quyet dinh ky luat vu nu sinh bi danh

Ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh (ngồi giữa) tại cuộc họp.

Còn ThS. Lê Thị Lan Anh – Phó Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt (IEDV), nhà nghiên cứu về giáo dục và phát triển trí tuệ Trẻ em nêu quan điểm: Đuổi học chỉ là hạ sách. Tâm lý học trò lứa tuổi THCS biến động rất phức tạp. Vì thế, nếu bị đuổi học, hậu quả sau đó người lớn khó mà lường được.

Không có giải pháp nào tối ưu cho mọi đối tượng, nhưng với trường hợp cụ thể này, chúng ta có thể giúp học trò theo hướng nhân văn: Cho học trò tham gia các khóa học chuyên dành cho trẻ em như: khóa tu thiền định, khóa tu mùa hè, một ngày niệm phật, khóa học về tình yêu và sự sẻ chia, khóa học về lòng biết ơn...

Mối quan hệ giữa thầy và trò cần thân thiết, gần gũi. Khi thầy cô tạo cho trò cảm giác thầy cô là người bạn lớn của trò, chắc chắn sẽ không có việc: trò đánh nhau mà 2 tháng thầy mới biết.

Tóm lại, một môi trường giáo dục quá dập khuôn, quá nhàm chán, ít biến đổi, quá áp lực cũng là nguyên nhân khiến học rơi vào trạng thái tâm lý đè nén, ức chế và dễ bùng phát thành bạo lực. Muốn học trò sống hòa nhã, nhân ái thì môi trường sống phải luôn cho trẻ thấy được những giá trị nhân văn.

Cần có giải pháp “mạnh” hơn nữa

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ quan điểm đồng ý với quyết định kỷ luật đối với nhóm học sinh đánh bạn và những người có trách nhiệm liên quan trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở trường THCS Lý Tự Trọng, tỉnh Trà Vinh, nhiều độc giả khác cho rằng, hình thức trên vẫn còn “nhẹ” và cần có giải pháp “mạnh” hơn.

Độc giả Lê Đại Đồng hoan nghênh Sở GD-ĐT Trà Vinh đã vào cuộc giải quyết vụ việc này. Thế nhưng, chúng ta đang sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Dù là ở ngành nghề nào đi chăng nữa thì đều là công dân của Việt Nam thì phải được bình đẳng như nhau. Việc các học sinh tổ chức đánh bạn đã gây hậu quả nghiêm trọng cần phải xử lý theo điều lệ của trường THPT, xử lý theo pháp luật nếu gia đình người bị hại làm đơn yêu cầu. Việc Sở GD-ĐT Trà Vinh giải quyết vụ việc này là chưa đúng điều lệ trường THPT.

Độc giả Chu Minh Tuấn nghĩ rằng, trước tiên về mặt quản lý của nhà trường (Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, Bí thư đoàn...) phải chịu trách nhiệm, kỷ luật, cảnh cáo bằng cách công khai rộng rãi trong toàn ngành Giáo dục và cả nước biết, chứ không phải công bố trên địa phương. Làm như vậy thì mới ngăn chặn được nạn bạo hành trong giới học sinh, sinh viên. Vì hầu như chúng ta quên mất rằng, bên cạnh giáo dục kiến thức thì nhà trường cần coi trọng giáo dục nhân cách, làm người cho học sinh trong chương trình giảng dạy.

Độc giả Thanh Mai bày tỏ sự nuối tiếc khi trong môi trường giáo dục xảy ra sự việc học sinh đánh nhau. Việc kỷ luật nhóm học sinh này chưa tương xứng và cần mạnh hơn để có sức răn đe. Vụ việc xảy ra như vậy mà chỉ đình chỉ học tập có 1 tuần thì sẽ không có sức răn đe với những học sinh trên toàn quốc. Còn việc xử lý Ban Giám hiệu nhà trường như vậy là quá mạnh nên cần cân nhắc lại đúng người, đúng tội vì nhà trường đâu có thể ngồi giám sát từng học sinh trong các giờ ra chơi.

Độc giả Lê Gia lại cho rằng, Sở GD-ĐT Trà Vinh đưa ra hình thức kỷ luật là đình chỉ học tập 3 học sinh trong 1 tuần, số còn lại từ khiển trách đến cảnh cáo như một trò hài hước, không có tính răn đe.

Theo Bích Lan/VOV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt, mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa đầy thú vị và cảm xúc đối với bạn bè quốc tế đến Việt Nam du lịch, học tập hay sinh sống. Những hoạt động truyền thống như gói bánh, xin chữ, du xuân hay sum họp gia đình đã khiến nhiều vị khách nước ngoài không khỏi bất ngờ, say mê và ghi lại kỷ niệm sâu sắc về văn hoá Việt.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, báo chí và truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc nhiều

75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026

75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026

Ngày 19/4, tại Hà Nội, 75 thí sinh thuộc 12 trường đại học tại khu vực miền Bắc Việt Nam đã tham gia Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026 và Hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt – Trung do Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội tổ chức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á trong năm 2026, nhờ sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch đa dạng, chi phí hợp lý và đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa

Đây là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, đồng thời củng cố bản sắc văn hóa trong môi trường quốc tế.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026, trong hai ngày 16 - 17/4, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn khảo sát, thăm và làm việc tại đảo Hòn Khoai nhằm nắm bắt tình hình triển khai các công trình, dự án kết nối đất liền với đảo; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thi công và làm nhiệm vụ trên đảo.
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động