Du học sinh Việt bị bắt vì mang 10kg nem chua và 360 quả trứng vịt lộn vào Nhật Bản
Mới đây, Đài truyền hình Nhật Bản đưa tin về một nữ du học sinh người Việt bị cảnh sát bắt vì mang thịt và trứng vịt lột vào quốc gia này.
Theo nội dung của bản tin, du học sinh người Việt tên là Hắc Thị Phương Linh, 23 tuổi, bị cơ quan chức năng Nhật Bản nghi ngờ vận chuyển trái phép tới 10kg thịt lợn (có thể là nem chua) và 360 quả trứng vịt lộn đến sân bay Haneda vào tháng trước. Sau khi xét nghiệm, người ta phát hiện trong một phần thịt lợn mà bạn nữ sinh này mang theo còn có cả virus dịch Tả lợn Châu Phi.
![]() |
| Bản tin của Đài truyền hình Nhật Bản đưa tin nữ du học sinh Việt bi điều tra vì mang thịt và trứng vịt lộn vào quốc gia này. |
![]() |
| Du học sinh người Việt tên là Hắc Thị Phương Linh, 23 tuổi. |
Các trang báo có đưa tin, Linh khai nhận với cảnh sát đây là thực phẩm mà mẹ cô làm cho cô mang đi ăn. Tuy nhiên, với số lượng thực phẩm quá lớn như vậy nên phía cảnh sát đang nghi ngờ cô nhập lậu trái phép để bán lại cho người khác. Được biết, đây là ca nhiễm dịch Tả lợn Châu Phi đầu tiên được phát hiện tại Nhật Bản.
Vụ việc sau khi được đăng tải ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đa phần là du học sinh, người đi làm tại Nhật Bản. Nhiều người cho rằng pháp luật của Nhật Bản rất nghiêm khắc, với số lượng đồ ăn mà Phương Linh cầm theo đây thì chắc chắn cô sẽ phải nộp phạt số tiền rất lớn.
![]() |
| Nem chua và trứng vịt lộn đều là những thực phẩm cấm mang vào Nhật Bản. |
![]() |
Qua câu chuyện này mới thấy, có những thực phẩm khi ở nước này có thể là "quốc hồn quốc túy" nhưng khi sang nước khác nó lại bị cấm không được phép lưu hành. Trước đó, một nữ du khách Việt cũng đã bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan và bị phạt tới 150 triệu đồng chỉ vì mang theo 2 chiếc bánh tét có nhân thịt lợn. Ngoài ra, một phụ nữ khác cũng từng gây xôn xao vì khoản tiền phạt khá lớn khi mua 490 quả trứng vịt lộn, nặng 78,4 kg, đặt trong hai thùng xốp và đưa tới Singapore.
| Những loại thực phẩm và hoa quả cấm mang vào Nhật Bản Thực phẩm tươi sống cấm vào Nhật: - Gia cầm: gà, ngan, vịt, ngỗng, các loại chim,... - Thịt cũng như các loại nội tạng động vật: bao gồm tất cả các loại thịt từ tươi sống cho đến thịt đông lạnh, đã qua chế biến như xúc xích, lạp xưởng, bánh nhân thịt, ruốc, nem,... - Xương, máu, da, tóc, móng guốc,... (trừ các thành phẩm từ da: túi da, đai da,...). - Trứng: bao gồm vỏ trứng, trứng vịt lộn. - Sữa (trừ sữa sử dụng cho trẻ sơ sinh đi cùng). Hoa quả cấm vào Nhật: - Các loại quả cam chanh - Quả hồng - Măng cụt - Vú sữa - Khế - Cau - Dưa chuột - Ớt, cà chua - Dưa lưới - Các loại trà - Các loại quả khác, khi qua cửa nhập cảnh thì bộ phận an ninh sẽ kiểm tra kỹ càng, nếu không có vấn đề gì mới được đi qua cửa. |
Xem thêm:
Tất cả đều bất ngờ với sự tỉ mỉ cũng như sự khéo léo của nam sinh viên sau khi anh chàng khoe những món ... |
TĐO – Với chủ đề “Kết nối cộng đồng – Tôn vinh văn hoá Việt”, Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần ... |
TĐO - Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa ... |
Tin bài liên quan
Vẻ đẹp của mùa thu nước Nga qua lăng kính của du học sinh Việt Nam
Truyền hình Nhật Bản khen ngợi du học sinh Việt tham gia cứu trợ sau siêu bão
Có người Việt trong vụ 700 du học sinh mất tích tại Nhật Bản
Các tin bài khác
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Gia đình là nơi con người học cách cho đi và nhận lại
Những nỗ lực phục dựng Nỏ thần An Dương Vương
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










