Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:16 | 08/04/2022 GMT+7

Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tỉnh Prey Veng

aa
Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm Trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Prey Veng, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan
Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Tại chuyến thăm, đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Tháp đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Prey Veng nói riêng và người dân Campuchia nói chung lời chúc năm mới hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Chúc tỉnh Prey Veng bước sang năm mới đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển; các hoạt động khôi phục sản xuất sau dịch Covid-19 sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Đại diện đoàn, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và Campuchia cơ bản đã được kiểm soát, trở lại bình thường mới. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hoá, xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai tỉnh sẽ sớm được kết nối và khôi phục hoàn toàn.

Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tỉnh Prey Veng
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm ngài Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng. (Ảnh: V. Khương)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tiếp tục được duy trì và cùng chung tay trong mọi vấn đề, nhất là công tác bảo vệ tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Ngài Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm cũng như những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đối với tỉnh Prey Veng; đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền và nhân dân hai tỉnh sẽ có nhiều hoạt động phối hợp hành động, cùng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, láng giềng tốt đẹp, vì sự phát triển chung của hai tỉnh, lợi ích chung của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm và chúc Tết Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng, Trường Tiểu học hữu nghị Khmer - Việt Nam (tại xã Prek KhSai, huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia).

Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tỉnh Prey Veng
Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp tặng quà, chúc Tết Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng. (Ảnh: V. Khương)

Tại chuyến thăm Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng, lãnh đạo tỉnh được thông tin về tình hình đời sống của bà con gốc Việt tại tỉnh Prey Veng thời gian qua, thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay bà con nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng cho biết, tỉnh Prey Veng có khoảng 1.970 hộ người gốc Việt, với hơn 7.380 nhân khẩu tại 11 huyện, thành phố, sinh sống chủ yếu bằng nghề câu lưới, phụ hồ, buôn bán nhỏ lẻ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay tỉnh Prey Veng
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi và trao tăng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam. (Ảnh: V. Khương)

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam cũng cho biết, trường được khánh thành vào năm 2012 do tỉnh Đồng Tháp tài trợ kinh phí. Học sinh của trường là con em người Việt tại tỉnh Prey Veng, được học song ngữ (tiếng Việt - tiếng Khmer) theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Hiện trường có 05 giáo viên đang giảng dạy cho 220 học sinh từ lớp 1 - 5.

Thay mặt Đoàn, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận sự cố gắng của Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng thời gian qua đã gắn kết, nắm tình hình và hỗ trợ bà con gốc Việt tại Prey Veng. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đánh giá cao hoạt động của Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam thời gian qua. Ông Lê Quốc Phong đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy, chăm lo tốt công tác giảng dạy cho học sinh đang học tập tại trường, góp phần giữ gìn bản sắc Việt cũng như tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng chúc bà con gốc Việt luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng.

Đồng Tháp - Prey Veng ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng Đồng Tháp - Prey Veng ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng
Hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Vương quốc Campuchia) vừa ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác năm 2022 tại Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng vào chiều ngày 7/4.
Tổ chức Liên minh Na Uy khảo sát dự án hỗ trợ an sinh cho người dân Cà Mau Tổ chức Liên minh Na Uy khảo sát dự án hỗ trợ an sinh cho người dân Cà Mau
Ngày 6/4, ông Nguyễn Đồng Khởi - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (Liên hiệp Cà Mau) cùng đại diện các sở ngành tỉnh Cà Mau đã tiếp và làm việc với đoàn Tổ chức Liên minh Na Uy (NMAV) đến khảo sát dự án tiềm năng dự án tại Cà Mau.
Cà Mau thăm, chúc Tết các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia Cà Mau thăm, chúc Tết các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia
Ngày 4/4, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Lê Minh Ý - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2022 tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Phúc An - V. Khương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Ngày 3/4, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn làm Trưởng đoàn tổ chức thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 đến chính quyền 2 tỉnh: Prey Veng và Pursat (Vương quốc Campuchia).
Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số

Ngày 22/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng Tháp tặng bằng khen cho 13 kiều bào đóng góp tích cực cho an sinh xã hội tỉnh

Đồng Tháp tặng bằng khen cho 13 kiều bào đóng góp tích cực cho an sinh xã hội tỉnh

Ngày 5/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt gần 60 kiều bào, thân nhân kiều bào mừng Xuân quê hương năm 2024.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động