Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:37 | 08/04/2022 GMT+7

Đồng Tháp - Prey Veng ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng

aa
Hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Vương quốc Campuchia) vừa ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác năm 2022 tại Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng vào chiều ngày 7/4.
FAO hợp tác với Quảng Nam trong lĩnh vực nông nghiệp FAO hợp tác với Quảng Nam trong lĩnh vực nông nghiệp
Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với TP.HCM trong nhiều lĩnh vực Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với TP.HCM trong nhiều lĩnh vực
Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Nội dung ký kết Biên bản hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2022 trên nhiều lĩnh vực: an ninh chính trị, biên giới, nông nghiệp thủy lợi, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục… cùng thực hiện trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, vì lợi ích chung của nhân dân hai tỉnh.

Đồng Tháp - Prey Veng ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng
Đồng Tháp - Prey Veng ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác năm 2022 (Ảnh: V. Khương)

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ký kết biên bản thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh được xem là phần việc trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Điểm mới của Biên bản hợp tác lần này là cả hai bên tạo điều kiện cho phương tiện vận tải các loại được vào đậu đỗ cả đường sông và đường bộ trên dọc tuyến biên giới cả hai bên.

Để việc hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị tỉnh Prey Veng quan tâm, tuyên truyền phổ biến pháp luật và hướng dẫn, tạo điều kiện đối với người nhập cư Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Prey Veng thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú, giải quyết các vướng mắc liên quan đến giấy tờ pháp lý; đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân, quyền học tập tại các trường công lập của trẻ em; hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân đang sinh sống trên nhà nổi, bè cá lên bờ, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa cũng mong muốn hai bên cùng phân tích sâu những vấn đề tồn tại, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm mới, phấn đấu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh ngày càng đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Đồng Tháp - Prey Veng ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng
Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi thông tin về cơ hội hợp tác trong năm 2022. (ảnh: V. Khương)

Được biết, hai tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng đã thực hiện Biên bản thoả thuận hợp tác từ năm 2019. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã có nhiều hoạt động nổi bật, phối hợp hành động, cùng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, láng giềng tốt đẹp, vì sự phát triển chung. Nổi bật là hai bên luôn duy trì hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong hoạt động bảo vệ, quản lý biên giới, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; công tác phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19 khu vực biên giới luôn được duy trì, đạt hiệu quả tích cực. Chính quyền Prey Veng đã tích cực hỗ trợ, giúp cộng đồng người Việt đang cư ngụ trên địa bàn tỉnh Prey Veng được tiêm vắc xin ngừa dịch bệnh.

Đặc biệt, đối với các hoạt động thương mại, trao đổi mua bán tại khu vực biên giới hai tỉnh được duy trì, đảm bảo hàng hoá qua lại biên giới thông suốt, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp kinh tế - xã hội hai tỉnh ổn định và phát triển.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua lại biên giới hai tỉnh đạt hơn 500 triệu USD, riêng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu phát sinh qua Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đạt hơn 21 triệu USD. Cạnh đó, lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục là điểm sáng. Tỉnh Đồng Tháp luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, khuyến khích lưu học sinh tỉnh Prey Veng và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia sang học tập trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thực phẩm … giúp chính quyền tỉnh Prey Veng trong công tác phòng, chống lây lan SARS-CoV-2, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân nghèo tỉnh Prey Veng, nhất là người dân khu vực biên giới.

Tân Đại sứ Hoa Kỳ lạc quan về cơ hội hợp tác của Vinamilk tại Mỹ Tân Đại sứ Hoa Kỳ lạc quan về cơ hội hợp tác của Vinamilk tại Mỹ
Ngày 8/4, ông Marc Evans Knapper - Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - cùng đoàn công tác ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã có chuyến thăm Nhà máy sữa Vinamilk tại Cần Thơ.
Đồng Tháp tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, tình hình bà con gốc Việt ở Campuchia Đồng Tháp tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, tình hình bà con gốc Việt ở Campuchia
Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa dẫn đầu đoàn vừa có chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia để thăm, tìm hiểu về tình hình cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; đồng thời làm việc với doanh nghiệp Campuchia về thúc đẩy hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.
Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ nhằm thảo luận Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Phúc An - V. Khương
Nguồn:

Tin bài liên quan

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

30 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II

Đây cũng là sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (gồm 30 hoạt động) diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động