Đồng nghiệp bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Vũ Mạnh Dũng
|
| ||
| NSƯT Vũ Mạnh Dũng khi còn sống là nghệ sĩ tâm huyết và gắn bó với nghệ thuật Opera. (Ảnh báo Tri Thức Trẻ) |
Theo Zing News, tối 18/2 tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã bị chính anh vợ sát hại.
Cơ quan công an cho biết, kẻ gây án là nghi phạm Dương Quang Bình (43 tuổi). Tên này trước khi cầm dao sang uy hiếp gia đình nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã tự đốt xe của mình và điều đáng nói trong lúc nguy cấp, còn có sự xuất hiện của 3 cháu nhỏ.
Được biết, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng hiện đang là Phó đoàn Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đồng thời được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019.
Trước sự ra đi đột ngột của anh, nhiều đồng nghiệp cùng các nghệ sĩ khác đã tỏ lòng đau xót. Nhạc sĩ Quang Long cho hay, việc một nghệ sĩ tâm huyết và gắn bó với nghệ thuật Opera chẳng may qua đời khiến anh vô cùng bàng hoàng.
"Anh là một giọng nam chính của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Gần đây nhất, tôi có tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch Người tạc tượng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận tại Nhà hát lớn Hà Nội, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là người đảm nhận vai nam chính, cũng chính là nhân vật trung tâm của tác phẩm", nhạc sĩ Quang Long chia sẻ.
Nghệ sĩ Opera Đào Tố Loan nói trên báo Vietnamnet rằng cho đến giờ vẫn chưa hết bị ám ảnh khi nhà cô ở gần nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, đồng thời cũng là người biết tin đầu tiên.
"Anh ấy ra đi thật rồi. Đau xót quá! Có những nỗi đau xót không thể cất thành lời. Anh ấy ra đi quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều ngỡ như đó chỉ là nằm mơ", Đào Tố Loan nghẹn ngào.
Ca sĩ Đăng Dương cũng vô cùng bất ngờ và đau xót khi biết tin người đồng nghiệp của mình ra đi đột ngột như vậy. "Mới đêm qua em ạ! đột ngột và đau xót quá. Anh ấy khổ quá. Chúng tôi đều không thể tưởng tượng được. Sao những người hiền lành tốt bụng lại cứ đi sớm như vậy".
Cũng theo báo Dân trí, NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cảm giác như bị "sét đánh" khi nghe tin về NSƯT Vũ Mạnh Dũng vào tối 18/2. Ngay sau đó, tập thể Nhà hát đã có mặt tại nhà của nghệ sĩ để thăm hỏi và hỗ trợ gia đình.
"Thật sự là tất cả mọi người trong Nhà hát, ai cũng sốc, bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi đầy thương tâm của Dũng. Anh ấy là một người tài năng, đức độ, hiền lành và được tất cả đồng nghiệp tin yêu. Dũng là một giọng ca Opera trụ cột của Nhà hát và đã đóng góp rất nhiều vị trí quan trọng, là một thành tố không thể thiếu trong các vở nhạc kịch lớn", NSƯT Trần Ly Ly kể lại.
Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc, trường Cao đẳng Sư phạm nhạc họa trung ương năm 2000. Năm 2009, Mạnh Dũng tốt nghiệp suất sắc Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, trở lại vụ án mạng, thời điểm tổ công tác có mặt, đối tượng Dương Quang Bình (SN 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng) sau khi gây án đã được vận động thuyết phục, đồng thời cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng và nhanh chóng sơ tán các nạn nhân đang bị Bình uy hiếp.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Hồ đã sát hại tài xế GrabBike cướp xe máy, điện thoại của nạn nhân. |
Sau khi sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ, nghi phạm đã uống thuốc diệt cỏ tự sát và đang được cấp cứu tại ... |
Thấy người đàn ông thuê phòng rời đi với biểu hiện bất thường, chủ nhà nghỉ ở xã Đức Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) liền kiểm ... |
Tin cùng chủ đề: Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại
Tin bài liên quan
Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng vừa qua đời là ai?
Các tin bài khác
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







