Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
07:28 | 24/01/2023 GMT+7

Đón Tết cùng công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ

aa
Từ ngày 23-27/1 (tức Mùng 2-6 Tết Quý Mão 2023), Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đến các khu lưu trú, nhà trọ tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ăn Tết cùng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.
Kon Tum chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 2.800 người có công đón Tết Nguyên đán 2023 Kon Tum chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 2.800 người có công đón Tết Nguyên đán 2023
Theo số liệu từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND các cấp đã trích ngân sách gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho 2.760 người có công đón Tết.
Tết đầm ấm của những người công nhân Việt Nam tại Liên bang Nga Tết đầm ấm của những người công nhân Việt Nam tại Liên bang Nga
Những tràng pháo hoa, những lời ca tiếng hát, lời chúc ấm áp, hay đơn giản là sự chia sẻ của người bạn cùng làm giúp vơi đi đáng kể nỗi nhớ gia đình, nhớ nhà của những công nhân Việt Nam tại Nga.
Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh trao quà chon người lao động không có điều kiện về quê đón Tết trong Chương trình Tết Sum vầy 2023.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết, mừng tuổi các em thiếu nhi và tặng nhiều phần quà cho công nhân lao động. Đoàn cũng có buổi cơm Tân niên thân mật với các anh chị em công nhân, cán bộ công đoàn cơ sở tại khu lưu trú, nhà trọ; qua đó tìm hiểu sâu hơn về đời sống vật chất, tinh thần, những tâm tư, nguyện vọng cũng như những đề xuất của người lao động đối với tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đây là điểm mới trong hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn thành phố; chương trình “Tết sum vầy” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết xa nhà, xa quê hương. “Việc đến các khu trọ trong những ngày Tết không chỉ chia sẻ, động viên công nhân, người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn; khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn, nhất là trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động”, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Chúc các công nhân lao động luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, bà Trần Thị Diệu Thúy cũng mong công nhân lao động thành phố trong năm mới cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào của tổ chức Công đoàn, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo để góp phần phát triển doanh nghiệp, tạo thêm nhiều của cải, vật chất cho cộng đồng xã hội.

Thông qua buổi họp mặt đầu năm, bà Trần Thị Diệu Thúy cũng trân trọng cám ơn các chủ nhà trọ đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Công đoàn thành phố. Đặc biệt là đồng hành cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn cho công nhân; tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người lao động ở trọ được mưu sinh, lập nghiệp.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm công tác xã hội công đoàn Tp. Hồ Chí Minh trao quà cho công nhân lao động tại khu nhà trọ 351/11A đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, Quận 6.

Có mặt tại chương trình từ rất sớm, chị Đào Thị Hồng Phượng, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công đang ở trọ tại hẻm 111 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hơn 2 năm chưa có dịp về quê đón Tết. Tỉnh Đồng Tháp tuy không xa nhưng dịch bệnh, suy thoái kinh tế, việc làm không ổn định và hai con còn nhỏ khiến thu nhập chị vừa đủ xoay sở lo cho gia đình 4 người.

“Tết xa nhà, công nhân lao động ai cũng buồn. Song lần đầu tiên được tham dự buổi cơm thân mật đầu năm thật sự rất vui, ấm áp. Cám ơn các cấp Công đoàn, các chủ nhà trọ đã cảm thông, chia sẻ kịp thời những khó khăn của người lao động. Bước sang năm mới, người lao động chỉ mong luôn được mạnh khỏe, có việc làm ổn định, giá cả hàng hóa không leo thang để công nhân, người lao động yên tâm ổn định cuộc sống…”, chị Hồng Phượng chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng với họp mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, các cấp công đoàn thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết như: Chương trình “Tết sum vầy” cho 10.000 gia đình đoàn viên không có điều kiện về quê đón Tết. Công đoàn vận động và cùng các doanh nghiệp hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho khoảng 35.000 công nhân lao động về quê sum họp đón Tết cùng gia đình; tổ chức chương trình vui Tết tại Công viên văn hóa Đầm Sen cho 5.000 gia đình công nhân ở lại Thành phố đón Tết; các phiên chợ công nhân - xuân nghĩa tình… với tổng số tiền chăm lo khoảng 140 tỷ đồng.

Tổ chức công đoàn thành phố Hà Nội tặng quà công nhân lao động dịp Tết Quý Mão Tổ chức công đoàn thành phố Hà Nội tặng quà công nhân lao động dịp Tết Quý Mão
Ngày 4/1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động đang làm việc tại một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thủ đô.
Chợ Tết Công đoàn 2023 cho công nhân lao động Hà Nội Chợ Tết Công đoàn 2023 cho công nhân lao động Hà Nội
Ngày 9/1, Chợ Tết Công đoàn năm 2023 dành cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chợ Tết có sự tham gia của hàng nghìn công nhân, lao động và 70 gian hàng ưu đãi.
Theo Thanh Vũ/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Khai mạc Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc 2023

Khai mạc Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc 2023

Sáng 9/9, Lễ Khai mạc “Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 - National Worker’s Football Championship 2023” và “Ngày hội công nhân” trong khuôn khổ giải, đã diễn ra tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng).
64 đội góp mặt tại Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc 2023

64 đội góp mặt tại Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc 2023

Sáng 31/8, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra họp báo và bốc thăm chia bảng “Giải Vô địch Bóng đá Công nhân toàn quốc 2023 - National Worker’s Football Championship 2023”.
Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân là điều cần thiết

Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân là điều cần thiết

Chiều 29/8, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động đã tiếp tục xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có vấn đề về việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Các tin bài khác

Việt Nam lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo trên các tuyến hàng hải quốc tế

Việt Nam lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo trên các tuyến hàng hải quốc tế

Ngày 7/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển.
Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.
Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động