Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 5
|
Ngày 17/3, Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 (ACDFM-19) diễn ra tại thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tướng Vong Pisen theo hình thức trực tiếp.
|
|
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta nhân dịp Tết cổ truyền.
|

Quang cảnh buổi đối thoại.
Chiều 14/5, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 5 đã diễn ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước).
Tham dự Đối thoại có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn Việt Nam; Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia, trưởng đoàn Campuchia.
Hai bên khẳng định Đối thoại lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra ngay trước thềm Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất. Đây cũng là hoạt động trọng điểm trong “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022," kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967-24/6/2022); kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (20/6/1977-20/6/2022).
Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất đánh giá môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn.
Hai bên chia sẻ nhận thức chung về những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, sự nổi lên của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực, thế giới.
Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định khu vực.
Về hợp tác quốc phòng, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua; khẳng định mặc dù dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, tuy nhiên hợp tác giữa quân đội hai nước vẫn đạt được những kết quả tích cực.
Hai bên tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về công tác tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị hai nước, hai quân đội; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Hai bên phối hợp đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thăm hỏi lẫn nhau, đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; duy trì tốt tuần tra chung giữa cảnh sát biển, hải quân hai nước; thúc đẩy hợp tác quân y, đào tạo…
Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất thúc đẩy các nội dung hợp tác: phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022”; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp với hình thức phù hợp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng song phương hiện nay, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức như: giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ thông tin, tuần tra chung, phòng, chống, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp phòng, chống dịch bệnh.
Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước nhân dịp các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của hai nước và hai quân đội; nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo; hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương...
|
Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa (CLCS) trong duy trì trật tự pháp lý trên biển và quản trị đại dương.
|
|
Ngày 23/4/2022 đã diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Khu vực Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam).
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




