Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:08 | 27/10/2020 GMT+7

Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân

aa
Hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) là vận động bạn bè các nước ủng hộ nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phấn đấu cho một thế giới hòa bình, tiến bộ và phát triển.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân
Đối ngoại nhân dân nâng cao hình ảnh Việt Nam trong phòng chống dịch COVID -19 Đối ngoại nhân dân nâng cao hình ảnh Việt Nam trong phòng chống dịch COVID -19

Làm ĐNND dựa trên một nguyên lý nền tảng là nhân dân ở bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn được sống trong hòa bình, no ấm, hạnh phúc và có quan hệ hữu nghị với nhau. Vì vậy, dù ở quốc gia, dân tộc nào thì nhân dân cũng luôn có xu hướng vì quyền lợi chính đáng của cộng đồng, luôn đứng về lẽ phải, chính nghĩa. Vì vậy việc tranh thủ nhân dân là rất quan trọng. Kể cả trong trường hợp chính quyền quốc gia nào đó có chính sách, chủ trương không phù hợp hay đối nghịch với Việt Nam, nhưng khi tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân nước đó, thì lực lượng quần chúng ấy có thể tác động, buộc chính quyền họ phải thay đổi chính sách.

Bằng chứng là phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, các làn sóng phản chiến rất mạnh mẽ ở Mỹ và trên nhiều quốc gia. Cùng với những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận, thì sự đấu tranh của nhân dân Mỹ, nhân dân quốc tế đã khiến Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Như vậy có thể hiểu là nhân dân ở bất cứ đâu cũng đứng về lẽ phải.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình công nhân Hung-ga-ri ở Thủ đô Budapet, tháng 8/1957 (Ảnh: baomoi)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình công nhân Hung-ga-ri ở Thủ đô Budapet, tháng 8/1957 (Ảnh: baomoi)

Việt Nam là dân tộc được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới yêu mến, được ngưỡng mộ và yêu mến vì chúng ta đã sống, chiến đấu, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh cho chính nghĩa, cho lý tưởng hòa bình, độc lập, tự do. Lúc đó Việt Nam là biểu tượng lương tri của loài người. Uy tín đó còn dư âm đến tận ngày nay, nhất là trong tình cảm của những người bạn thuộc thế hệ trước.

Trong giai đoạn hòa bình, Việt Nam cũng có những thành tựu lớn được nhân dân các nước đánh giá tốt, từ một nước thoát ra trong chiến tranh đổ nát, thiếu thốn lương thực nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, công cuộc đổi mới toàn diện thành công, đưa đời sống nhân dân đi lên nhanh chóng… Tuy nhiên, thời đại ngày nay, như thế là chưa đủ. Quốc tế nhìn vào Việt Nam thấy còn nhiều mặt chưa được. Việt Nam cần phải tích cực nhiều hơn nữa trong vấn đề vận động sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế, họ sẽ góp phần giúp chúng ta khắc phục những khó khăn, yếu kém, hạn chế…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hoạt động ĐNND ngày nay có thuận lợi và khó khăn không giống trước kia. Trước đây, Việt Nam dễ chiếm được cảm tình của thế giới bởi chúng ta phải kháng chiến cứu nước. Bản thân cuộc kháng chiến đó đã rất vĩ đại, rất đáng khâm phục rồi, chỉ cần nói với bạn bè về sự gian khổ, ác liệt, sự anh dũng, kiên cường và lý tưởng cao cả, lòng yêu chuộng hòa bình, thống nhất đất nước đã đủ làm nên những tình cảm đẹp trong lòng bạn bè. Nhưng ngày nay công tác ĐNND cần làm cho bạn hiểu về mọi mặt của đất nước, của nhân dân, của xã hội mình. Và cũng phải thừa nhận rằng, đất nước ta hiện nay cũng còn không ít mặt chưa làm tốt, khiến bạn bè thiếu thiện cảm. Do vậy, hoạt động ĐNND muốn tốt thì bản thân nhân dân, đất nước ta phải tự nâng mình lên, phát huy những giá trị truyền thống, những mặt tốt và sửa chữa những mặt chưa tốt để bạn bè thấy rằng chúng ta không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà cũng rất giỏi trong xây dựng kinh tế xã hội thời bình. Được vậy rồi sau mới nói đến hoạt động chuyên môn của người làm đối ngoại.

Công tác ĐNND thời nay là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân vì đây là thời đại hội nhập toàn cầu. Để có bạn bè, để được tôn trọng, được yêu mến, được ủng hộ, giúp đỡ thì bắt buộc dân trí phải cao, nếp sống phải giàu văn hóa… Việc đó tự người dân làm chưa đủ mà phải có lãnh đạo, chỉ đạo, quan điểm, cơ chế, chính sách của các cấp, các bộ ngành, địa phương… Còn với người dân, việc đối ngoại đầu tiên có thể làm là hợp tác làm ăn kinh tế, thương mại. Chữ tín ở đây phải được đặt lên hàng đầu… Hàng hóa bán cho nước ngoài phải thật chất. Phải làm sao cứ nhìn thấy hàng Việt Nam là người ta tin, người ta quý. Muốn có bạn thì phải trung thực, chân thành.

Làm ĐNDN, chúng ta phải thông tin trung thực về mình, đất nước mình chứ không chỉ phô diễn một chiều, chỉ nói về những vấn đề tích cực, trao đổi để bạn bè quốc tế hiểu, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ. Tất nhiên sự trao đổi thì cũng phải biết chừng mực, không để ảnh hưởng tới đất nước, không để người nghe hiểu lầm… Bây giờ chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta phải bày tỏ cho bạn hiểu được đường lối của mình, lý tưởng của mình. Người cán bộ ĐNND bây giờ phải am hiểu nhiều lĩnh vực, cả chính trị, kinh tế, văn hóa… Và nhất là phải giỏi ngoại ngữ. Như vậy là chúng ta luôn phải đứng về lẽ phải, về sự tiến bộ, hòa bình và phát triển. Chúng ta không ngừng trau dồi kiến thức, bản lĩnh trí tuệ và cần chân thành trong tình bạn.

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 3) Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 3)

Thời kỳ 1975-1992, Đối ngoại nhân dân góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, chống bao vây, cấm vận, xây dựng và bảo vệ ...

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp Hữu nghị (phần 2) Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp Hữu nghị (phần 2)

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975): Hoạt động động đối ngoại nhân dân phát triển mạnh mẽ.

Quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp Hữu nghị (phần 1) Quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp Hữu nghị (phần 1)

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Theo VUFO
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động