Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:18 | 03/03/2025 GMT+7

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

aa
Ngày 3/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", tập trung vào ba nội dung lớn: tình hình thế giới, khu vực và hàm ý với Việt Nam; Việt Nam trong kỷ nguyên mới; khuyến nghị đối với công tác đối ngoại nhân dân.
Công tác đối ngoại nhân dân đóng góp cho sức mạnh mềm Việt Nam
Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tham dự Hội thảo có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng nhiều chuyên gia, nhà ngoại giao, nhà khoa học...

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
Hội thảo khoa học "Đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước". (Ảnh: Đinh Hòa)

Đổi mới tư duy đối ngoại nhân dân là yêu cầu cấp bách của khách quan và nội tại

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết: Bước sang năm 2025, thế giới đối diện với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là về an ninh toàn cầu và chủ quyền quốc gia trong bối cảnh trật tự quốc tế đang có nhiều thay đổi.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn…) đặt ra câu hỏi về vai trò của các quốc gia trong việc điều hướng và định hình chính sách tương lai, sự tác động của trí tuệ nhân tạo đến tương lai con người. Thương mại toàn cầu cũng đang chứng kiến những thay đổi sâu rộng, các quốc gia liên tục điều chỉnh chính sách và cách tiếp cận, làm gia tăng thách thức trong hợp tác quốc tế.

Những yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tự thân của những người làm đối ngoại nhân dân đòi hỏi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và toàn hệ thống cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động trong thời gian tới.

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Tại Hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại nhân dân cần phát huy vai trò "ngoại giao tâm công", góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến lược đối ngoại quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, trong đó nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để xác định rõ vai trò của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống, tổ chức lực lượng làm công tác đối ngoại từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với tư cách là lực lượng chuyên trách của đối ngoại nhân dân, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Theo bà, không có tổ chức nào trong lĩnh vực này sở hữu bề dày kinh nghiệm, mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn và đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cùng quan điểm, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ kiến nghị sớm ban hành một văn bản mới về đối ngoại nhân dân để cập nhật định hướng và cơ chế phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược để kịp thời tư vấn, tham mưu lãnh đạo cấp cao về việc xây dựng và triển khai hiệu lực, hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân; tiếp tục mở rộng mạng lưới các đối tác đối ngoại nhân dân trên thế giới, đặc biệt là những đối tác mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác ở mức cao (đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện), các đối tác có tiềm lực khoa học công nghệ mạnh… để tranh thủ nguồn lực của đối tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm phát triển nền công nghiệp quốc gia; đồng thời, làm tốt công tác bảo hộ công dân và phát huy tối đa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp phục vụ phát triển đất nước.

Kết luận Hội thảo, ông Phan Anh Sơn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết và gợi mở của các diễn giả và khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến từ các diễn giả, tổng hợp và xây dựng báo cáo chi tiết. Đối với các vấn đề chuyên sâu trong từng lĩnh vực, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ nghiên cứu, chắt lọc để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với từng khu vực trong phạm vi hoạt động của đối ngoại nhân dân.

Bà Luyện Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao):

Thúc đẩy đối ngoại nhân dân trong hợp tác kinh tế - thương mại

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Ngoại giao nhân dân cần tập trung vào ba trọng tâm:

Tạo môi trường thuận lợi: Quảng bá chủ trương, chính sách phát triển của Việt Nam, giúp các tổ chức chính trị - xã hội quốc tế hiểu đúng, từ đó tạo lợi thế trong đàm phán kinh tế khi tiếng nói từ bên thứ ba thường có tính khách quan cao.

Thu hút nguồn lực bên ngoài: Kết nối với các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư cá nhân - những đối tượng ngày càng có vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế và có thể tác động đến chính quyền nước sở tại.

Nắm bắt xu thế toàn cầu: Theo dõi sự gia tăng ảnh hưởng của các tổ chức xã hội trong thương mại, đầu tư để chủ động thích ứng, tận dụng cơ hội hợp tác.

PGS.TS. Lê Phước Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Phi - Trung Đông (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam):

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi trong giáo dục, y tế và nông nghiệp

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Ngoại giao nhân dân cần đi vào thực chất, tập trung thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi trong giáo dục, y tế và nông nghiệp - ba lĩnh vực then chốt để phát triển bền vững.

Châu Phi có 2/3 diện tích đất canh tác toàn cầu nhưng còn hạn chế về năng suất, công nghệ và y tế. Việt Nam, với kinh nghiệm và thế mạnh trong những lĩnh vực này, cần chủ động nắm bắt cơ hội hợp tác.

Việt Nam có thể mở rộng đào tạo cho sinh viên châu Phi, tạo nguồn nhân lực chất lượng, làm cầu nối hợp tác. Đồng thời, Việt Nam có thể hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại châu Phi thông qua chia sẻ kinh nghiệm y học dự phòng và đào tạo nhân lực. Trong nông nghiệp, việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp châu Phi khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, nâng cao năng suất.

Đầu tư vào nhân lực không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn góp phần xây dựng đội ngũ "đại sứ ngoại giao nhân dân", tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - châu Phi phát triển lâu dài và sâu rộng.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt - Nga:

Nhà khoa học là “đại sứ” của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên công nghệ

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Trong kỷ nguyên hiện nay, phát triển kỹ thuật và công nghệ cao là yêu cầu tất yếu. Nếu muốn vươn lên, Việt Nam phải làm chủ những lĩnh vực này.

Các viện nghiên cứu, nhà khoa học và trường đại học chính là lực lượng nòng cốt trong tiến trình này. Vì vậy, bên cạnh đóng góp về chuyên môn, mỗi nhà khoa học còn cần phát huy vai trò "đại sứ" của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, lan tỏa tri thức và kết nối Việt Nam với thế giới. Đồng thời, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần tập trung khai thác hợp tác nhân dân quốc tế về lĩnh vực khoa học công nghệ; huy động, tạo điều kiện tốt cho những nhà khoa học trong nước tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc:

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền quan hệ Việt - Trung

Yếu tố Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt - Trung có ý nghĩa như một cầu nối vĩnh cửu tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, là yếu tố chúng ta có thể sử dụng trong tuyên truyền với nhân dân hai nước rất hiệu quả.

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore:

Những ưu tiên hàng đầu của ngoại giao nhân dân Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Trong giai đoạn 2025 - 2030, ngoại giao nhân dân Việt Nam cần tập trung vào củng cố vị thế quốc gia, tận dụng công nghệ số, nâng cao sức mạnh mềm, thúc đẩy hợp tác đa phương và bảo vệ lợi ích quốc gia trước các thách thức mới. Trong đó, năm 2025 trọng tâm là: Nâng cao vị thế và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế thông qua thương hiệu quốc gia (Nation Branding), quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các diễn đàn lớn như ASEAN, APEC, Liên hợp quốc, COP30... Đẩy mạnh ngoại giao số, tận dụng mạng xã hội, AI, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, hợp tác với các nền tảng công nghệ lớn để quảng bá nội dung tích cực về Việt Nam. Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, quảng bá môi trường đầu tư, thu hút FDI chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế. Phát huy ngoại giao văn hóa, đẩy mạnh trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa nhằm nâng cao sức mạnh mềm Việt Nam. Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối thế hệ trẻ gốc Việt, thu hút nhân tài kiều bào đóng góp cho đất nước.

Đối ngoại nhân dân chủ động phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia:

Tăng cường liên kết, hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát huy vai trò cầu nối

Để giúp các cấp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, cần tăng cường sự liên kết, thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các lực lượng làm đối ngoại nhân dân với Campuchia. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại nhân dân cần hướng tới thế hệ trẻ, nhân dân ở vùng biên giới và người Việt Nam ở Campuchia.

Thành công đến từ nỗ lực “củng cố” và “đổi mới” Thành công đến từ nỗ lực “củng cố” và “đổi mới”
Đối ngoại nhân dân sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới Đối ngoại nhân dân sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam bày tỏ niềm tin vào tương lai phát triển sâu rộng và bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, được vun đắp bởi sự tin cậy, hợp tác và gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Các tin bài khác

45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt

45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt

Chiều 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đón đoàn giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) đến học tập, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam.
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực

Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực

Sáng 2/8, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu TP Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) do ông Thái Vĩnh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sán Đầu làm Trưởng đoàn.
Khánh thành 'Tuyến đường hữu nghị' tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Khánh thành 'Tuyến đường hữu nghị' tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/7/2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Củ Chi tổ chức lễ khánh thành "Tuyến đường hữu nghị" tại đường mang tên Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị So.
Tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội

Tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế tổ chức tọa đàm nhằm nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gợi mở các giải pháp và định hướng phát triển cho Việt Nam trong những năm tới.

Đọc nhiều

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Từ ngày 02-07/8/2026, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân của Việt Nam.
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Đến Cuba năm 1963 và trực tiếp tháp tùng, phối hợp phiên dịch trong chuyến Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) kể lại những hình ảnh không phai về người bạn lớn thủy chung, tận tụy của nhân dân Việt Nam.
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động