Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
14:46 | 30/06/2023 GMT+7

Độc đáo hình Hai Bà Trưng cưỡi voi trên mặt đồng hồ Thụy Sĩ

aa
Thật ngạc nhiên cho những người sưu tập đồng hồ Thuỵ Sĩ, mới đây, hình ảnh minh hoạ về 2 vị nữ tướng Hai Bà Trưng - thủ lĩnh chống lại quân xâm lược trong lịch sử Việt Nam - đã được gắn lên mặt một chiếc đồng hồ của hãng nổi tiếng Christophe Claret Thụy Sĩ.
Đồng hồ Orient Golden Eye 2 có gì đặc biệt? Đồng hồ Orient Golden Eye 2 có gì đặc biệt?
6 học viên tham gia khóa học chế tác đồng hồ Thụy Sĩ 6 học viên tham gia khóa học chế tác đồng hồ Thụy Sĩ

Chiếc đồng hồ cao cấp này đến từ bộ sưu tập độc quyền "Legend" và được tạo ra bởi ông Christophe Claret - một người thợ chế tác đồng hồ 37 tuổi người Thụy Sĩ - vào năm 2021. Mục đích của việc sáng chế chiếc đồng hồ này để tôn vinh những nhân vật lịch sử quan trọng trên thế giới. Ông đã kết hợp một cách khéo léo công nghệ đương đại với văn hóa truyền thống trong thiết kế.

Thiết kế tinh xảo của chiếc đồng hồ

Trên mặt đồng hồ, Christophe Claret đã khắc họa một cách tinh xảo hình ảnh mang tính biểu tượng của Hai Bà Trưng cưỡi trên lưng hai con voi to lớn. Đây là hai nữ tướng kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Họ đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại và lật đổ chính quyền đô hộ Đông Hán vào những năm 40-43 sau Công Nguyên.

Mẫu đồng hồ Hai Bà Trưng trong bộ sưu tập độc bản Legend của công ty đồng hồ Thụy Sĩ Christophe Claret. (Ảnh: Linkedin công ty)
Mẫu đồng hồ Hai Bà Trưng trong bộ sưu tập độc bản Legend của công ty đồng hồ Thụy Sĩ Christophe Claret. (Ảnh: Linkedin công ty)

"Christophe Claret muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất, những người đã đẩy lùi các cuộc tấn công từ phương Bắc trong 3 năm", trang Facebook của hãng đồng hồ Thụy Sĩ viết. Còn trên LinkedIn, một trang mạng xã hội thuộc sở hữu của Microsoft Corp, bức tranh thu nhỏ trên mặt đồng hồ được vẽ tay một cách thủ công bởi họa sĩ nổi tiếng André Martinez.

Chiếc đồng hồ có kỹ thuật cơ học phức tạp và tinh xảo, cho phép chủ nhân thưởng thức 4 giai điệu vui tai khác nhau ở các góc điểm chuông. Ngoài ra, hình ảnh trên mặt đồng hồ không chỉ đứng yên mà còn cử động theo nhịp gõ của bộ minute repeater, thông qua cơ chế cơ khí jaquemart automata.

Ở thời điểm hiện tại, công ty chưa công bố giá của chiếc đồng hồ nhưng các mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn của Christophe Claret thường làm bằng titan, vàng đỏ với trình độ chế tác thượng thừa. Đồng hồ Hai Bà Trưng được dự đoán sẽ có giá bán trên thị trường khoảng 700.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng). Ví dụ như, một trong những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ Hoàng đế Pháp Napoléon của họ có giá 649.035 USD.

Một số mẫu trong bộ sưu tập đồng hồ tôn vinh các nhân vật lịch sử của Christophe Claret. (Ảnh: Watch Collecting Lifestyle)
Một số mẫu trong bộ sưu tập đồng hồ tôn vinh các nhân vật lịch sử của Christophe Claret. (Ảnh: Watch Collecting Lifestyle)

Được biết, Christophe Claret đã vinh danh nhiều nhân vật lịch sử đáng kính trên mặt những chiếc đồng hồ, bao gồm Vua Naresuan, một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Thái Lan, Hoàng đế Pháp Napoléon và Thành Cát Tư Hãn, người mở ra đế quốc Mông Cổ...

Nhiều bức vẽ tinh xảo khắc họa hình ảnh những thành phố Việt Nam như Hà Nội hay Hồ Chí Minh, cùng những khung cảnh ấn tượng như chợ nổi cùng danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long cũng từng xuất hiện trên mặt những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sang trọng.

Ông Christophe Claret (người Thụy Sĩ, sinh năm 1962) là một nghệ nhân của ngành đồng hồ cơ. Năm 1986, ông mở xưởng chế tác đồng hồ và đặt tại thủ phủ Le Locle, Thụy Sĩ.

Chân dung Christophe Claret. (Ảnh: Tick-talk)
Chân dung Christophe Claret. (Ảnh: Tick-talk)

Những thiết kế đồng hồ với những cái tên độc đáo như Adagio, Soprano, Allegro, Concertino, Napoléon, Jinmu Tenno, Sheikh Zayed, Ibn Saoud, Suleiman the Magnificent và Alamo, được coi là những sản phẩm đỉnh cao nhất mở đầu cho những kiệt tác của ông sau này.

Minh Châu (theo Facebook Christophe Claret, Watch Collecting Lifestyle)

"Siêu xe" tý hon Ford Escort được chế tác từ vàng và kim cương
Dù chỉ có kích thước khá tí hon cỡ 1:25, nhưng chiếc xe mô hình Ford Escort làm từ bạc, vàng và kim cương đã tiêu tốn thời gian, công sức của thợ kim hoàn chuyên nghiệp Russell Lord.
Có gì đặc biệt trong căn hộ chế tác Sachi Prime? Có gì đặc biệt trong căn hộ chế tác Sachi Prime?
Căn hộ chế tác vốn được biết đến là sản phẩm chế tác thủ công dành riêng cho những chủ nhân có phong cách sống và gu thẩm mỹ cao. Tối đa hóa không gian và đề cao chất sống nghỉ dưỡng là những tiêu chí mà căn hộ chế tác Sachi Prime hướng tới, nhằm tái hiện tinh thần Nhật Bản đầy tinh tế ngay giữa lòng Hà Nội.
Minh Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cuộc sống riêng tư độc bản tại quận Hai Bà Trưng

Cuộc sống riêng tư độc bản tại quận Hai Bà Trưng

Không gian sống riêng tư là mong muốn của rất nhiều khách hàng khi lựa chọn nơi an cư. Để thỏa mãn tiêu chí này, chủ đầu tư dự án Hinode City 201 Minh Khai đã tạo nên các căn hộ sở hữu nhiều đặc tính riêng biệt mang lại cuộc sống yên tĩnh, thư giãn cho cư dân ngay giữa trung tâm Hà Thành mà không cần đi đâu xa.
Nghệ thuật khèn Mông trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghệ thuật khèn Mông trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 14/10 tại huyện Tủa Chùa, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên”.
Tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước bằng chất liệu đồng tím

Tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước bằng chất liệu đồng tím

Chùa Long Phước Thọ (Long Thành, Đồng Nai) và Không gian Văn hóa Nghệ thuật Phật Giáo Diệu Tướng Am vừa tổ chức lễ cung nghinh và an vị tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước bằng chất liệu đồng tím.

Các tin bài khác

Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại

Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại

Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 03/01, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam

Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam

Chiều tối 25/12, tại khu vực giữa dòng sông Mekong - mốc giới quốc gia giữa tỉnh Bolikhamxay (Lào) và tỉnh Buengkan (Thái Lan), đã diễn ra Lễ khánh thành cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và thúc đẩy giao thương trong Tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt là giữa ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan.
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao

Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao

Năm 2025, bức tranh an ninh khu vực châu Á đã phủ thêm nhiều gam màu u ám, khi những căng thẳng biên giới âm ỉ nhiều năm bất ngờ bùng phát và leo thang.
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan

Ngày 22/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan đã được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đọc nhiều

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Plan International phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai hệ thống giếng khoan cộng đồng kết hợp năng lượng mặt trời tại bản Kon Rlong. Công trình cung cấp nguồn nước sạch ổn định, đảm bảo điện để vận hành hệ thống bơm và chiếu sáng...
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Tối 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động