Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi
![]() |
| Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi |
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 7.184 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu khiến lãi gộp của công ty chỉ tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.100 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp giảm xuống 29% từ mức 31% cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty giảm hơn 22% xuống 279 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm 60% còn 8,6 tỷ đồng. Dù chi phí bán hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ còn 841 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 14,3% lên 209 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm nay công ty không còn ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết, thậm chí còn lỗ hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 44,5 tỷ.
Kết quả, quý I/2024, Sabeco lãi sau thuế 1.024 tỷ đồng, nhích nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 6% so với quý trước. Kết quả này giúp Sabeco chấm dứt chuỗi 5 quý liên tiếp tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Lãi ròng quý I/2024 của công ty đạt hơn 997 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2023.
![]() |
Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý I/2024 tốt hơn cùng kỳ năm 2023 do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện trong bối cảnh nền kinh tế có cải thiện so với năm 2023 mặc dù việc thực thi Nghị định 100 vẫn còn nghiêm ngặt. Doanh thu thuần được cải thiện nhờ sản lượng tăng và tác động thuận lợi từ việc tăng giá trong năm 2023. Điều này dẫn đến lãi ròng cao hơn, mặc dù đã bị giảm thiểu bởi thu nhập từ lãi tiền gửi (giảm 22%) và lỗ từ các công ty liên doanh liên kết hơn 11 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 44,5 tỷ đồng).
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa diễn ra, công ty đã chốt mục tiêu doanh thu thuần năm nay là 34.397 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.580 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 8% so với thực hiện 2023. Như vậy, kết thúc quý I, Sabeco đã thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận năm.
Cũng tại đại hội, Tổng Giám đốc Sabeco cho biết kết quả kinh doanh quý I/2024 đã vượt kỳ vọng của công ty. Với kết quả này, ban lãnh đạo công ty tin tưởng kế hoạch kinh doanh năm 2024 dù cao hơn, nhưng Sabeco vẫn sẽ có khả năng đạt được. Công ty sẽ tập trung vào 3 yếu tố then chốt là tối ưu hoạt động thương mại, hiệu quả chuỗi cung ứng và các sáng kiến ESG (môi trường - xã hội - quản trị).
Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản của Sabeco ở mức 32.147 tỷ đồng, giảm 1.910 tỷ đồng, tương đương giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho là gần 2.200 tỷ đồng, giảm 1hơn 5%; khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cũng giảm 5,7% còn hơn 21.400 tỷ đồng và chiếm 67% tổng tài sản.
Với hơn 18.200 tỷ đồng mang gửi ngân hàng quý I/2024, Sabeco thu về 274 tỷ đồng tiền lãi, giảm 19% so với cùng kỳ và chiếm 26,8% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 8.572 tỷ đồng xuống chỉ còn 5.690 tỷ đồng, tương đương giảm 34% so với đầu năm, chủ yếu do giảm khoản phải trả người bán ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 731 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 561 tỷ đồng.
Tin bài liên quan
ĐTQG Việt Nam được tiếp sức trước vòng loại thứ 3 World Cup 2022
Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị truy tố 10-20 năm tù
TP HCM: Thu thuế rượu bia giảm hơn 1.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm
Các tin bài khác
Xe Hyundai nào bán chạy nhất ở Việt Nam trong tháng 3/2026?
Làn sóng cư dân mới tái định hình thị trường bất động sản xứ Thanh, “tăng nhiệt” cho The Sentosa
Giải pháp Biofill PRF trong cân chỉnh gương mặt tự thân
Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tăng cường kết nối giáo dục giữa hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






