Doanh thu nước chấm công nghiệp tăng vọt, Masan tiếp tục lãi lớn
| Thanh tra toàn diện nước mắm của Masan và Khải Hoàn Rà soát tiêu chuẩn, mức giới hạn an toàn cho nước mắm Đại biểu Quốc hội “mổ xẻ” trách nhiệm bồi thường sau vụ nước mắm asen |
![]() |
| Nhóm hàng gia vị của Masan đạt mức doanh thu gần 7.000 tỷ đồng trong năm 2018. Ảnh minh hoạ. |
Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Masan đạt doanh thu thuần 38.187,6 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 4.916 tỷ đồng, tăng trưởng 58%.
Trọng tâm kinh doanh của Masan vẫn là mảng tiêu dùng do công ty con là Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH) chi phối. MCH cũng đang nắm giữ thị trường nước mắm công nghiệp, nước tương, mì gói,… với nhiều sản phẩm được nhiều người biết đến như nước mắm Nam Ngư, nước tương Chin Su, mì khoai tây Omachi.
Báo cáo của Masan cho thấy doanh thu thuần của MCH năm 2018 đạt 17.346 tỷ đồng, tăng 28,2%, do doanh thu hầu hết các danh mục đều tăng, ngoại trừ thịt chế biến (thương hiệu Meat Deli).
Hiện MCH đang kinh doanh khoảng 15 sản phẩm với các nhãn hàng khác nhau theo các nhóm hàng chính gồm: Gia vị, thực phẩm tiện lợi, thịt chế biến, cà phê, đồ uống (không cồn), bia (thương hiệu Sư Tử Trắng).
Trong đó, nhóm hàng gia vị đạt mức doanh thu 6.958 tỷ đồng, tăng 35%, chủ yếu nhờ các sản phẩm nước mắm công nghiệp Nam Ngư, nước tương Chin Su. Năm 2018, nhóm hàng này tăng 30% sản lượng tiêu thụ và tăng 3,8% về giá bán.
Cũng theo báo cáo, chi phí khuyến mại của MCH là 1.626 tỷ đồng, chi phí marketing là 1.120 tỷ đông. Chiến lược đẩy mạnh marketing của MCH được cho là rất thành công khi các thương hiệu nước mắm Nam Ngư, nước tương Chin Su, mì khoai tây Omachi... đều mang lại doanh thu lớn. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu giảm mạnh từ 29,8% năm 2017 xuống 24,8% năm 2018.
| "Đại chiến" nước mắm Nước mắm công nghiệp ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường, gây sức ép cực lớn lên các sản phẩm nước mắm truyền thống. Cuộc chiến giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp càng trở nên nóng hơn khi Dự thảo TCVN 12607: 2019 - Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm được đưa ra bàn luận. Mới đây, đại diện Masan Phú Quốc đã bị phản ứng gay gắt khi mạnh mẽ ủng hộ dự thảo. |
Tin cùng chủ đề: Tương ớt Chin-su của Masan bị thu hồi tại Nhật
Cổ đông Masan chất vấn lãnh đạo vụ tương ớt Chinsu bị thu hồi
Tương ớt Chinsu bị Nhật thu hồi: Nguy cơ nằm ở "con số 300" trên vỏ chai!
Tin bài liên quan
Hà Nội: Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng tăng 12,6%
Ngân hàng ACB báo lợi nhuận quý I/2025 đạt 4.596 tỷ đồng
Lợi nhuận của LPBank tăng trưởng 10,2%
Các tin bài khác
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới
Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




