Doanh nhân Việt kiều Nga về Đồng Nai nuôi vịt trời
Cù lao Ba Xê có diện tích khoảng 22,5 hecta, nằm phía hạ nguồn sông Đồng Nai thuộc khu phố Thái Hòa, P.Long Bình Tân (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nơi đây từng một thời “nổi tiếng” là khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng của Hợp tác xã Thương mai – Dịch vụ Long Biên nhưng thời gian sau này kinh doanh không mấy hiệu quả nên đã ngưng hoạt động 5 năm nay.
Nuôi vịt trời đã làm sống lại cù lao giữa sông
Từ cuối năm 2013, chị Vũ Thị Mai Liên, một nữ Việt Kiều Nga, đã về nước mạnh dạn đổ vốn đầu tư thuê lại diện tích 8,5 héc-ta để tạo lập một trang trại vịt trời có cái tên trang trại Minh Châu trên một “ốc đảo” giữa sông.
Và cũng nhờ trang trại nuôi vịt trời Minh Châu này đã làm “sống” lại cái cù lao Ba Xê tưởng chừng như bỏ hoang, với tên gọi mới “cù lao vịt trời”.
|
Đàn vịt trời của trang trại Minh Châu trên cù lao Ba Xê
Dẫn chúng tôi đi tham quan tổng thể cù lao, chị Mai Liên, chủ trang trại cho biết khu vực cù lao Ba Xê được bao bọc bốn bề sông nước mênh mông của nhánh sông Đồng Nai, cách biệt với khu dân cư nên đã tạo được môi trường hoang dã, rất thích hợp cho vịt trời, một loại thủy cầm sinh sống.
|
Chị Vũ Thị Mai Liên, Việt kiều Nga, chủ nhân trang trại vịt trời trên cù lao Ba Xê
Vịt trời có có tập quán hoang dã, sống quần cư bầy đàn và thích bơi lội ở môi trường có nguồn nước sạch sẽ và chỉ ăn nguồn thức ăn tự nhiên như: cá, ốc, lúa, bèo tây, lục bình. Đặc điểm dể nhận biết vịt trời là thân hình thon gọn, lông mướt, mỏ, móng chân và hai cánh có vết nhỏ màu xanh dương đậm.
Nuôi khoảng 3 tháng, trọng lượng vịt trời đạt tốt đa từ 1,2- 1,5 kg/con là có thể xuất bán. Giá vịt thương phẩm 250 ngàn đồng/con. Hiện tại vịt trời là “đặc sản”, là nguồn thực phẩm “sạch” rất “hút” hàng của các nhà hàng ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu....
Đánh thức “nàng tiên” du lịch Ba Xê
Chị Mai Liên hồ hởi bày tỏ với chúng tôi: “Cù Lao Ba Xê mấy năm nay 'ngủ quên' trên sông Đồng Nai. Bọn chị về đây đã kịp thời 'đánh thức' được 'nàng tiên' Ba Xê dậy để tiếp tục nảy nở những tiềm năng du lịch vốn có".
|
Thịt vịt trời hiện nay là “đặc sản” và lại có giá trị thương phẩm cao
"Hướng sắp tới, chúng tôi sẽ phát triển theo mô hình chăn nuôi kết hợp với du lịch. Du khách tới đây sẽ được thưởng thức món 'hương đồng gió nội' vịt trời ngay tại nơi có không gian sông nước mây trời, rất thú vị...”, chị Liên cho hay.
|
Chị Mai Liên đang chăm sóc đàn vịt trời đông đúc hàng ngàn con
Từ đất liền muốn sang tham quan “cù lao vịt trời” chỉ bằng phương tiện duy nhất là ghe, xuồng của cư dân địa phương với mức phí là 20.000 đồng/người/ lượt đi về.
Sau khi tham quan cù lao trang trại vịt trời, du khách có thể thuê ghe, xuồng của cư dân địa phương đi lòng vòng thăm thú tiếp làng nuôi cá bè Long Bình Tân, Bến Gỗ hoặc có thể “bơi” tiếp khoảng 500m qua phía bên kia một cái cù lao khác thuộc Quận 9 (TP.HCM) để vãn cảnh ngôi chùa cổ Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3).
|
Khung cảnh hoang sơ và nên thơ trên cù lao Ba Xê nằm giữa khúc sông Đồng Nai
Môi trường sông nước, ao hồ trên cù lao Ba Xê rất phù hợp với loài thủy cầm vịt trời sinh sống và sinh sôi phát triển. Hơn nữa, cảnh quan Cù lao Ba Xê vẫn còn đậm nét thôn quê, nên thơ, êm đềm và không khí lại mát mẻ bởi gần sông rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại cuối tuần cho gia đình, bè bạn...
Theo báo Công an TP.HCM
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hồi ức Tết xưa qua ống kính của nhiếp ảnh gia Anh
Người giữ lửa nghề tương ở Đường Lâm
Nghề chế tác đầu lân, sư rồng: cùng mùa xuân, đem niềm vui đi khắp muôn nơi
Giới thiệu khoảng 200 cổ vật, tranh dân gian quý về tín ngưỡng thờ cúng của người Việt
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




