Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:32 | 23/07/2022 GMT+7

Doanh nghiệp Việt Nam và Tanzania tìm hiểu cơ hội đầu tư song phương

aa
Đại sứ Nguyễn Nam Tiến cho biết Tanzania có khả năng đáp ứng các nhu cầu của Việt Nam về nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, nhân lực và đầu tư.
Một hình mẫu về hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào Một hình mẫu về hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào
Đồng chí Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Công ty Star Telecom, liên doanh của Tập đoàn Viettel với Công ty Lao Asia Telecom của Lào.
Hội thảo tìm hiểu Luật của Đức và những tác động đối với các doanh nghiệp Việt Nam Hội thảo tìm hiểu Luật của Đức và những tác động đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Mới đây, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cùng với ILO và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), đã tổ chức hội thảo thông báo về Luật của Đức về nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và những tác động của nó đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 21/7, hơn 80 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Việt Nam và Tanzania cùng đại diện doanh nghiệp hai nước đã tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam-Tanzania theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania phối hợp với Trung tâm Đầu tư Tanzania (TIC), Viện nghiên cứu Trung Đông-châu Phi (IAMES) và Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam-châu Phi (VAECA) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Nam Tiến khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác và lợi thế bổ sung cho nhau để cùng phát triển.

Doanh nghiệp Việt Nam và Tanzania tìm hiểu cơ hội đầu tư song phương | Kinh doanh | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Nam Tiến phát biểu khai mạc Diễn đàn đầu tư Việt Nam - Tanzania.

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến cho biết: “Tanzania là địa bàn có khả năng đáp ứng các nhu cầu của Việt Nam về nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, nhân lực và đầu tư.”

Theo Đại sứ Nguyễn Nam Tiến, hai bên đã tạo dựng được khuôn khổ pháp lý làm cơ sở cho hợp tác. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Tanzania.

Tuy nhiên, Đại sứ nhận định quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Tanzania vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước và bày tỏ mong muốn thông qua diễn đàn kết nối này doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng cơ hội, phát huy điểm mạnh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tăng cường trao đổi nhằm đạt được nhiều dự án hợp tác hiệu quả thiết thực.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã và luôn sẵn sàng là cầu nối hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tại diễn đàn, đại diện Trung tâm Đầu tư Tanzania giới thiệu về chính sách, cơ hội đầu tư và ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Giám đốc Ban Quản lý khu chế xuất nêu những ưu đãi ở đặc khu kinh tế và khu chế biến xuất khẩu.

Doanh nghiệp Việt Nam và Tanzania tìm hiểu cơ hội đầu tư song phương | Kinh doanh | Vietnam+ (VietnamPlus)
Các doanh nghiệp hai nước tham dự Diễn đàn.

Chia sẻ tiềm năng đầu tư về chuỗi giá trị điều, đại diện Ban quản lý hạt điều của Tanzania (CBT) cho biết, Tanzania có sẵn quỹ đất để xây dựng nhà máy, nguồn nhân công rẻ, được hưởng nhiều ưu đãi vì hơn 80% lượng hạt điều chế biến được xuất khẩu.

Ngoài ra, đại diện một số cơ quan như Cơ quan quản lý cảng Tanzania, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Tanzania đã giới thiệu, chia sẻ thông tin về cơ sở hạ tầng cảng Mtwara, vai trò của Viện trong chuỗi giá trị điều...

Đại diện phía Việt Nam chia sẻ về tiềm năng và năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam tại Tanzania. Các doanh nghiệp hai nước tham dự diễn đàn đã chủ động trao đổi, hỏi đáp các nội dung quan tâm liên quan đến hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực điều.

Bước tiến mới của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia Bước tiến mới của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia
Ngày 9/7, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) kết nạp thêm 12 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của Hội lên 29 thành viên sau 5 năm thành lập.
Cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria Cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria
Ngày 13/7 tại thủ đô Algiers của Algeria, Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Algeria năm 2022.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động