Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
21:28 | 29/10/2022 GMT+7

Doanh nghiệp Việt Nam mong được hỗ trợ tìm kiếm đối tác ở thị trường Mỹ

aa
Hỗ trợ tìm kiếm đối tác Mỹ trong một số lĩnh vực như nhập khẩu thịt bò, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ... là mong muốn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi tham dự buổi chia sẻ thông tin giữa Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Việt và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt - Mỹ diễn ra vào ngày 28/10 tại Hà Nội.
Doanh nghiệp Mỹ coi trọng tính chiến lược, sự đồng hành và tinh thần đối thoại của Chính phủ Việt Nam Doanh nghiệp Mỹ coi trọng tính chiến lược, sự đồng hành và tinh thần đối thoại của Chính phủ Việt Nam
Cầu nối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Mỹ và Việt Nam Cầu nối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Mỹ và Việt Nam

Có mặt tại tọa đàm từ sớm, bà Đỗ Thị Kim Thông - Chủ tịch Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông mang theo một loạt sản phẩm chế biến từ cây Sacha Inchi như trà, dầu thực vật, hạt rang sấy... để giới thiệu. Bà Thông cho biết, Sacha Inchi là loại cây đa chức năng, giàu dinh dưỡng được di thực từ Nam Mỹ về Việt Nam cách đây nhiều năm. Hợp tác xã Kim Thông đã đưa vào trồng thử nghiệm ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội từ năm 2017 và đến nay phát triển thành vùng nguyên liệu với khoảng 100ha.

bà Đỗ Thị Kim Thông - Chủ tịch Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông
Bà Đỗ Thị Kim Thông - Chủ tịch Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông giới thiệu các sản phẩm chế biến từ cây Sacha Inchi (Ảnh: Thu Hà).

"Chúng tôi có vùng nguyên liệu, có nhà máy sản xuất và người lao động là các thành viên của hợp tác xã. Tuy có nhiều đơn đặt hàng từ phía Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý... nhưng hợp tác xã đang thiếu vốn để nâng cao sản lượng. Hiện sản lượng trung bình hàng ngày của chúng tôi ở mức 28 tấn.

Chúng tôi mong muốn được Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Việt và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt - Mỹ tư vấn, kết nối với các Việt kiều, những người kinh doanh tại Mỹ có thể hỗ trợ nguồn vốn để mở rộng sản xuất và đưa công nghệ cao vào quá trình chế biến các sản phẩm từ cây Sacha Inchi. Chúng tôi cũng muốn đưa được các sản phẩm từ cây Sacha Inchi và nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác của Việt Nam vào thị trường Mỹ", bà Đỗ Thị Kim Thông nói.

Trong khi đó, đại diện của Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà đến buổi tọa đàm với mong muốn tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc tại Mỹ với giá cả hợp lý mà không phải nhập khẩu qua nước thứ ba như hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, vị đại diện này cho biết, hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty phụ thuộc tới 99% nguồn nguyên liệu nước ngoài, ở trong nước công ty chỉ mua được sắn, bột cá, cám gạo. Trong các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, ngô chiếm tỷ trọng 60%, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil và Argentina.

Cũng theo đại diện Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam có nhu cầu dùng ngô Mỹ nhưng vẫn có những lo ngại về giá cả và chất lượng. Bởi vậy, doanh nghiệp mong muốn Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Việt hỗ trợ tìm đối tác ở Mỹ để mở rộng nguồn cung nguyên liệu sản xuất.

"Thị trường nông sản của Mỹ rất rộng lớn, chúng tôi hy vọng có thể nhập khẩu được nguồn nguyên liệu tốt, giá cả hợp lý về Việt Nam", đại diện Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà cho biết.

Theo đại diện Hợp tác xã Tâm Ngọc (xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội), các hội viên của hợp tác xã đều là người khuyết tật. Họ trực tiếp trồng trọt cây dược liệu theo mô hình nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường. Khó khăn của Hợp tác xã hiện nay là các sản phẩm trà tiêu thụ chậm, mong muốn được tư vấn, hỗ trợ đầu ra, đặc biệt là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Hợp tác xã mong muốn muốn tìm đầu ra cho sản phẩm trà thảo dược: Cà gai leo trà, Liên Hoa trà, Như Hoa trà. Các sản phẩm này của Hợp tác xã đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm OCOP. Ngoài ra, hợp tác xã cũng có nhu cầu mở thêm dịch vụ thẩm mỹ viện dành cho chị em là người khuyết tật.

Ông Lê Duy Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Ngân Hà trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: Thu Hà).
Ông Lê Duy Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Ngân Hà trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: Thu Hà).

Ông Lê Duy Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Ngân Hà cho biết, công ty đang muốn nhập khẩu thịt bò Mỹ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại chuỗi nhà hàng cũng như phân phối cho các đại lý khác. Qua Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Việt, công ty hy vọng tìm kiếm được đối tác để nhập khẩu thịt bò trực tiếp.

Ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Việt và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt - Mỹ thống nhất hai bên sẽ tập hợp dữ liệu về các doanh nghiệp thành viên, nhu cầu cụ thể về nhập khẩu, xuất khẩu, số lượng, mặt hàng... của doanh nghiệp mỗi bên. Từ đó tìm giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước có cơ hội hợp tác, giao thương, qua đó góp phần tích cực vào trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ vốn đã gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Giải mã kỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USD của Việt Nam Giải mã kỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USD của Việt Nam
Thị trường Mỹ ngày càng cởi mở với trái cây Việt Nam Thị trường Mỹ ngày càng cởi mở với trái cây Việt Nam
Minh Thái - Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Một số ngành dự báo có kết quả kinh doanh (KQKD) tăng trưởng cao theo Agriseco Research có thể kỳ vọng như thép, cao su, chứng khoán, bán lẻ, chăn nuôi.
Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án xanh, phát triển bền vững

Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án xanh, phát triển bền vững

Đồng Nai là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp mạnh của khu vực và đất nước. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp giúp Đồng Nai đạt được những thành quả lớn trên lĩnh vực kinh tế. Song, mặt trái của quá trình phát triển này đưa đến tình trạng ô nhiễm môi trường và phát triển thiếu bền vững.

Các tin bài khác

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động