Trang chủ Kinh tế
07:18 | 10/04/2023 GMT+7

Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Việt Nam

aa
Những năm gần đây, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có xuất xứ Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là các loại dược liệu và sản phẩm chiết xuất từ dược liệu tự nhiên.
Doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm tới thị trường Việt Nam Doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm tới thị trường Việt Nam
Chuyên gia Malaysia đánh giá tích cực tiềm năng hợp tác Việt Nam - Malaysia Chuyên gia Malaysia đánh giá tích cực tiềm năng hợp tác Việt Nam - Malaysia

Với tiềm năng tăng trưởng lớn, nhiều các nhà sản xuất, đơn vị xuất khẩu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Hàn Quốc cũng như các đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối tìm cách để khai thác thị trường Việt Nam.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Park Mincheol - Giám đốc Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) khu vực ASEAN cho biết, năm 2022, Việt Nam là thị trường lớn thứ tư của Hàn Quốc về xuất khẩu nông sản và thực phẩm, tăng 17% so với năm 2021. Đặc biệt lượng nhập khẩu các sản phẩm từ nhân sâm tăng tới 50%. Điều này chứng minh người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu lớn đối với thực phẩm Hàn Quốc.

Với vai trò là cơ quan xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm Hàn Quốc sang các nước, ông có thể giới thiệu về một số hoạt động của aT tại Việt Nam những năm qua không, thưa ông?

- aT là cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc.

Các văn phòng của aT ở nước ngoài có vai trò chủ yếu là xúc tiến thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm sang nước sở tại bằng các hoạt động như nghiên cứu thị trường, tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm về thực phẩm, kết nối nhà nhập khẩu và xuất khẩu thông qua chương trình hội chợ, hội thảo và hỗ trợ khách hàng nhập khẩu kinh phí để quảng bá thực phẩm, nông sản Hàn Quốc…

aT đã có mặt tại Việt Nam từ 30 năm trước, tức là ngay sau khi hai nước Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 30 năm đó, kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và xuất nhập khẩu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nói riêng không ngừng tăng lên. aT Việt Nam có vai trò thúc đẩy, giới thiệu các sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm chất lượng cao của Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam.

Hàng năm, chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá như tổ chức các sự kiện lớn, hội nghị B2B, triển lãm và rất nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm Hàn Quốc tại những trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị nhiều tỉnh, thành khác nhau, nhằm nâng cao mức độ phổ biến của các sản phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Thông qua những sự kiện quảng bá về sản phẩm như vậy, chúng tôi muốn giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm tốt và chính thống.

Hiện cộng đồng người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam rất đông, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thời gian qua, aT Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, tìm văn hoá, ẩm thực, nghệ thuật Hàn Quốc… tạo ra những cơ hội hiểu biết, giao lưu và gần nhau hơn giữa người dân, người tiêu dùng Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thị trường Việt Nam, đặc biệt đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc Hàn Quốc?

- Trong 10 năm gần đây thị trường Việt Nam tăng trưởng rất là nhanh. Tôi nghĩ điều này cũng phản ánh mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ngày càng tốt đẹp hơn, cùng đó mức tăng trưởng trong hoạt động kinh tế cũng ngày càng tốt.

Năm 2022, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 về lượng Hàn Quốc xuất khẩu nông sản và thực phẩm, tăng 17% lượng nhập khẩu thực phẩm Hàn Quốc so với năm trước đó.

So với 2021, năm 2022 Việt Nam nhập khẩu thực phẩm Hàn Quốc tăng 17%, riêng với các sản phẩm từ nhân sâm tăng tới 50%, chứng minh người tiêu dùng của thị trường Việt Nam có nhu cầu lớn đối với thực phẩm Hàn Quốc.

Sau đại dịch COVID-19, mọi người ngày càng quan tâm hơn đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Người dân Việt Nam cũng vậy, trong đó các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc được chú trọng, đặc biệt là nhân sâm.

Ngoài nhân sâm ra, chúng tôi có rất nhiều sản phẩm khác như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi… Đây đều là những sản phẩm tốt đang nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam.

Tôi tin rằng thị trường Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng, không chỉ xếp ở vị trí thứ tư trong số các thị trường xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Hàn Quốc mà sẽ nâng thứ bậc lên.

Với các nhà xuất khẩu tại Hàn Quốc, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng, bởi lý do đó nhiều công ty xuất khẩu của Hàn Quốc đã sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội để kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Việt Nam ảnh 1

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc xuất sang Việt Nam có phải qua những bước kiểm duyệt khắt khe nào không, thưa ông?

- Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết hợp tác thông qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời các rào cản về thuế quan và các thủ tục thông quan đã được tháo gỡ nhiều so với trước đây, mối quan hệ ngoại giao cũng đã được nâng cấp lên. Cho nên, các khó khăn trong việc nhập khẩu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Hàn Quốc vào Việt Nam gần như đã được giải quyết.

Ngay tại Hàn Quốc cũng có những quy định rất nghiêm khắc đối với những công ty sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khoẻ. Vì đây là thực phẩm, tức là mọi người sẽ ăn vào người cho nên các vấn đề về an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc rất rõ tôn chỉ đó, vì vậy nên họ tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Cũng nhờ đó, khi nhập khẩu các sản phẩm vào Việt Nam thường không có vấn đề gì xảy ra, đều đáp ứng được quy định của nước sở tại.

Chiều ngược lại, làm thế nào để các sản phẩm của Việt Nam cũng “rộng cửa” hơn khi tiến vào thị trường Hàn Quốc?

- Việt Nam có rất nhiều nông sản tươi ngon, có chất lượng tốt. Hiện tại, Việt Nam cũng có một số loại trái cây nhiệt đới đang xuất khẩu sang Hàn Quốc và người tiêu dùng Hàn Quốc rất thích.

Tuy nhiên, theo tôi những sản phẩm đó nếu muốn thâm nhập sâu vào thị trường Hàn Quốc phải biến thành các sản phẩm đã qua chế biến vì hàng nông sản tươi việc bảo quản rất khó, việc di chuyển cũng tốn nhiều chi phí khác.

Nói cách khác, cần chế biến nông sản tươi thành các sản phẩm cao cấp khác phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Như vậy, các nông sản của Việt Nam có thể đi xa hơn, không chỉ xuất khẩu sang Hàn Quốc mà còn các thị trường khác nữa.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Việt Nam ảnh 2

Nói đến nhân sâm hay nấm linh chi, người tiêu dùng thường cho rằng đây là các sản phẩm đắt tiền. Ông có quan điểm gì về nhận định này, làm sao để người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận được với một mức giá phù hợp hơn?

- Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thường phải sử dụng những nguồn nguyên liệu quý và đắt nhất, bởi vậy giá thành của sản phẩm cũng khó để đạt mức thấp.

Chúng tôi, đương nhiên muốn có những sản phẩm có giá thành phù hợp nhưng sản phẩm có giá thành thấp thì lại không thể đảm bảo chất lượng, trong khi công dụng của nó là bảo vệ sức khoẻ. Mà bảo vệ sức khoẻ lại cần sản phẩm chất lượng cao, an toàn.

Đó là lý do chúng tôi không muốn đưa tới người tiêu dùng những sản phẩm không đủ chất lượng với giá thành có thể thấp.

Với những sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, quan trọng là người tiêu dùng cần được tiếp cận hàng thật và tốt nhất.

Nói riêng về sản phẩm sâm thì không chỉ có ở Hàn Quốc. Nhưng sâm của Hàn Quốc lại khá phổ biến ở nhiều thị trường trên thế giới trong đó có Việt Nam. Vậy theo ông điểm khác biệt là gì?

- Ở Hàn Quốc, sản phẩm củ sâm tươi không phải cứ thế là đem vào sử dụng mà sẽ được chế biến, gia công thành nhiều sản phẩm, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ trẻ em, thanh niên, đến người cao tuổi… Tức là biến sản phẩm sâm thành nhiều sản phẩm cao cấp và phù hợp với nhiều độ tuổi. Đây chính là điểm mạnh của chúng tôi khi phát triển các sản phẩm hồng sâm.

Đồng thời, sâm Hàn Quốc cũng trải qua một quá trình nghiên cứu rất lâu, trong quá trình đó chúng tôi đã phân tích xem trong sâm có những thành phần gì và chứng minh được hiệu quả của các thành phần thông qua các bài kiểm tra rất nghiêm ngặt. Từ đó, chúng tôi mới quản lý chất lượng của các sản phẩm hồng sâm liên quan.

Riêng về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã chứng nhận cho 316 loại lưu hành, trong đó có 33 loại phục vụ cho sức khỏe làn da, 33 loại giảm mỡ trong cơ, 27 loại cho sức khỏe xương khớp, 24 loại giảm đường máu… Mức tăng trưởng của thị trường này trung bình hàng năm ước tính khoảng 15,9%.

Chất lượng sản phẩm của Hàn Quốc đã được chứng nhận và thừa nhận của người tiêu dùng trong nước và quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Hà
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành cùng phát triển kinh tế – xã hội tại Hải Phòng

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành cùng phát triển kinh tế – xã hội tại Hải Phòng

Chiều 16/1, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Hải Phòng phối hợp Hội Người Hàn Quốc tại Hải Phòng, Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng tổ chức Chương trình giao lưu hợp tác Việt – Hàn Hải Phòng 2025 - 2026, chào năm mới 2026.
Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc

Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa.
Hải Phòng thúc đẩy hợp tác Việt - Hàn trong công nghệ và nhân lực chất lượng cao

Hải Phòng thúc đẩy hợp tác Việt - Hàn trong công nghệ và nhân lực chất lượng cao

Ngày 20/5, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng (KOCHAM Hải Phòng) tổ chức tọa đàm “Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại thành phố Hải Phòng”. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực.

Các tin bài khác

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

8,02% là mức tăng trưởng GDP của năm 2025 vừa qua. Đây là con số mà, nếu từ đầu năm thì những ai luôn có cái nhìn tươi sáng về kinh tế Việt Nam cũng phải hoài nghi. Vậy trong thành quả chung này, chính sách tiền tệ có vai trò gì và đóng góp thế nào? Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà về nội dung trên cũng như những định hướng lớn cho năm 2026 này.
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm: thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.
Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước các quy định mới về tài khoản ngân hàng và kê khai thuế, MB cung cấp giải pháp MB Seller, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, đáp ứng yêu cầu pháp lý, buôn bán an tâm.
Hạ tầng GELEX (GEL) góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Hạ tầng GELEX (GEL) góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 13/2, CTCP Hạ tầng GELEX công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án tham gia góp vốn với tỷ lệ 20% vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đọc nhiều

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Khép lại 10 ngày “Hành trình đỏ” tại Quảng Tây, đoàn 30 thầy cô và học sinh Việt Nam mang về không chỉ kỷ niệm, mà còn là niềm xúc động sâu sắc về sứ mệnh tiếp bước cha ông, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung. Đặc biệt, Nhà giáo Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lặng người khi bắt gặp hình ảnh người thân từng học tập tại đây, khiến hành trình thêm phần thiêng liêng và giàu ý nghĩa.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường

Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường

20 giờ ngày 16/2 theo giờ Bắc Kinh, chương trình Gala mừng Xuân của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) chính thức lên sóng, mở ra “đại tiệc văn hóa” rộn ràng, cát tường và ngập tràn sắc xuân. Xuyên suốt chương trình là nhịp điệu liền mạch, cao trào nối tiếp cao trào, hòa quyện đậm đà bản sắc văn hóa, hơi thở công nghệ và tinh thần quốc tế, tạo nên một “bản giao hưởng mùa xuân” lay động lòng người, đồng hành cùng cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới và bạn bè quốc tế đón Tết đoàn viên, hân hoan bước vào năm mới.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân tại địa bàn tổ chức chào cờ tại đơn vị và tại các cột mốc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm chất truyền thống và nhân văn: đến thăm, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thuyền trưởng Tàu Không số tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời sôi nổi tổ chức Hội thi “Gói Bánh chưng xanh” trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Xuân mới.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động