Trang chủ Hữu nghị
13:11 | 21/11/2016 GMT+7

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam thăm trường Hữu nghị 80

aa
TĐO – Ngày 20/11/2016, ông Vilayvong Bouddakham – Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và việc tại trường Hữu nghị 80 (TX Sơn Tây – Hà Nội). Cùng đi với đoàn có Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội.

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Các em lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 chào đón đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm trường

Tiếp và làm việc với đoàn có cô giáo Vũ Thị Ánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Hữu nghị 80, cùng các thầy cô giáo và các em học sinh của Nhà trường. Tại buổi tiếp, cô giáo Vũ Thị Ánh bày tỏ cảm ơn đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam đã đến thăm, làm việc với nhà trường, chúc đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Cô giáo Vũ Thị Ánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Hữu nghị 80 phát biểu

Cô giáo Vũ Thị Ánh đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành phát triển của trường Hữu nghị 80, và công tác giáo dục đào tạo của nhà trường trong thời gian qua. Theo đó, trường phổ thông Hữu Nghị 80 được Bộ Giáo dục năm 1980, năm 1988 trường đổi tên thành trường Hữu nghị 80 đến nay.

Hiện nay, có 300 em lưu học sinh (LHS) Lào đang học tập tại nhà trường, và 40 cán bộ giáo viên Lào đang tập huấn tại trường. Nhiệm vụ của nhà trường là giảng dạy tiếng Việt và dự bị đại học tạo LHS Lào và Campuchia, giảng dạy bậc THPT cho học sinh.

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Quang cảnh buổi làm việc

Cô giáo Vũ Thị Ánh nhấn mạnh, trường Hữu nghị 80 là một trong số những địa chỉ được coi là cái nôi đầu tiên đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài. Trong suốt 36 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo tiếng Việt cho hàng ngàn lưu học sinh của hai nước bạn Lào và Campuchia, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia.

Cô giáo Vũ Thị Ánh chia sẻ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các LHS Lào đến học tập tại trường, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo về chỗ ăn ở, sinh hoạt, trang cấp cá nhân và đặc biệt là đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm để giúp các em ổn định học tập và kịp thời hòa nhập với hoạt động chung của nhà trường. Các LHS Lào đến đây không chỉ được học tiếng Việt mà còn được tìm hiểu thêm về văn hóa, về phong tục tập quán, về cuộc sống, về đất nước và con người Việt Nam.

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Ông Vilayvong Bouddakham (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa và quà các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Vilayvong Bouddakham thay mặt đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, các thế hệ LHS Lào gửi lời chúc sức khoẻ đến các thầy cô giáo tại trường Hữu nghị 80 nói riêng, các thầy cô giáo Việt Nam nói chung, luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, các thầy cô giáo luôn là ‘ngọn đuốc” soi sáng cho các em học sinh rèn luyện, học tập tốt.

Ông Vilayvong Bouddakham nhấn mạnh, trường Hữu nghị 80 là cái nôi đào tạo cho các LHS Lào, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam.Vì vậy Hội hữu nghị Lào – Việt đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ các bạn sinh viên, thanh niên hiểu biết hơn về ngôi trường Hữu nghị 80, nơi các thế hệ LHS Lào đã từng học tập, phấn đấu trưởng thành.

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Ông Vilayvong Bouddakham – Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam (đứng) phát biểu

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên trường Hữu nghị 80

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với các thầy cô giáo cùng các LHS Lào trường Hữu nghị 80

Buổi chiều cùng ngày, đoàn Đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội và các thầy cô giáo trường Hữu nghị 80 đã thăm và dâng hương tại Chùa Mía, Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây – Hà Nội).

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Các đại biểu dâng hương tại Chùa Mía, Làng cổ Đường Lâm

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Các đại biểu nghe giới thiệu về Chùa Mía, Làng cổ Đường Lâm

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Các đại biểu thăm Nhà cổ tại Làng cổ Đường Lâm

doan dai bieu trung uong hoi huu nghi lao viet nam tham truong huu nghi 80

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Làng cổ Đường Lâm

Đại Sơn




Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động