Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet của Lào thăm, làm việc tại Quảng Nam
Theo Trần Tĩnh/TTXVN 05/08/2022 16:57 | Bốn phương kết nghĩa


![]() |
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Xẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản. |
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn và nhấn mạnh năm 2022 ghi mốc son đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet. Trong năm qua, hai tỉnh Quảng Nam và Savannakhet đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến nay, dịch cơ bản được khống chế, các hoạt động sản xuất đang khôi phục mạnh mẽ. Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách đạt 16.700 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt tại miền núi, vùng sâu, vùng giáp biên được nâng cao.
Ông Phan Việt Cường đánh giá tỉnh Savannakhet có nhiều kinh nghiệm trong phát triển tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và trất thành công trong việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối 3 nước Thái Lan - Lào - Việt Nam. Qua đó đã tranh thủ tối đa lợi thế về vị trí địa lý để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho tỉnh và đưa tỉnh trở thành Trung tâm kinh tế hàng đầu của Lào.
![]() |
Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Xẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản tặng quà cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường. |
Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Xẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản cảm ơn sự tiếp đón trọng thị dành cho đoàn; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tỉnh trưởng Xẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản cho biết Savannakhet là tỉnh lớn thứ 2 của Lào, nằm ở miền Trung của Lào và được xem là Trung tâm kinh tế của Lào. Tỉnh có thế mạnh phát triển ở các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khoáng sản. Tỉnh có khu kinh tế đặc biệt Savannakhet, đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Năm 2021, kinh tế của Savannakhet vẫn tiếp tục tăng trưởng, GDP của tỉnh năm 2021 là 22.203,8 tỷ kíp (tương đương 34.415 tỷ đồng). Sáu tháng của năm 2022, GDP của tỉnh đạt 9.123 tỷ kíp (tương đương 14.140 tỷ đồng), đạt 34,7% kế hoạch năm 2022.
Ông Xẳn-tị-phạp Phôm-vi-hản cho biết, tỉnh có khu phố cổ thời Pháp và đang có kế hoạch trùng tu, bảo tồn để phát triển du lịch. Tuy nhiên, tỉnh chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy, trong khuôn khổ chuyến thăm này của đoàn đến Quảng Nam, tỉnh mong muốn trao đổi kinh nghiệm trong công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị của khu phố cổ để nghiên cứu, áp dụng trong thời gian tới.
Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Nam từ ngày 5-6/8, Đoàn công tác tỉnh Savannakhet đã tìm hiểu một số mô hình kinh tế, du lịch và tham quan khu phố cổ Hội An.
Truyền hình
Đáng chú ý
Lào Cai giàu tiềm năng phát triển "kinh tế dược liệu"

Bài viết mới
Cần Thơ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa du lịch với Đài Loan

Đại học Đông Phương Naples (Italia) chọn tiếng Việt làm môn ngôn ngữ học chính thức

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.