Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 26/1, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1/2026.
aa
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng
Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành; phía Lào có các thành viên trong Đoàn và một số cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào
Chương trình nghệ thuật tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng và nồng nhiệt chào đón đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra ngay sau thành công Đại hội lần XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm cũng là một minh chứng sống động nữa về những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Nhà nước Lào, nhân dân Lào, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư chia sẻ: “Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị, đồng chí, anh em, cùng với những kết quả quan trọng tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hòa quyện với niềm vui chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân hai nước, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiến bối, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ của hai đảng, hai dân tộc chúng ta đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, tự do hai dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không ngừng phát triển. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong giai đoạn mới, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; khẳng định, tiếp tục hết lòng ủng hộ, hết sức hợp tác và đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc phát huy những thành quả quan trọng đã đạt được, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cũng như những vấn đề chiến lược được Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra.

Trong bối cảnh và tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc chúng ta vững bước đi lên.

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng và phấn khởi được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước nước tới Việt Nam; nhấn mạnh đứng tại nơi đây không chỉ đơn thuần với tư cách là khách quý của các đồng chí Việt Nam, mà còn cảm thấy như đang được ở giữa "những người anh em trong cùng một gia đình".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn chân thành tới đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình hữu nghị đồng chí anh em ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân tới Thủ đô Hà Nội xinh đẹp "trái tim" của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng chân thành trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đồng chí Tô Lâm đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyết đối từ Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ, để tiếp tục dẫn dắt đất nước Việt Nam bước vào một Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên đưa đất nước Việt Nam vươn mình mạnh mẽ tiến tới mục tiêu đã đề ra một cách thắng lợi.

Với tư cách là những người bạn, người đồng chí thân thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt thời gian qua, làm cho Việt Nam có sự ổn định chính trị vững chắc, xã hội an bình, kinh tế phát triển với nhịp độ cao liên tục; vị thế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhằm đạt được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và chí nghĩa chí tình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam đã được tôi luyện qua "ngọn lửa của chiến tranh" trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; cùng nhau vượt qua "những cơn bão táp của khó khăn và thách thức" trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; và ngày hôm nay, đang cùng đứng trước "ánh bình minh của kỷ nguyên mới" – kỷ nguyên vươn mình, tiến tới những mục tiêu mới mà Đại hội của mỗi Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định nhất quán rằng, dù tình hình thế giới có biến động như thế nào đi chăng nữa, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã đặt nền móng và tiếp tục được bồi đắp bằng xương máu, công sức và sự hy sinh của các thế hệ lãnh đạo cũng như chiến sĩ và nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam để trở thành tài sản chung quý báu và thiêng liêng của hai dân tộc; đồng thời truyền lại cho các thế hệ mai sau tiếp tục bảo vệ và giữ gìn mãi mãi về sau.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/chieu-dai-trong-the-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-va-phu-nhan-cung-doan-dai-bieu-cap-cao-lao-20260126202921094.htm

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80 10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Sau 10 năm triển khai, Chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào" tại Trường Hữu nghị 80 đã trở thành một mô hình giàu giá trị nhân văn, góp phần chăm lo toàn diện cho lưu học sinh Lào và bồi đắp nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Gần 1.000 lưu học sinh đã tìm thấy "mái ấm thứ hai" trong những gia đình Việt Nam nghĩa tình.
Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng
Ngày 23/1/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trang trọng trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Vonekham Cheuangmanivong, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Lào.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...