Điện Kremlin: Pháo đài quyền lực và huyền bí giữa lòng Moskva
Pháo đài lớn nhất châu Âu
Trong tiếng Nga, "Kremlin" có nghĩa là "Pháo đài trong một thành phố". Mỗi thành phố ở Nga đều có một pháo đài riêng, nhưng Điện Kremlin ở Moskva là pháo đài nổi tiếng nhất trên thế giới và là pháo đài lớn nhất đến nay còn hoạt động ở châu Âu.
![]() |
| Điện Kremlin. |
Quần thể Điện Kremlin có tổng diện tích 28ha, tọa lạc trên đồi Borovitskii. Nơi này được ngăn cách bởi một con hào dài 30m và bức tường thành bao quanh được ốp bằng gạch đỏ. Nằm ở trung tâm quần thể là Đại Cung điện Kremlin có chiều dài 125m, cao 47m với tổng diện tích sàn là 25.000 m2. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách kiến trúc Nga cổ và các yếu tố phong cách thời Phục Hưng và Baroque. Mặt tiền của cung điện được trang trí với các tông màu vàng cam, xanh ngọc và trắng, tạo nên vẻ sang trọng và vương giả.
![]() |
| Ngôi sao trên đỉnh tháp điện Kremlin được làm từ thủy tinh ruby và đồng dát vàng. |
Bên trong Đại Cung điện, không gian lộng lẫy với những sảnh lớn được trang trí cầu kỳ, trần nhà cao, các chi tiết mạ vàng và những tấm thảm đỏ sang trọng, tạo nên không khí trang nghiêm và hoành tráng.
Quần thể Điện Kremlin cũng bao gồm nhiều công trình nổi bật khác như Cung điện Teremnoi, Nhà thờ Dormition, Tháp chuông Ivan Đại đế… Năm 1990, quần thể Điện Kremlin đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, khẳng định tầm quan trọng của nó không chỉ với Nga mà còn với toàn nhân loại.
![]() |
| Nội thất bên trong Đại Cung điện Kremlin. |
Trung tâm quyền lực của nước Nga
Ngày nay, Điện Kremlin không chỉ là di sản văn hóa, mà còn đóng vai trò trọng yếu trong đời sống chính trị của Nga. Đây là nơi làm việc chính thức của Tổng thống Nga và các cơ quan cấp cao của Nga đều đặt văn phòng tại cung điện này. Điện Kremlin cũng là nơi tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và các cường quốc thế giới thường được diễn ra tại đây.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII tại Điện Kremlin, tháng 10/1961 (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao). |
Điện Kremlin còn là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của quốc gia. Mỗi lần Tổng thống Nga nhậm chức, buổi lễ long trọng đều được tổ chức tại đây, dưới sự chứng kiến của các quan chức cấp cao và giới truyền thông toàn cầu. Điện Kremlin, với vẻ uy nghiêm và quyền lực của nó, không chỉ là chứng nhân của các sự kiện lớn trong lịch sử mà còn là biểu tượng của quyền lực chính trị vĩnh cửu.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 tại Điện Kremlin ngày 7/5/2018. (Ảnh: Reuters) |
Điện Kremlin dưới bom đạn chiến tranh
Trước thiên niên kỷ II trước Công nguyên, quanh khu vực Điện Kremlin không có dấu tích người sinh sống. Năm 1147, khi khu dân cư đầu tiên sinh sống tại đây thì Điện Kremlin đã được xây dựng như một tòa thành bảo vệ người dân, chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.
![]() |
| Quang cảnh Moskva nhìn từ ban công của Điện Kremlin về phía cầu Moskvoretsky (Tranh của J. Delabart vẽ năm 1797) |
Năm 1156, tại khu vực Điện Kremlin ngày nay, người Nga đã xây dựng những công trình phục vụ quân sự đầu tiên - Pháo đài Kremlin với chiều dài lên đến hơn 700m. Từ cuối thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, cung điện bị hư hại bởi chiến tranh cùng sự bào mòn của thời gian dẫn đến các cuộc trùng tu liên tục.
Vào năm 1812, sau cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Napoleon Bonaparte, hai toà thành là Moskva và Điện Kremlin đã bị người Pháp chiếm đóng. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, đứng trước sự phản công mạnh mẽ của Nga cùng phe đồng minh, Napoleon buộc phải rút quân khỏi Nga và trao trả lại tất cả những thành phố và thuộc địa bị chiếm đóng trước đó.
Trước khi rời đi, Napoleon đã ra lệnh đặt mìn để phá huỷ hoàn toàn Điện Kremlin. Mặc dù phần lớn lượng thuốc nổ đã không hoạt động nhưng những tổn thất sau sự tàn phá này rất nặng nề.
![]() |
| Điện Kremlin từng bị phá huỷ bởi quân đội của Napoleon Bonaparte năm 1812. |
Đến giữa thế kỷ 18, Điện Kremlin đã được khởi công xây dựng lại và tồn tại gần như nguyên vẹn sau Thế chiến thứ II và nhiều biến cố, thử thách trong suốt các thế kỷ sau đó. Trong Thế chiến thứ II, các nhà chức trách đã thực hiện mọi biện pháp để ngụy trang, khiến Điện Kremlin trông giống như một khu dân cư bình thường. Lăng Lenin được ngụy trang dưới một căn lều gỗ khổng lồ và thi hài của nhà lãnh đạo cũng được âm thầm đưa khỏi thủ đô Moskva.
![]() |
| Dự án ngụy trang Điện Kremlin của Boris Iofan. (Ảnh: Russia Beyond) |
Nơi lưu giữ những bảo vật hoàng gia
Nằm trong Điện Kremlin, Bảo tàng Vũ khí Kremlin là một trong những bảo tàng lâu đời nhất của Moskva. Năm 1508, tòa nhà này có nguồn gốc là kho vũ khí của hoàng gia phụ trách sản xuất và lưu trữ vũ khí. Nơi đây từng lưu giữ các bộ sưu tập pháo lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Năm 1851, Bảo tàng Vũ khí Kremlin được xây dựng nhằm lưu giữ những bảo vật, hiện vật có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn, bao gồm những vật phẩm được cung cấp từ cung điện và các món quà tặng cho Hoàng đế Nga.
![]() |
| Những bộ lễ phục quý giá và tranh thêu trưng bày tại bảo tàng. |
Năm 1955, khi Điện Kremlin chính thức mở cửa cho công chúng, Bảo tàng Vũ khí Kremlin mới bắt đầu đón khách tham quan và thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên du khách chỉ được vào tham quan khuôn viên và khu bảo tàng, giáo đường chứ không được đi vào các cơ quan mật của nhà nước.
![]() |
| Bảo tàng Vũ khí Kremlin thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. |
Bảo tàng có 9 sảnh, mỗi sảnh lưu giữ các bảo vật khác nhau. Trong đó, sảnh 1 và 2 trưng bày đồ vật quý bằng vàng, bạc từ thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 20; sảnh 3 lưu giữ vũ khí trong các nghi lễ châu Âu và phương Đông; sảnh 4 là vũ khí của Nga từ thế kỷ 12 đến 19...
Hiện Bảo tàng Vũ khí Kremlin lưu trữ khoảng 8.000 bộ áo giáp và các tác phẩm nghệ thuật của Nga và nước ngoài. Bảo tàng cũng là nơi trưng bày xe ngựa hoàng gia, tranh sơn dầu, bộ sưu tập số học, vương miện, ngai vàng, quyền trượng của Sa hoàng…
![]() |
| Bảo tàng trưng bày các bộ giáp chiến đấu. |
Quả chuông và khẩu pháo lớn nhất thế giới
Chuông Sa hoàng, còn được gọi là Tsarsky Kolokol hay Chuông Hoàng gia cao 6.14m và đường kính 6.6m, được ghi nhận là quả chuông lớn nhất thế giới. Chiếc chuông được làm ra theo yêu cầu của Hoàng hậu Anna Ivanovna, cháu gái của Peter Đại đế. Ngày nay, du khách có thể đến Điện Kremlin để chiêm ngưỡng trực tiếp chiếc chuông khổng lồ này cũng như tìm hiểu về nét đẹp trong nghệ thuật tạc chuông và giá trị lịch sử quý báu.
Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng tự hào là nơi lưu giữ khẩu pháo lớn nhất thế giới. Được biết đến với tên gọi là Tsar Cannon với kích thước khổng lồ và hoạ tiết tinh xảo nhưng khẩu pháo này lại chưa hề được sử dụng trong chiến tranh. |
| Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus, Moskva khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. |
| Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall, ngoại ô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5h ngày 23/3 đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn. |
Tin cùng chủ đề: Phẩm chất Nga - Nhìn từ văn hóa
Tin bài liên quan
Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva
Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga
Sắt son tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga
Các tin bài khác
CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026
Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Robot Bumi xuất hiện tại hậu trường buổi tổng duyệt Gala Mừng Xuân của CMG
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Bắc Kinh
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất



















