Diễn đàn “Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”
Nhật Nguyệt 20/06/2022 08:05 | Tổ ấm
Tham dự Diễn đàn có: bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam; ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan cùng 80 đại biểu là cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, một số mô hình, câu lạc bộ và gia đình tiêu biểu, hội viên phụ nữ thành phố Đồng Hới.
![]() |
Quang cảnh Diễn đàn - Ảnh Hồng Lựu/quangbinh.gov.vn |
Trao đổi tại Diễn đàn, Trưởng ban Gia đình - Xã hội đã chia sẻ về chủ đề vai trò của phụ nữ trong vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; phân tích về thực trạng của gia đình Việt Nam, các nhóm giá trị về gia đình, đồng thời nêu lên những định hướng, giải pháp, kinh nghiệm xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.
![]() |
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ về những giá trị gia đình Việt Nam và một số kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc - Ảnh Hồng Lựu/quangbinh.gov.vn |
Tại Diễn đàn, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi về tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên phụ nữ đối với vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình; vai trò của phụ nữ trong vun đắp, phát triển hệ giá trị gia đình thời kỳ mới.Các đại biểu cũng thảo luận về quá trình thực hiện các phong trào thi đua; những giải pháp hay, sáng tạo trong thu hút, vận động hội viên phát triển kinh tế, vun đắp gia đình hạnh phúc…
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đại sứ Mai Phước Dũng: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Singapore

Bài viết mới
Giai đoan 2023-2025: Xây dựng hơn 10.100 nhà cho người nghèo, người khó khăn ở Nghệ An

Gia Lai có hơn 7.100 hộ vươn lên thoát nghèo trong năm 2022

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.