Trang chủ Bờ cõi biển đảo
19:24 | 13/05/2021 GMT+7

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông

aa
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa diễn ra ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã và đang được tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, quy định, chất lượng và an toàn.
Bầu cử QH và HĐND: Huyện đảo Trường Sa hướng tới 'Ngày hội non sông' Bầu cử QH và HĐND: Huyện đảo Trường Sa hướng tới 'Ngày hội non sông'
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử sắp tới đã được các đơn vị treo lên ở các nhà làm việc, khu vực nhà văn hóa, nơi tập trung cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sinh sống, làm việc.
Chủ tịch Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội: "Chuẩn bị bầu cử phải thực hiện khoa học, thuận tiện cho cử tri"
Sáng 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Những ngày đầu tháng 5 có mặt tại bản vùng cao, biên giới Huổi Mí, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà đâu đâu đều nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc. Trên các trục đường chính dẫn vào bản hay nhà văn hóa bản đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử. Là cử tri giáo dân, tranh thủ thời gian đi làm nương về, ông Giàng A Công, bản Huổi Mí đang tập trung tìm hiểu tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên khi được bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Giàng A Công cho biết: Hướng về ngày bầu cử không chỉ có bản thân tôi mà các cử tri là giáo dân tại các bản của xã Ma Thì Hồ rất tin tưởng, kỳ vọng, gửi gắm niềm tin vào ngày bầu cử sẽ diễn ra thành công.

"Tôi mong đến ngày 23/5 tới sẽ tự tay cầm lá phiểu bầu cho những đại biểu được cử tri tín nhiệm. Và mong muốn các đại biểu sẽ là những người đem lại những nguyện vọng của người dân ở cơ sở, đáp ứng được lòng mong mỏi của cử tri". Ông Giàng A Công nói.

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông
Khắp các bản làng từ vùng thấp đến vùng cao đâu đâu cũng nhuộm đỏ mùa cờ và băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử

Là huyện nghèo, vùng cao, biên giới đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông đang được Nậm Pồ triển khai tích cực. Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) cho biết: Với điều kiện huyện mới thành lập, gồm nhiều thành phần dân tộc ít người sinh sống, trình độ dân trí chưa cao, để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Nậm Pồ xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Trong công tác tuyên truyền được huyện triển khai bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống pano; Tuyên truyền qua hệ thống băng zôn khẩu hiệu; Tuyên truyền trên sóng phát thanh, Trang thông tin điện tử huyện, fanpage của Ban chỉ đạo 35 huyện; Tuyên truyền qua các chương trình văn nghệ lưu động. Trong đó, hình thức tuyên truyền về ngày hội bầu cử thông qua chương trình văn nghệ đã được Trung tâm VH-TT-TH huyện đặc biệt chú trọng với kịch bản tuyên truyền song ngữ Việt - H’Mông.

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông
Tuyên truyền cho ngày bầu cử được huyện Nậm Pồ lồng ghép bằng chương trình văn nghệ, các tiểu phẩm vui thu hút đông đảo đồng bào dân tộc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 sắp tới. Đây là ngày hội của toàn dân, ngày người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi tự tay lựa chọn những người thay mặt mình trong hệ thống cơ quan dân cử. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Điện Biên tập trung triển khai nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy tính dân chủ của Nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Điện Biên cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Điện Biên đã thành lập 1.020 Tổ bầu cử. Niêm yết danh sách những người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu. Điện Biên có 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15; 88 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; hơn 540 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố và hơn 4.740 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác rà soát, lập danh sách cử tri. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành niêm yết số lượng cử tri trên từng địa bàn.

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông
Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thiện các điểm bầu cử

Công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử cũng được Điện Biên khẩn trương thực hiện như: in ấn, cấp phát tài liệu phục vụ công tác quán triệt và triển khai bầu cử của tỉnh; thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu; rà soát, thống kê số lượng hòm phiếu còn sử dụng được ở các tổ bầu cử để kịp thời đóng mới, bổ sung thay thế những hòm phiếu đã hư hỏng.

Việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau bầu cử được tỉnh Điện Biên chú trọng.

Điện Biên tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ

Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, để đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, hiện tỉnh Điện Biên đang tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát tiến độ, chất lượng các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh đang tích cực tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử./.

Điện Biên trao tặng cho 6 tỉnh Bắc Lào vật tư y tế phòng dịch Covid-19 Điện Biên trao tặng cho 6 tỉnh Bắc Lào vật tư y tế phòng dịch Covid-19
Sáng nay (11/5), tại khu vực mốc 113, thuộc Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao tặng vật tư y tế phòng dịch cho đại diện 6 tỉnh phía Bắc, nước CHDCND Lào (Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pra Băng, Bo Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly và Luông Nậm Thà).
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Điện Biên Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Điện Biên
Điện Biên có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Trong 2 ngày (9 và 10/3), hàng trăm đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới Vàng Đán, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức.
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Thể thao kết nối tình hữu nghị giữa học sinh Điện Biên với 6 tỉnh Bắc Lào

Thể thao kết nối tình hữu nghị giữa học sinh Điện Biên với 6 tỉnh Bắc Lào

Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên (Việt Nam) với học sinh 6 tỉnh Bắc Lào năm 2024 vừa được tổ chức tại Điện Biên với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, giáo viên, học sinh. Chương trình là cơ hội để học sinh và giáo viên các tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Các tin bài khác

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động