Điện Biên những khó khăn trong thu quỹ phòng, chống thiên tai

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) được xác định là nguồn lực tài chính quan trọng để hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai. Thực tiễn hoạt động của quỹ đã khẳng định hiệu quả trong công tác PCTT. Tuy nhiên, việc thu, chi quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập và tồn tại cần tháo gỡ.
aa
Điện Biên: Khánh thành công trình Trường học tại xã nghèo biên giới Điện Biên: Khánh thành công trình Trường học tại xã nghèo biên giới
Ngày 19/5, tại xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ (Điên Biên) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty điện lực miền Bắc và UBND huyện Nậm Pồ đã cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Trường phổ thông DTBT Tiểu học - THCS Vàng Đán
Điện Biên: Tăng cường giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên Điện Biên: Tăng cường giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên
Những năm qua, cứ đầu tháng, các cấp, ngành chức năng tỉnh Điện Biên lại cử cán bộ về các bản vùng biên để tăng cường tuyên truyền và phổ biến giáo dục cho đồng bào biên giới. Từ đó đã tạo bước đột phá, làm đổi thay đáng kể nhận thức của người dân trên địa bản giáp biên.

Năm 2022 là năm thứ 6 tỉnh Điện Biên triển khai thu quỹ PCTT. Ông Hoàng văn Viên, Phó giám đốc sở Nông nghiệp, giám đốc quỹ tỉnh Điện Biên cho biết: “Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý quỹ nên việc thu nộp quỹ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tính đến tháng 6/2022, tổng số dư Quỹ PCTT của tỉnh có hơn 30 tỷ đồng. Thông qua, quỹ đã phần nào nhanh chóng khắc phục những thiệt hạn do thiên tai, góp phần ổn định cuộc sống của người dân nơi xảy ra thiên tai."

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lập kế hoạch thu nộp quỹ của một số địa phương, đơn vị còn chậm, ý thức chấp hành của một số doanh nghiệp chưa cao; nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành việc thu Quỹ PCTT. Việc thu nộp Quỹ PCTT năm 2021 theo kế hoạch giao, Các cơ quan cấp huyện quản lý chỉ đạt 19,22% so với kế hoạch giao nộp quỹ năm 2021. Số thu chủ yếu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý. Đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn huyện việc thu quỹ gặp rất nhiều khó khăn.

Điện Biên những khó khăn trong thu quỹ phòng, chống thiên tai
Điện Biên là tỉnh miền núi thường xuyên phải đối mặt với mưa lũ và nở đất

Số thu năm 2021 và truy thu năm 2020 trở về trước của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt thấp, có 79/972 doanh nghiệp nộp, đạt 4,1% so với kế hoạch giao. Nhiều doanh nghiệp chưa tự giác nộp quỹ theo quy định; một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19 phải tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp kiến nghị đang trong thời kỳ được miễn giảm thuế nên xin tạm hoãn đóng quỹ; một số doanh nghiệp không còn trên địa bàn hoặc thay đổi địa điểm, hiện rất khó cho công tác thu, đốc thúc truy thu, vì lực lượng làm công tác Quỹ PCTT mỏng, công chức, viên chức chủ yếu là kiêm nhiệm. Một bộ phận người lao động khác không đồng ý nộp quỹ do chưa nắm được ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong việc nộp Quỹ PCTT và lợi ích mà Quỹ đem lại, ông Hoàng Văn Viên nói.

Trước những diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các chương trình hỗ trợ của các dự án trong nước và quốc tế, thì nguồn lực từ Quỹ PCTT tại địa phương đóng vai trò quan trọng. Mục đích của Quỹ PCTT nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó chú trọng chi cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai, tu sửa xử lý khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai có giá trị nhỏ hơn 3 tỷ đồng/công trình; hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo, báo động thiên tai tại cộng đồng… Ngoài ra còn hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật; lập rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã; hỗ trợ chi thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ; được điều chuyển để hỗ trợ các địa phương khác bị thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Điện Biên những khó khăn trong thu quỹ phòng, chống thiên tai
Công tác diễn tập phòng chống cứu nạn, cứu hộ và phòng chống thiên tai luôn được các địa phương tỉnh Điện Biên triển khai hàng năm

Việc thu Quỹ PCTT là rất cần thiết để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác PCTT, góp phần giảm bớt ngân sách nhà nước, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ rệt đến thời tiết hiện nay. Để việc thu Quỹ PCTT đạt kết quả cao, Ban Quản lý Quỹ PCTT tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và toàn thể xã hội về nộp Quỹ PCTT. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thu quỹ hàng năm của địa phương, đơn vị để triển khai thu bảo đảm tiến độ về thời gian; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc thu, nộp quỹ theo quy định của Nhà nước.

Nghệ thuật khèn Mông trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật khèn Mông trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 14/10 tại huyện Tủa Chùa, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên”.
Điện Biên tô thắm hữu nghị Việt - Lào Điện Biên tô thắm hữu nghị Việt - Lào
Gìn giữ, tiếp nối và phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Lào, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào đã có nhiều hoạt động hợp tác toàn diện, không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai Quốc gia.
Duy Linh
Nguồn:

Tin bài khác

Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên

Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên

Với hơn 200 công chức quản lý khoảng 429.800ha rừng, mỗi kiểm lâm địa bàn ở Điện Biên phải phụ trách từ 3.500ha đến hơn 4.700ha, chủ yếu tại vùng núi hiểm trở.
Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn

Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn

Ngày 17/9, tại xã biên giới Phong Thổ (Lai Châu), 860 thiếu nhi cùng hòa mình trong “Đêm hội trăng rằm” với tiếng trống lân, đèn Trung thu và những phần quà nghĩa tình. Từ vùng biên đến nhiều địa phương trên cả nước, mùa Trung thu năm nay tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao

Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao

Sau một năm tái cơ cấu nông nghiệp, xã Chiềng Sinh trồng mới 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch; người dân góp hơn 39 tỷ đồng vào các dự án liên kết.
Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị nông sản Điện Biên

Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị nông sản Điện Biên

Mở rộng cà phê, mắc ca và dứa mới là bước đầu. Bài toán khó hơn của Điện Biên là chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và giữ vững đầu ra.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...