Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:28 | 08/08/2019 GMT+7

Điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Luật Hà Nội

aa
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn năm 2019 đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2019 theo dự báo Điểm chuẩn học bạ năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Dự báo điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Y Hà Nội sẽ tăng từ 1-3 điểm

Điểm chuẩn năm 2019 của trường Đại học Luật Hà Nội vừa được công bố tối 8/8.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội đã thống nhất về mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Chi tiết điểm chuẩn năm 2019 của từng ngành đào tạo tại Đại học Luật Hà Nội như sau:

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi

Năm 2019, Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh tổng chỉ tiêu là 1.575, trong đó ở Hà Nội là 1.375 chỉ tiêu, phân hiệu tại Đắc Lắk 200 chỉ tiêu.

Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

Phương thức 1: 40% trong tổng số chỉ tiêu dùng để xét tuyển (theo ngành) dựa trên kết quả học tập loại Giỏi của 03 năm bậc THPT.

Phương thức 2: 60% trong tổng số chỉ tiêu dùng để xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.

Nếu số lượng chỉ tiêu còn ít mà nhiều thí sinh cùng mức điểm sẽ xét theo tiêu chí phụ:

Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thì thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển. Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và tổ hợp Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế, thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức.

Sau khi có điểm chuẩn năm 2019, các thí sinh trúng tuyển vào Đại học Luật Hà Nội tiến hành nhập học từ...

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2019 theo dự báo

Nhiều ngành ở Đại học Ngoại thương dự báo điểm chuẩn năm 2019 sẽ nhích lên so với năm 2018.

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi Điểm chuẩn học bạ năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ ...

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi Dự báo điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã có thống kê số lượng nguyện vọng xét tuyển vào từng ngành và dự báo ...

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Y Hà Nội sẽ tăng từ 1-3 điểm

Ngày 9/8, trường Đại học Y Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm chuẩn năm 2019 của tất cả các ngành đào tạo.

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tăng bao nhiêu?

Dự kiến trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019 vào ngày 9/8.

diem chuan nam 2019 truong dai hoc luat ha noi Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Chiều 31/7, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố tỉ lệ chọi xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia ...

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona (Hoa Kỳ) liên kết đào tạo song bằng ngành Luật

Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona (Hoa Kỳ) liên kết đào tạo song bằng ngành Luật

Ngày 18/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp Giáo sư Marc Miller và đoàn công tác của Đại học Arizona trao đổi về việc triển khai Chương trình liên kết đào tạo song bằng ngành Luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona (Hoa Kỳ).
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam và Đại học Luật Hà Nội hợp tác đào tạo nhân lực

Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam và Đại học Luật Hà Nội hợp tác đào tạo nhân lực

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam và Đại học Luật Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực liên quan đến đối ngoại, hòa bình, phát triển.
Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền về biển, đảo

Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền về biển, đảo

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên và Tuyên Quang.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động