Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:22 | 31/07/2019 GMT+7

Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

aa
Chiều 31/7, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố tỉ lệ chọi xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 và dự kiến mức điểm chuẩn năm 2019 với phương thức xét tuyển học bạ THPT.    
Điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM Điểm chuẩn năm 2019, danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Luật TP HCM Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2019 dự kiến: Ngành ngoại ngữ từ 28 - 32 điểm

Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã thống kê chi tiết về tỉ lệ chọi theo các ngành của trường.

Theo đó, đến cuối giờ chiều 31/7, với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia 2019, trường nhận được tổng số 14.823 nguyện vọng xét tuyển bao gồm cả nguyện vọng 1, 2, 3.

Năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM tuyển sinh 2.800 chỉ tiêu cho tổng số 26 ngành đào tạo.

Ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là Công nghệ Thực phẩm với 1/15 (chỉ tiêu là 256, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 là 3.820).

Ngành Quản trị Kinh doanh có tỉ lệ chọi cao thứ hai với 1/10 (chỉ tiêu là 188, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 là 1.807).

Một số ngành có tỉ lệ chọi ở mức gần 1/1 như: Kinh doanh Quốc tế, Luật Kinh tế, Công nghệ sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, An toàn thông tin.

Một số ngành có tỉ lệ chọi dưới 1 như: Công nghệ Vật liệu, Khoa học Thủy sản.

Chi tiết tỉ lệ chọi theo ngành năm 2019 bằng xét kết quả thi THPT quốc gia 2019 như sau:

ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm
Tỉ lệ chọi năm 2019 theo ngành của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố dự kiến điểm chuẩn năm 2019 phương thức xét học bạ THPT như sau:

ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm
Dự kiến điểm chuẩn năm 2019 phương thức xét học bạ THPT của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM.
ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm Điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM

Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 đối với hệ đào tạo đại học và danh ...

ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm Điểm sàn năm 2019 các trường đại học y dược miền Trung

Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019 của các trường đại học y dược và có đào tạo ngành y dược ở miền Trung. ...

ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm Điểm sàn các trường đại học y dược miền Nam năm 2019

Dưới đây là điểm sàn năm 2019 của các trường đại học đào tạo ngành y dược ở miền Nam để thí sinh tham khảo trước khi ...

ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm Điểm chuẩn năm 2019, danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Luật TP HCM

Trường Đại học Luật TP HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 đối với phương thức xét tuyển thông qua kì thi đánh giá ...

ti le choi du kien diem chuan nam 2019 cua dai hoc cong nghiep thuc pham tp hcm Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2019 dự kiến: Ngành ngoại ngữ từ 28 - 32 điểm

Các ngành ngoại ngữ như: Tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản dự kiến điểm chuẩn năm 2019 sẽ tăng hơn so với năm 2018, ...

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chi tiết phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021 của 3 trường đại học đầu tiên vừa được công bố

Chi tiết phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021 của 3 trường đại học đầu tiên vừa được công bố

3 trường ĐH gồm ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến của năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng chính thức năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng chính thức năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.
Các trường Đại học sử dụng phầm mềm gì để lọc ảo thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2020?

Các trường Đại học sử dụng phầm mềm gì để lọc ảo thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2020?

Việc sử dụng phần mềm lọc ảo chung hệ thống dữ liệu tiết kiệm được tối đa thời gian cho các trường; thí sinh sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, theo nguyện vọng, năng lực của các em.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động