Dịch cúm bùng phát khắp nước Mỹ: 24 triệu ca mắc, 13.000 người tử vong
45 bang, khu vực ở Mỹ báo động mức cúm mùa “cao hoặc rất cao”
Những con số này đánh dấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, ngang bằng với đỉnh điểm của đại dịch cúm lợn năm 2009.
Theo dữ liệu từ CDC, đã có hơn 48.000 bệnh nhân nhập viện do cảm cúm chỉ riêng trong tuần tuần kết thúc vào ngày 1/2. Đáng chú ý, cơ quan này ghi nhận có 10 trường hợp tử vong ở trẻ em liên quan cảm cúm, nâng tổng số ca tử vong ở trẻ em trong mùa này lên con số 57.
Tình trạng dịch bệnh càng trở nên nghiêm trọng khi hơn 45 bang và khu vực ở Mỹ báo cáo mức độ hoạt động của cảm cúm ở mức “cao hoặc rất cao”, trong khi số ca khám cấp cứu liên quan đến cảm cúm trên toàn quốc cũng đạt mức “rất cao”.
![]() |
| Bản đồ hoạt động của dịch cúm mùa tại Mỹ trong mùa cúm 2024-2025. (Ảnh: CDC) |
Tiến sỹ Kavita Patel, cộng tác viên y tế kênh truyền hình NBC nói: “Cúm mùa là nguyên nhân chính. Nhưng chúng ta cũng đang phải đối mặt làn sóng COVID-19, virus hợp bào hô hấp RSV và norovirus”.
Sự bùng phát của bệnh không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống y tế mà còn tác động mạnh đến giáo dục. Một số trường học trên khắp nước Mỹ đã buộc phải hủy lớp học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan, khi mà các bệnh đường hô hấp, trong đó có cảm cúm, đang tăng vọt.
Ông Tony Watts, Giám đốc Khu vực công Trường Newport cho biết: “Hồi dịch COVID-19 và giờ là cúm mùa. Trường học buộc phải đóng cửa một thời gian khá dài”.
CDC cảnh báo những người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên, những người mắc các bệnh mãn tính, béo phì, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm khi mắc virus cúm.
Các chuyên gia của CDC cho biết dịch cúm chủ yếu lây lan qua các giọt bắn khi bệnh nhân ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. “Những giọt bắn này có thể bay vào miệng hoặc mũi của người ở gần bệnh nhân. Một người cũng có thể bị nhiễm virus cúm sau khi chạm tay vào bề mặt hoặc vật thể đã dính virus cúm, sau đó chạm tay vào miệng, mũi hoặc mắt”, CDC cảnh báo.
CDC khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên tiêm vaccine ngừa cúm hàng năm. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nghiêm trọng.
Dịch cúm bùng phát ở nhiều quốc gia
Không chỉ tại Mỹ, nhiều quốc gia khác trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng đang phải đối mặt với virus cúm và nhiều loại virus khác như norovirus (virus gây nôn mửa và tiêu chảy), virus gây bệnh COVID-19 và RSV.
Tại Bỉ, số ca mắc bệnh cúm gia tăng đang khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng báo động. Số lượt khám vì các triệu chứng giống cúm trong tuần này đã tăng gấp đôi so với đỉnh điểm của mùa cúm trước.
Dữ liệu công bố hàng tuần của Viện Y tế công cộng (Sciensano) cho thấy tỷ lệ người đến khám vì các triệu chứng giống cúm đã lên tới 1.199/100.000 dân. Tỷ lệ này được cho là "đặc biệt cao" và có thể còn cao hơn nữa do dữ liệu chưa đầy đủ.
Các bệnh viện đang phải vật lộn với tình trạng quá tải. Tỷ lệ nhập viện do cúm là 6,6/100.000 dân. Mặc dù con số này giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng các bệnh viện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh.
Bác sỹ Julien De Greef, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Saint-Luc ở Brussels, cho biết điều khiến tình hình trở nên đặc biệt khó khăn là chuỗi các loại virus đường hô hấp liên tiếp đã khiến các nhân viên y tế có rất ít thời gian nghỉ ngơi trong vài tuần qua.
Một điều đáng lo ngại khác là virus cúm năm nay có vẻ nguy hiểm hơn. Theo một bác sĩ đa khoa, bệnh nhân thường cần phải điều trị từ 5 đến 6 ngày. Nghịch lý hiện nay là nhiều người bệnh không thể ở nhà đủ lâu để hồi phục và ngăn chặn sự lây lan của virus. Dù đã có khuyến nghị người bệnh ở nhà để hạn chế dịch bệnh lây lan, nhưng việc thiếu các biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là lao động tự do và những người làm việc không thường xuyên, đang gây khó khăn tài chính cho chính họ. Điều này buộc nhiều người phải đi làm ngay cả khi chưa khỏi bệnh, làm tăng nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng.
Trước tình hình này, các chuyên gia y tế kêu gọi người dân nên ở nhà khi bị bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và tiêm phòng cúm để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
| Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, mặc dù số trường hợp mắc cúm có gia tăng cục bộ từ cuối năm 2024 và trong thời gian dịp Tết Nguyên đán năm 2025, tuy nhiên không có sự gia tăng đột biến so với số mắc được ghi nhận cùng kỳ hàng năm trước đây với các tác nhân chủ yếu là cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Để chủ động phòng, chống cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo, người dân che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay (nhất là sau khi ho, hắt hơi). Mọi người không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh; ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử lý kịp thời. |
Tin bài liên quan
Số ca cúm nặng tăng, chuyên gia khuyến cáo biện pháp phòng ngừa
Cúm A hoành hành, thuốc Tamiflu tăng giá từng giờ
Hàng trăm học sinh ở Cà Mau đồng loạt nhập viện: Nguyên nhân do thay đổi thời tiết?
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Cuba trình dự thảo nghị quyết lần thứ 34 kêu gọi chấm dứt cấm vận
Đọc nhiều
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Bước khởi đầu mới của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên
Triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến, hỗ trợ 200.000 đoàn viên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






