Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
14:40 | 12/03/2020 GMT+7

Dịch Covid-19 tại Philippines: Người dân đổ xô tích trữ, Tổng thống đi xét nghiệm

aa
Dịch Covid-19 tại Philippines có diễn biến mới khi hôm qua nước này xác nhận trường hợp công dân Philippines đầu tiên tử vong vì virus corona. Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ tự mình đi xét nghiệm Covid-19.
dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem TP.HCM: Kiến nghị cung cấp miễn phí khẩu trang cho giáo viên, nhân viên và học sinh
dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem Dịch COVID-19: Tổng thống Trump cấm đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày

Tổng thống Philippines sẽ xét nghiệm Covid-19

dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: EPA)

Hôm qua, Bộ Y tế Philippines xác nhận một trường hợp công dân Philippines đầu tiên tử vong vì Covid-19. Bệnh nhân là một phụ nữ 67 tuổi, qua đời tại một bệnh viện ở Manila vào sáng 11/3. Đây cũng là ca tử vong thứ hai ở Philippines, ca đầu tiên vào tháng 1 là một công dân đến từ Trung Quốc.

Tình hình dịch Covid-19 tại Philippines diễn ra phức tạp khi số ca nhiễm gia tăng trong tuần này, bao gồm một số người gần đây tham dự các sự kiện với các nhà lập pháp ở thượng viện và quan chức chính phủ, có nguy cơ bị lây nhiễm.

Đến nay, Philippines đã ghi nhận 49 ca mắc Covid-19, ngoài ra có khoảng 100 công dân Philippines ở nước ngoài dương tính với virus gây viêm phổi cấp.

Chủ tịch Thượng viện Philippines Tito Sotto cho biết ông đã cho phong tỏa trụ sở Thượng viện để tiến hành công tác tẩy trùng.

Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte - 74 tuổi và nằm trong nhóm dễ tổn thương vì Covid-19, cũng sẽ làm xét nghiệm vì đã tiếp xúc với một số quan chức nói trên, theo AFP.

Hãng tin Fox News dẫn thông cáo của ông Christopher Bong Go, Chủ tịch Ủy ban Y tế Thượng viện Philippines cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ làm xét nghiệm Covid-19. Bản thân ông Bong Go cũng sẽ làm xét nghiệm tương tự mặc dù cả ông và Tổng thống Duterte không có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào như ho, sốt hay khó thở.

Ông Bong Go nói, Tổng thống Duterte cùng các thành viên nội các sẽ làm xét nghiệm và công khai kết quả để đảm bảo rằng họ “thích hợp và khỏe mạnh” để thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với người dân. Ông cũng nhấn mạnh, việc xét nghiệm chỉ mang tính “phòng ngừa” theo khuyến nghị của giới chức y tế.

Người dân lo lắng, đổ xô mua hàng tích trữ

dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem
Người dân ở Manila xếp hàng mua khẩu trang. (Ảnh: AP)

Số ca mắc Covid-19 bất ngờ tăng mạnh trong tuần qua khiến người dân Philippines lo lắng, bất chấp những trấn an của giới chức y tế nước này. Theo SCMP, tại thủ đô Manila và một số thành phố lớn của Philippines bắt đầu có tình trạng người dân đổ xô tới các siêu thị để mua tích trữ lương thực và các nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, khẩu trang. Một số người thậm chí đã vội vã rời thủ đô Manila vì cho rằng Manila sắp bị phong tỏa.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết khả năng dịch Covid-19 lây lan rộng trong nước là hoàn toàn có thể và khi đó giới chức Philippines có thể tính đến các biện pháp phong tỏa.

dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem
Người dân ở Manila đổ xô mua đồ tích trữ. (Ảnh: Twitter)

Bộ Y tế nước này nâng mức cảnh báo y tế lên “Cảnh báo đỏ mức 1" sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao đột biến. Tổng thống Duterte cũng ký thông qua sắc lệnh ban bố “tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia”.

Trong một bài phát biểu hồi đầu tuần, ông Duterte trấn an người dân rằng, hiện giờ chưa phải lúc để áp lệnh phong tỏa và chỉ làm điều này khi số ca mắc Covid-19 lên 2.000 đến 5.000 ca.

Tuy nhiên, những lời trấn an này đã phản tác dụng khi người dân bắt đầu hoang mang và đổ xô tới các siêu thị mua hàng tích trữ chỉ vài giờ sau bài phát biểu của ông Duterte. Các kệ hàng đã nhanh chóng bị vét sạch, từ giấy vệ sinh, mỳ ăn liền, đồ hộp đến nước đóng chai, bia.

dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem Bộ Y tế: Chưa có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nào phải thở máy

Theo đại diện Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam ghi nhận 39 trường hợp mắc COVID-19. Phần lớn các bệnh nhân trong tình trạng ...

dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ hết tháng 3 phòng dịch Covid-19

Nhiều tỉnh thành như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đà Nẵng quyết định cho học sinh các cấp nghỉ hết tháng 3 nhằm đề phòng dịch ...

dich covid 19 tai philippines nguoi dan do xo tich tru tong thong di xet nghiem Thảo Tiên xác nhận nhiễm Covid-19, Thúy Hằng và Dương Thanh Vàng lạc quan khi cách ly

Thảo Tiên lên tiếng xác nhận nhiễm Covid-19, người mẫu Thúy Hằng và diễn viên hài Dương Thanh Vàng giữ tinh thần lạc quan khi ...

Trà Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động