Dịch COVID-19 khiến giá dầu xuống thấp nhất trong gần 2 thập kỷ
![]() |
| Giá dầu thô xuống thấp nhất kể từ năm 2003 |
Theo Bloomberg, tại sàn giao dịch New York, ngày 18/3, giá dầu mỏ đã giảm 6,9% xuống còn 25,08 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2003. Thời điểm năm 2003 cũng là khoảng thời gian giá dầu mỏ thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch SARS.
Ngành hàng không đang ngưng trệ khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu sụt giảm nghiêm trọng. Nó đã tác động một cú nổ lớn khiến giá dầu mỏ thế giới chạm đáy.
Trong khi các nhà hoạch định chính sách đang thực hiện các giải pháp chưa từng có để thúc đẩy các nền kinh tế khỏi sự ảnh hưởng của virus Corona, thì sự tiêu hao và nguồn cung ồ ạt do các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới tiếp tục kéo giá xuống.
Nhà phân tích Stephen Brennock (PVM Oil Associates) nêu nhận định: “Nguồn gốc của tất cả các nguồn cung dư thừa đang hình thành. Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên nguy hiểm khi mà những thông tin sẽ hỗ trợ ngành dầu mỏ chẳng có gì thiết thực”.
![]() |
| Giá dầu dự báo sẽ tiếp tục lao dốc |
Thị trường toàn cầu đang cố gắng thành công trong những nỗ lực ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đã tuyên bố khởi động lại gói cứu trợ tài chính để ngăn chặn tác động của virus Corona. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tiếp tục trượt dốc sau khi Ả Rập Saudi báo hiệu ý định xuất xưởng kỷ lục 10 triệu thùng/ngày trong tháng 4.
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà xuất khẩu dầu mỏ đã khiến Iraq hối thúc OPEC và các đồng minh tập hợp lại để đàm phán. Trước khi các cuộc đàm phán của OPEC+ kết thúc vào đầu tháng này, Iraq đã thường xuyên coi nhẹ việc cắt giảm nguồn cung mà họ đã hứa trước đó. Một đại biểu trong tổ chức này cho biết, hiện tại, các nhà sản xuất yêu cầu tổ chức một cuộc họp để xem xét các giải pháp cân bằng lại thị trường dầu mỏ toàn cầu.
| Theo ý kiến từ nhiều chuyên gia, Việt Nam không phải là một là một quốc gia có vị trí quan trọng trong thị trường dầu mỏ, khi xuất khẩu dầu thô, nhưng lại nhập khẩu xăng dầu. Lúc này, Việt Nam sẽ được hưởng lợi khá nhiều. Các đầu mối lớn thay vì nhập khẩu nước ngoài có thể sẽ nhập xăng của hai nhà máy trong nước là Nghi Sơn và Bình Sơn. Nếu biết tận dụng, đây chính là cơ hội để ngành xăng dầu Việt Nam phát triển. |
Dịch virus corona khiến nhu cầu đi lại giảm làm giá xăng dầu thế giới có thể giảm mạnh, dẫn tới giá xăng trong nước ... |
Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng sau 2 đợt giảm liên tiếp. Kể từ 15h chiều nay, giá xăng ... |
Người dân Venezuela rơi vào cảnh khốn đốn khi giá thực phẩm tăng cao nhưng ngược lại đồng tiền lại không có nhiều giá trị. ... |
Tin bài liên quan
Bangladesh mua hàng trăm ngàn tấn gạo từ Việt Nam
Nghiên cứu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng, dầu tăng cao
Giá xăng giảm mạnh, xoa dịu nỗ lo lạm phát
Các tin bài khác
ExcelScale ra mắt tại Malaysia với nền tảng AI hợp nhất
Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





