Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
19:35 | 06/07/2024 GMT+7

Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

aa
Đợt bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 đang có chiều hướng tiệm cận mức kỷ lục lịch sử ghi nhận vào năm 2021. Dù vậy, bức tranh thị trường cũng như quan điểm của cơ quản lý vẫn cho thấy sự tích cực.
Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục bị xử phạt do vi phạm quy định chứng khoán
Chứng khoán công nghệ DNSE niêm yết trên sàn HoSE, định giá gần 10.000 tỷ
Sắp có dự thảo cuối cùng liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán
Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

Có thể đứng trước một năm bị nhà đầu tư ngoại rút ròng kỷ lục

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua nửa đầu năm 2024 với mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index đạt 10,21%, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2024 tại 1.245,32 điểm. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn có sự chạnh lòng khi thị trường phải gồng mình trước áp lực bán của nhà đầu nước ngoài khiến chỉ số chưa thể chinh phục mốc 1.300 điểm.

Theo thống kê, tới hết tháng 6, khối ngoại đã bán ròng hơn 50 nghìn tỷ đồng trên HOSE, hơn 1.100 tỷ đồng trên UPCoM và chỉ mua ròng gần 650 tỷ đồng trên HNX. Tổng cộng, giá trị bán ròng trên 3 sàn đạt gần 51.300 tỷ đồng.

Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

Số liệu thống kê tính đến hết tháng 6/2024.

Xét trên lịch sử thị trường chứng khoán, quy mô bán ròng 6 tháng năm 2024 chỉ xếp sau cả năm 2021 (hơn 61.700 tỷ đồng). Nếu đà bán ra không được thu hẹp hoặc đảo chiều trong phần còn lại của năm 2024, thị trường có thể đứng trước một năm bị rút ròng kỷ lục.

Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính (Ảnh: Báo Lao Động)

Thị trường chứng khoán đang được cải cách, đứng trước cơ hội nâng hạng nên nhà đầu tư ngoại rút ra có thể sẽ lại tiếc nuối, lúc quay trở lại có thể mất chi phí đầu tư lớn hơn.

Nhìn từ góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá "Hiện tượng các quỹ nước ngoài có sự điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư là chuyện rất bình thường. Kinh tế vĩ mô cùng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết vẫn được giữ ổn định. Cùng với đó thị trường chứng khoán đang được cải cách, đứng trước cơ hội nâng hạng nên nhà đầu tư rút ra có thể sẽ lại tiếc nuối, lúc quay trở lại có thể phải bỏ ra chi phí lớn hơn".

Trong khi đó, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước đánh giá, hiện giá trị nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam là 46-49 tỷ USD, tương đương 16% vốn hóa trên thị trường. Dù là thị trường có hạn chế về tỷ sở hữu nước ngoài, các chứng khoán vẫn được khối ngoại nắm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Ảnh: Báo Lao Động)

Dù là thị trường có hạn chế về tỷ sở hữu nước ngoài, các chứng khoán Việt Nam vẫn được khối ngoại nắm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

"Động thái rút vốn trong thời gian qua không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn có Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan… Nguyên nhân chung đến từ lãi suất đồng USD duy trì quá cao khiến đồng USD tăng giá, đồng Việt Nam hoặc các đồng nội tệ trong khu vực có sự mất giá. Một số quỹ đã thay đổi kế hoạch, chiến lược để đầu tư vào thị trường ít rủi ro hơn, có cơ hội lớn hơn trong ngắn hạn hoặc đóng quỹ. Tuy nhiên, giá trị bán ròng vẫn thấp hơn giá trị vốn hóa tăng từ đầu năm, câu chuyện bán ròng, rút vốn chưa phải hiện tượng tạo ra dư luận tiêu cực." ông Hải cho biết thêm.

Những điểm sáng vẫn xuất hiện

Dù lượng tiền bị rút ròng khỏi thị trường Việt Nam lớn, nhà đầu tư nước ngoài thực tế vẫn duy sự quan tâm với không ít cổ phiếu và tạo ra động lực tích cực. Theo thống kê, trong 10 mã được khối ngoại mua ròng trên cả 3 sàn, có tới 8/10 mã tăng giá.

Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Cổ phiếu MWG (+1.950 tỷ đồng) là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị ròng đạt gần 2.000 tỷ đồng và đã tăng 47%. Trong khi đó, cổ phiếu HVN lại là mã tăng giá ấn tượng nhất với thành tích 171% và cũng được hút được 541 tỷ đồng từ các nhà đầu tư ngoại.

Được biết trong quý đầu tiên của năm 2024, MWG đã báo cáo LNST đạt 903 tỷ đồng, tăng trưởng 40 lần so với cùng kỳ, cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn của ngành bán lẻ.

Còn HVN cũng đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất của ngành hàng không với doanh thu hợp nhất quý I/2024 đạt gần 28,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ở mức kỷ lục, đạt 4.528 tỷ đồng, đánh dấu mức lãi lớn nhất lịch sử.

Đi tìm những điểm sáng trong đợt bán ròng nửa đầu năm 2024 của nhà đầu tư ngoại

10 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Sự tích cực của các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất thị trường sẽ khó có thể so sánh được với các mã kể trên. Điển hình như trường hợp của nhóm cổ phiếu Vingroup như VHM (-13%), VRE (-12%), VIC (-8%) trong đó VHM đã bị khối ngoại rút ra tới gần 11.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp cho thấy lực bán của nhà đầu tư nước ngoài không phải là vấn đề lớn với các cổ phiếu như FPT (+57%), MSN (+11%), VPB (+2%) hay như các ETFs nội là FUEVFVND (+22%), FUESSVFL (+10%).

Nổi bật nhất vẫn là cổ phiếu FPT với việc đã liên tục phá kỷ lục thời đại trong nửa đầu năm 2024. Quy mô vốn hóa của FPT thậm chí còn vượt mặt qua hàng loạt ông lớn trên thị trường chứng khoán như HPG, GAS, CTG, TCB và vươn lên vị trí thứ 3 trên HOSE vào cuối tháng 06/2024, đạt gần 190.600 tỷ đồng.

Thị trường gỡ hết thiệt hại của tuần trước, FPT lại phá kỷ lục Thị trường gỡ hết thiệt hại của tuần trước, FPT lại phá kỷ lục
Chứng khoán công nghệ DNSE niêm yết trên sàn HoSE, định giá gần 10.000 tỷ Chứng khoán công nghệ DNSE niêm yết trên sàn HoSE, định giá gần 10.000 tỷ
Sắp có dự thảo cuối cùng liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán Sắp có dự thảo cuối cùng liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026

Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026

Chào đón năm mới Bính Ngọ với những kỳ vọng về tốc độ và sự bứt phá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dành tặng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chương trình ưu đãi "SME Fast Track 2026". Đây là chìa khóa cho bài toán vốn, chi phí vận hành và công nghệ tài chính giúp doanh nghiệp SME tăng tốc ngay từ vạch xuất phát.
SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao

SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) ban hành Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược trọng điểm. Theo đó, ông Lê Thanh Hải sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc để chính thức giữ vai trò Giám đốc Ban Chuyển đổi.
Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum

Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp Techcombank Visa Business Platinum, sở hữu những đặc quyền dẫn đầu thị trường với thời gian miễn lãi bậc nhất lên đến 86 ngày, hạn mức tín dụng tối đa 10 tỷ đồng, cùng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh hàng đầu thị trường chỉ 1%.
Hãy hiểu cho ngành thuế

Hãy hiểu cho ngành thuế

Năm 2025, một năm đầy biến động nhưng ngành thuế vẫn đạt mức thu hơn cả mong đợi: 2,3 triệu tỷ đồng. Con số này là niềm vui lớn, điều này thì đã rõ ràng, nhưng với những người làm ngành thuế thì phía sau kỷ lục này không chỉ là nỗ lực mà còn chất chứa cả một gánh nặng suy tư.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động