Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
12:15 | 30/01/2023 GMT+7

DHL Supply Chain Thái Lan cùng Big C sử dụng xe tải điện để phân phối sản phẩm, giảm phát thải carbon

aa
Trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh hơn, Big C Supercenter – “Nhà bán lẻ Thái Lan luôn lấy khách hàng làm trọng tâm”, nhà bán lẻ tạp hóa hàng đầu ở Thái Lan và DHL Supply Chain Thái Lan, đã công bố việc cùng triển khai sử dụng xe tải điện để vận chuyển, phân phối sản phẩm, từ Trung tâm phân phối Big C Wangnoi đến các chi nhánh Big C ở Bangkok như bước hợp tác ban đầu.

BANGKOK, THÁI LAN – Media OutReach – Ngày 30 tháng 1 năm 2023 – Trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh hơn, Big C Supercenter – “Nhà bán lẻ Thái Lan luôn lấy khách hàng làm trọng tâm”, nhà bán lẻ tạp hóa hàng đầu ở Thái Lan và DHL Supply Chain Thái Lan, đã công bố việc cùng triển khai sử dụng xe tải điện để vận chuyển, phân phối sản phẩm, từ Trung tâm phân phối Big C Wangnoi đến các chi nhánh Big C ở Bangkok như bước hợp tác ban đầu. Tiếp theo, trong thời gian tới, các loại xe tải điện khác đang được xem xét bổ sung vào đội xe để vận chuyển sản phẩm Big C đến các siêu thị tại nhiều địa điểm khác nhau.

Quan hệ đối tác giữa Big C và DHL Supply Chain Thái Lan tập trung vào mục tiêu chung của cả hai là giảm lượng khí thải carbon. Việc triển khai xe tải điện này thể hiện một bước tiến quan trọng khác trong nỗ lực hợp tác của 2 công ty nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, với 100% xe tải được sử dụng là xe tải điện

Ông Aswin Techajareonvikul, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch của BJC Big C cho biết: “BJC Big C hoạt động kinh doanh song song với việc tạo ra một nền kinh tế lành mạnh và cung cấp chất lượng cuộc sống tốt cho cộng đồng và xã hội. Công ty đặt mục tiêu đạt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050. Năm nay, Big C hợp tác với DHL Supply Chain Thái Lan để có xe tải điện vận chuyển và phân phối hàng hóa giúp giảm lượng khí thải carbon và nỗ lực trở thành tổ chức logistics xanh. Trước mắt, Big C sẽ thí điểm sử dụng xe tải điện để vận chuyển và phân phối hàng hóa tại 3 chi nhánh Big C ở Bangkok là Big C Saphan Khwai, Big C Ratchada và Big C Ratchadamri. ​​Về lâu dài, Big C sẽ mở rộng tuyến và tăng lượng xe tại Bangkok và các tỉnh, thành phố khác. Việc Big C hợp tác với DHL Supply Chain Thái Lan là một nỗ lực chung để tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững với môi trường”.

Ông Steve Walker, CEO của DHL Supply Chain Thailand Cluster, phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng được tham gia cùng Big C trên hành trình này, vì chúng tôi đã chia sẻ các giá trị và tầm nhìn để bảo vệ hành tinh và cải thiện cuộc sống của mọi người. DHL Supply Chain mong muốn trở thành người dẫn đầu và cam kết trở thành đối tác logistics có trách nhiệm trong việc tạo ra một tương lai bền vững trong khu vực. Chúng tôi đã hỗ trợ Big C trong 20 năm qua và hiện đang vận chuyển sản phẩm của họ cho hơn 1.800 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Thái Lan. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp Big C thúc đẩy hoạt động chuỗi cung ứng của họ bằng cách cung cấp các giải pháp sạch, xanh và an toàn để đạt được các mục tiêu bền vững về môi trường”.

Các xe tải điện sẽ được quản lý bởi Tháp điều khiển kết nối DHL, sử dụng các công nghệ tiên tiến như Hệ thống tối ưu hóa tuyến đường Paragon, Hệ thống quản lý vận tải, Telematics (công nghệ kết hợp nhiều thiết bị cũng như hệ thống điện tử giúp người dùng kết nối chiếc xe vào mạng lưới thông tin) và Nền tảng kỹ thuật số MySupplyChain để tối đa hóa hiệu quả vận chuyển.

Ông Scott Gerrie, Phó chủ tịch phụ trách vận tải của DHL Supply Chain Thailand Cluster, cho biết thêm: “Đội ngũ vận tải của chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức sáng tạo để giúp khách hàng giảm lượng khí thải carbon. Ngoài các xe tải điện hiện tại, chúng tôi cũng đang tìm cách lắp đặt thảm năng lượng mặt trời Trailar trên đội xe điện và sử dụng phụ gia nhiên liệu cho xe tải động cơ đốt trong để giảm lượng khí thải carbon. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại tác động lớn hơn trong tương lai bằng cách tăng cường đổi mới và sử dụng đội xe điện của chính chúng tôi và của các nhà thầu phụ của chúng tôi”.

Hashtag: #DHLSupplyChainThailand

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với khoảng 400.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2021 đạt hơn 81 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

DHL, công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới, đã bổ nhiệm bà Tay Yi Ning làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương được đặt tại Singapore. Trong vai trò mới của mình, bà có kế hoạch nâng cao hơn nữa vị thế của Trung tâm đổi mới để trở thành điểm tham chiếu cho các giải pháp logistics tương lai và lấy khách hàng làm trung tâm.
DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express, công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế một lần nữa đã giành được chứng nhận là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Năm nay, DHL Express tại 7 quốc gia cũng được vinh danh là Nhà tuyển dụng hàng đầu, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực                                                          Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain (Chuỗi cung ứng DHL) – công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về các giải pháp logistics hợp đồng, có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào Đông Nam Á trong 5 năm tới để mở rộng năng lực kho bãi, lực lượng lao động và các sáng kiến ​​bền vững. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư chiến lược của DHL Supply Chain trong năm qua, tổng cộng lên tới 1,35 tỷ euro trên toàn cầu.

Các tin bài khác

Tôn vinh người hâm mộ K-Pop: Coca-Cola® Creations ra mắt Coca-Cola không đường phiên bản giới hạn K-Wave

Tôn vinh người hâm mộ K-Pop: Coca-Cola® Creations ra mắt Coca-Cola không đường phiên bản giới hạn K-Wave

Sẵn sàng thưởng thức sản phẩm cải tiến mới nhất của Coca-Cola™ và khám phá những trải nghiệm độc đáo cùng với J.Y. Park, Stray Kids, ITZY & NMIXX!
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Hôm nay 18/42024, Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động