Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:45 | 06/07/2022 GMT+7

DHL Philippines hợp tác với Làng trẻ em SOS Quốc tế nâng cao khả năng việc làm, khởi nghiệp của thanh niên

aa
DHL Express, DHL Global Forwarding và DHL Supply Chain đã ký kết thỏa thuận hợp tác địa phương với Làng trẻ em Quốc tế SOS để trao quyền cho những người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 25 ở Philippines và giúp họ chuẩn bị cho công ăn, việc làm hoặc khởi nghiệp. Mối quan hệ hợp tác toàn cầu giữa DHL với Làng trẻ em SOS bắt đầu vào năm 2011 theo sáng kiến ​​”GoTeach” của Deutsche Post DHL Group trên toàn cầu.

MANILA, PHILIPPINES- Media OutReach – Ngày 6 tháng 7 năm 2022 – DHL Express, DHL Global Forwarding và DHL Supply Chain đã ký kết thỏa thuận hợp tác địa phương với Làng trẻ em Quốc tế SOS để trao quyền cho những người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 25 ở Philippines và giúp họ chuẩn bị cho công ăn, việc làm hoặc khởi nghiệp.

SOS-x-DHL.JPG

Mối quan hệ hợp tác toàn cầu giữa DHL với Làng trẻ em SOS bắt đầu vào năm 2011 theo sáng kiến ​​”GoTeach” của Deutsche Post DHL Group trên toàn cầu. Quân hệ đối tác này đã phát triển đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Quan hệ đối tác của DHL Philippines với Làng trẻ em SOS Quốc tế bắt đầu được triển khai từ ngày 6 tháng 7 năm 2022, sau khi biên bản thỏa thuận giữa hai bên được ký kết. Đây là hợp tác GoTeach thứ hai của DHL tại Philippines. Kể từ năm 2013 đến nay, DHL đã hỗ trợ sinh viên và giáo viên từ Tổ chức Teach for Philippines (với các kỳ thực tập, các buổi lập kế hoạch nghề nghiệp và cố vấn.

SOS-x-DHL-2.jpg

Với việc hợp tác với Làng trẻ em SOS và Tổ chức Teach For All (tạm dịch: Dạy cho tất cả), GoTeach là một chương trình toàn cầu của Deutsche Post DHL Group nhằm giúp những người trẻ tuổi chuyển sang tự lập ở các quốc gia. Chương trình nhằm mục đích cải thiện khả năng có việc làm của thanh niên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn do nghèo đói, mất gia đình…

Ông Romil Rayos del Sol, Phó giám đốc Quốc gia Làng trẻ em SOS Philippines.cho biết: “Chúng tôi xin cảm ơn DHL đã hợp tác với chúng tôi cho YouthCan! và để cho trẻ em có thêm cơ hội lựa chọn con đường của mình trong cuộc sống. Cùng nhau, chúng ta hãy đảm bảo rằng, tầng lớp thanh thiếu niên của chúng ta sẽ mở đường cho một tương lai tươi sáng”.

Theo thỏa thuận đối tác với Làng trẻ em SOS, nhân viên của DHL Express, DHL Global Forwarding và DHL Supply Chain sẽ làm việc để cố vấn cho thanh thiếu niên khi họ chuyển đổi sang thế giới lao động. Các hoạt động bao gồm định hướng việc làm để giúp thanh niên hiểu thị trường việc làm, đào tạo các kỹ năng mềm và cơ bản để nâng cao khả năng tuyển dụng, và khởi nghiệp để giúp họ tự lập và biến ước mơ thành hiện thực.

Ông Nigel Lockett, Giám đốc Quốc gia của DHL Express Philippines cho biết: “Sự hợp tác này rất quan trọng đối với chúng tôi bởi vì giáo dục là nền tảng cho sự ổn định và thịnh vượng hơn cho các cá nhân và xã hội. Thông qua những nỗ lực hợp tác này, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để giúp đào tạo thanh thiếu niên và chuẩn bị cho họ việc làm và sự độc lập. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi đầu tư vào thế hệ lãnh đạo tiếp theo và hỗ trợ họ phát triển các kỹ năng và năng lực vì một tương lai tốt đẹp hơn”,

Ông Bevan Noel Williams, Giám đốc điều hành Quốc gia của DHL Supply Chain Philippines phát biểu: “Khi nói đến các hoạt động GoTeach của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi luôn chia sẻ thời gian cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân trong việc cố vấn và giúp phát triển các nhà lãnh đạo trẻ. Đây là một trải nghiệm bổ ích cho cả hai và là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ mở rộng và khám phá những con đường sự nghiệp khác nhau”.

Bà Yvonne Lee, Giám đốc điều hành của DHL Global Forwarding Philippines nhận định: “Sự hợp tác này với Làng trẻ em SOS là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc giúp cải thiện khả năng tuyển dụng của những người trẻ tuổi như một phần trong các hoạt động của GoTeach”.

Hashtag: #DHL

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới.

Với hơn 380.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy. DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2021 đạt hơn 81 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

#DHL

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

DHL, công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới, đã bổ nhiệm bà Tay Yi Ning làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương được đặt tại Singapore. Trong vai trò mới của mình, bà có kế hoạch nâng cao hơn nữa vị thế của Trung tâm đổi mới để trở thành điểm tham chiếu cho các giải pháp logistics tương lai và lấy khách hàng làm trung tâm.
DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express, công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế một lần nữa đã giành được chứng nhận là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Năm nay, DHL Express tại 7 quốc gia cũng được vinh danh là Nhà tuyển dụng hàng đầu, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực                                                          Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain (Chuỗi cung ứng DHL) – công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về các giải pháp logistics hợp đồng, có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào Đông Nam Á trong 5 năm tới để mở rộng năng lực kho bãi, lực lượng lao động và các sáng kiến ​​bền vững. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư chiến lược của DHL Supply Chain trong năm qua, tổng cộng lên tới 1,35 tỷ euro trên toàn cầu.

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động