Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
16:00 | 17/01/2022 GMT+7

DHL Global Forwarding vận chuyển thành công lô thuốc kháng virus COVID-19 đầu tiên đến Hàn Quốc

aa
DHL Global Forwarding, công ty con chuyên vận chuyển hàng hóa của Deutsche Post DHL Group, đã được giao nhiệm vụ chuyển lô thuốc kháng vrus gây ra đại dịch COVID-19 mới được phê duyệt tới Hàn Quốc để thúc đẩy cuộc chiến chống lại đại dịch này. Tập đoàn logistics đã tham gia rất nhiều vào việc vận chuyển vaccine ngừa COVID -19 trên toàn thế giới, vận chuyển hơn 1,8 tỷ lô hàng vaccine đến 174 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

SEOUL, HÀN QUỐC- Media OutReach – Ngày 17 tháng 1 năm 2022 – DHL Global Forwarding, công ty con chuyên vận chuyển hàng hóa của Deutsche Post DHL Group, đã được giao nhiệm vụ chuyển lô thuốc kháng vrus gây ra đại dịch COVID-19 mới được phê duyệt tới Hàn Quốc để thúc đẩy cuộc chiến chống lại đại dịch này. Tập đoàn logistics đã tham gia rất nhiều vào việc vận chuyển vaccine ngừa COVID -19 trên toàn thế giới, vận chuyển hơn 1,8 tỷ lô hàng vaccine đến 174 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

DHL

Ông SP Song, Giám đốc điều hành của DHL Global Forwarding Hàn Quốc cho biết: “Trong toàn Tập đoàn, thật vinh dự khi được trở thành một phần của cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID -19. Mạng lưới của chúng tôi trên khắp thế giới kết hợp với nhau để cung cấp vaccine ngừa COVID -19 một cách nhanh nhất, suôn sẻ nhất có thể trên toàn thế giới. Bây giờ, chúng tôi cũng đang làm như vậy với những viên thuốc kháng virus mới nhất được cho là làm giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng của bệnh cho bệnh nhân và cộng đồng. Chúng tôi rất vinh dự được chuyển chuyến hàng quan trọng này đến Hàn Quốc, quốc gia đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được nhận lô thuốc kháng virus gây ra đại dịch COVID -19”.

Ông SP Song cho biết thêm:: “Không giống như các lô hàng vaccine ngừa COVID-19, được yêu cầu vận chuyển trong điều kiện nhiệt độ cụ thể và đá khô, việc vận chuyển thuốc kháng virus giống như hàng hóa dược phẩm thông thường được vận chuyển ở nhiệt độ 15-25 độ C, đòi hỏi sắp xếp logistics theo yêu cầu riêng có giới hạn. Điều quan trọng là càng nhiều người sớm được tiếp cận với vaccine và thuốc kháng virus thì càng tốt và đặc biệt cần thiết để cứu sống mạng người khi cần thiết. Với mạng lưới chuyên môn logistics chăm sóc sức khỏe toàn cầu có nhiều kinh nghiệm để đảm bảo tính toàn vẹn của những viên thuốc kháng virú trong suốt hành trình, chúng tôi tự hào tiếp tục đóng góp công sức của mình và giúp tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống và sinh kế trong các cộng đồng mà chúng tôi đang hoạt động và phục vụ”.

DHL đã quản lý việc vận chuyển những viên thuốc kháng vrus từ địa điểm sản xuất ở Đức đến Bỉ, nơi lô hàng được đóng gói nhiệt với giá trị gia tăng trước khi được vận chuyển đến Hàn Quốc.

Hơn 9.000 chuyên gia khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe làm việc trên mạng lưới toàn cầu chuyên dụng của DHL để dược phẩm, thiết bị y tế, thử nghiệm lâm sàng và tổ chức nghiên cứu, nhà bán buôn và nhà phân phối, cũng như bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được kết nối trong chuỗi giá trị và thông qua số hóa các thử nghiệm đến điểm chăm só, và từng khâu trung gian.

Danh mục của DHL cho ngành chăm sóc sức khỏe bao gồm hơn 150 dược sĩ, hơn 20 kho thử nghiệm lâm sàng, hơn 100 trạm được chứng nhận, hơn 160 nhà kho đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối (Good Distribution Practices – GDP), hơn 15 địa điểm được chứng nhận GDP, hơn 135 địa điểm chuyển phát nhanh y tế và mạng lưới chuyển phát nhanh quốc tế được xác định thời gian phủ sóng trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trên quy mô toàn cầu, các nhà cung cấp dịch vụ logistics gặp nhiều thách thức trong việc thiết lập nhanh chóng chuỗi cung ứng y tế để cung cấp hơn 10 tỷ liều vaccine – mức cao chưa từng có trên toàn thế giới — cũng tại các khu vực có cơ sở hạ tầng logistics kém phát triển hơn, nơi có khoảng 3 tỷ người sinh sống.

Để cung cấp độ phủ toàn cầu trong hai năm tới, trong sách trắng chính thức về logistics vaccine năm 2020 của mình, DHL ước tính rằng, sẽ cần đến 200.000 người vận chuyển pallet và 15 triệu hộp làm mát, cũng như 15.000 chuyến bay được yêu cầu trên các chuỗi cung ứng khác nhau. Trong sách trắng “Revisiting Pandemic Resilience” (tạm dịch: “Tái tìm lại khả năng thích ứng với đại dịch”) của mình, DHL cũng ước tính, từ năm 2022 trở đi, sẽ cần thêm từ 7 đến 9 tỷ liều vaccine mỗi năm để giữ tỷ lệ lây nhiễm (tái lây nhiễm) ở mức thấp và làm chậm tốc độ đột biến của virus.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với khoảng 400.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2020 đạt hơn 66 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

#DHL

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

Bà Tay Yi Ning được bổ nhiệm làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương của DHL

DHL, công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới, đã bổ nhiệm bà Tay Yi Ning làm Giám đốc của Trung tâm Đổi mới châu Á – Thái Bình Dương được đặt tại Singapore. Trong vai trò mới của mình, bà có kế hoạch nâng cao hơn nữa vị thế của Trung tâm đổi mới để trở thành điểm tham chiếu cho các giải pháp logistics tương lai và lấy khách hàng làm trung tâm.
DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương năm thứ 10 liên tiếp

DHL Express, công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế một lần nữa đã giành được chứng nhận là Nhà tuyển dụng hàng đầu ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Năm nay, DHL Express tại 7 quốc gia cũng được vinh danh là Nhà tuyển dụng hàng đầu, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực                                                          Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào khu vực Đông Nam Á trong 5 năm tới

DHL Supply Chain (Chuỗi cung ứng DHL) – công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về các giải pháp logistics hợp đồng, có kế hoạch đầu tư 350 triệu euro vào Đông Nam Á trong 5 năm tới để mở rộng năng lực kho bãi, lực lượng lao động và các sáng kiến ​​bền vững. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư chiến lược của DHL Supply Chain trong năm qua, tổng cộng lên tới 1,35 tỷ euro trên toàn cầu.

Các tin bài khác

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group (Tập đoàn Khách sạn ONYX) – công ty quản lý khách sạn hàng đầu, vừa tổ chức sự kiện roadshow (hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước đông đảo công chúng) đầu tiên tại Hàn Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 4 vừa qua tại hai thành phố trọng điểm là Seoul và Busan nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động