Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
15:05 | 23/04/2024 GMT+7

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

aa
Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
MSB lên kế hoạch lợi nhuận 6.800 tỷ đồng, chia cổ tức 30%
Quý I/2024, MSB đạt lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Kế hoạch lợi nhuận 6.800 tỷ đồng

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu đến cuối năm, tổng tài sản đạt 280 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động dân cư và trái phiếu huy động vốn đạt 178,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178,2 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3-5) duy trì dưới 3% theo quy định.

Với lợi nhuận dự tính được tạo ra trong năm 2024 cùng lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 26 nghìn tỷ đồng từ chia cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT trình cổ đông phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả với tỷ lệ tối đa 15% bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu, thời điểm tùy theo diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Screen Shot 2024-04-22 at 10.15.22 PM.png

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của MSB.

Trước đó, tính đến cuối năm 2023, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản đạt 267 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt hơn 141,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 99,5% kế hoạch, dư nợ tín dụng đạt gần 150,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch. Kết thúc năm, MSB đạt lợi nhuận trước thuế 5.830 tỷ đồng, hoàn thành 92,5% kế hoạch được giao.

Về hoạt động phát hành trái phiếu, trong năm 2023, MSB đã phát hành 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá là 4.500 tỷ đồng với mục đích cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Lãnh đạo MSB cho biết, các đợt phát hành trái phiếu của ngân hàng đều tuân thủ quy định của pháp luật, tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu được đăng tải trên website của ngân hàng và chuyên trang trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Tăng vốn điều lệ lên 26 nghìn tỷ đồng

Cũng tại đại hội, HĐQT MSB xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán và sau khi trích các quỹ theo luật định.

Bên cạnh đó, lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được MSB trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả cổ tức này với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu, thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Một nội dung khác cũng được Hội đồng quản trị ngân hàng xin ý kiến là việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ VII (2022 – 2026) sau khi được chấp thuận của NHNN, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.

Lợi nhuận quý 1/2024 đạt hơn 1.500 tỷ đồng

Cập nhật kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB cho biết, đến cuối tháng 3, tổng tài sản đạt ngân hàng trên 280 nghìn tỷ tăng trưởng trên 4% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng tăng khoảng 4,7%, đạt 158 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 138 nghìn tỷ, tăng 4,1% so với đầu năm.

Kết thúc quý I/2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.500 tỷ, tăng nhẹ so với năm ngoái. CIR giảm xuống 33%, NIM tổng thể 3,87%; Casa tăng 14,64% và chiếm 29% tổng tiền gửi, tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giám đốc MSB nhận định, tình hình khó khăn của nền kinh tế có thể kéo dài đến ít nhất là trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát và tối ưu hóa nguồn vốn, MSB có thể đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024.

Đến cuối năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu đến cuối năm, tổng tài sản đạt 280 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178,2 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3-5) duy trì dưới 3% theo quy định.

Chia sẻ về sự cố tiền gửi vừa qua, Tổng giám đốc MSB khẳng định, các khách hàng chân chính luôn được bảo đảm quyền lợi một cách cao nhất. Vụ việc vừa qua đã được chính MSB phát hiện và đưa ra cơ quan công an làm rõ.

“Chúng tôi luôn tôn trọng phán quyết của các cơ quan chức năng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng chân chính”, Tổng giám đốc MSB nói.

Theo Tổng giám đốc MSB, khi gửi tiền vào ngân hàng, tình huống khách hàng bị mất tiền là cực kỳ hy hữu nếu khách hàng thực hiện đúng các quy trình, kích hoạt toàn bộ hệ thống kiểm soát như biến động số dư tài khoản...

Tổng giám đốc MSB cũng khẳng định, hoạt động của ngân hàng hiện vẫn diễn ra bình thường, khả năng thanh khoản tốt, không bị ảnh hưởng từ vụ việc.

Danh mục đầu tư bất động sản tương đối thấp

Liên quan đến quá trình chuyển đổi hệ thống core banking, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, để phục vụ cho hoạt động ngân hàng, đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, dự kiến MSB sẽ thực hiện chuyển đổi core banking vào cuối tháng này.

“Toàn bộ việc chuyển đổi đã được các chuyên gia MSB và chuyên gia nước ngoài làm việc liên tục suốt hơn 2 năm qua để hoàn thiện. Trong quá trình chuyển đổi tới, sẽ chỉ xảy ra một chút gián đoạn nhưng diễn ra rất nhanh và chúng tôi thực hiện trong khoảng thời gian ít thực hiện giao dịch nhất”, ông Linh nói.

Liên quan đến triển vọng NIM 2024 – 2025, Tổng giám đốc MSB cho biết, trong khoảng thời gian cuối năm 2023 đầu 2024, với sự biến động lãi suất giảm nhưng nhờ quản trị danh mục tốt và tỷ lệ CASA tương đối khả quan nên NIM của MSB vẫn được cải thiện và ở mức cao so với thị trường, đạt gần 4%.

Về triển vọng thị trường bất động sản, ông Linh cho biết, MSB có bộ phận dự báo về biến động nền kinh tế, biến động ngành. Để kiểm soát chất lượng tài sản, định kỳ hàng tháng, ngân hàng đều tiến hành đánh giá lại bất động sản là các tài sản đảm bảo.

Ông Linh cho biết, hiện danh mục đầu tư cho hoạt động bất động sản của ngân hàng tương đối thấp, không nằm trong cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quan điểm lãnh đạo MSB, thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là khi một loạt chính sách tháo gỡ sắp có hiệu lực tới đây.

Để ngỏ phương án tìm nhà đầu tư chiến lược

Liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh cho biết, ngân hàng vẫn đang để ngỏ phương án này và hiện đã làm việc với một số đối tác.

“Năm ngoái chúng tôi đã làm việc với hai tổ chức, trong đó có tổ chức đến từ Đức. Hiện quy mô tài sản, vốn điều lệ của MSB đã đáp ứng tốt các yêu cầu của NHNN nên nhu cầu tăng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài là chỉ là thứ yếu. Thay vào đó, chúng tôi muốn tìm cổ đông có thể mang lại giá trị về quản trị rủi ro, phát triển kinh doanh, chuyển đổi số”, ông Linh nói.

Đối với kế hoạch bán FCCOM, hiện đã được đổi tên thành TNEX Finance. Tổng giám đốc MSB cho biết, ngân hàng đang cùng với đối tác tư vấn McKinsey xây dựng mô hình mới liên quan đến phát triển hệ sinh thái số. Tuy nhiên, MSB vẫn để “mở” các kế hoạch trong các trường hợp nhà đầu tư muốn liên kết, tham gia TNEX Finance.

Hàng loạt dịch vụ của Maritime Bank bị "sập" Hàng loạt dịch vụ của Maritime Bank bị "sập"
Vào hồi 15h chiều nay (8/1) hàng loạt các dịch vụ của Maritime Bank (MSB) bất ngờ không thể truy cập được.
MSB lùi lịch họp ĐHĐCĐ năm 2024 MSB lùi lịch họp ĐHĐCĐ năm 2024
Thời gian tổ chức đại hội sẽ được lùi từ ngày 10/4 sang ngày 23/4, lý do được ngân hàng cho biết là để hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội.
Linh Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ Công Thương ban hành quy tắc xuất xứ theo hiệp định CEPA

Bộ Công Thương ban hành quy tắc xuất xứ theo hiệp định CEPA

Thông tư số 24/2026/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành nhằm triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA).
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan

Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan

Tập truyện ngắn của nhà văn Azerbaijan Ajdar Ibrahimov “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” không chỉ là những ghi chép của một người nước ngoài về đất nước hình chữ S, mà còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu văn hóa, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Azerbaijan.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48: Cùng chèo lái tương lai chung

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48: Cùng chèo lái tương lai chung

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7-8/5 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Các tin bài khác

HDBank vững chắc nền tảng vốn: CAR 16,2%, LDR 70%, lợi nhuận 6.107 tỉ, Moody’s đánh giá “Tích cực”

HDBank vững chắc nền tảng vốn: CAR 16,2%, LDR 70%, lợi nhuận 6.107 tỉ, Moody’s đánh giá “Tích cực”

Ngày 28/4 - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận, ROE đạt 24,29% và CAR đạt 16,16%, tiếp tục ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành trên nền tảng vốn mạnh và quản trị chặt chẽ.
Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp từng phân khúc khách hàng.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật

SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật

Không chỉ dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm tiết kiệm, SeABank tiếp tục đón đầu xu hướng bảo mật tài chính với tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online”, bảo vệ tối đa tài sản cho khách hàng.

Đọc nhiều

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

Những lớp tập huấn tổ chức ngay trong thánh đường Hồi giáo với sự tham gia của các chức sắc Phật giáo; những bếp ăn hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19; hoạt động phối hợp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Huế... là một trong những mô hình gắn kết, phối hợp tôn giáo tiêu biểu tại Việt Nam.
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Ngày 8/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã An Bình tổ chức lễ khởi công công trình đường đan ấp Hòa Bình 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân vùng cù lao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Bùng nổ du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ

Bùng nổ du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ

“Cả Việt Nam rủ nhau đi Trung Quốc”, hay “Biển người xếp hàng ở cửa khẩu chờ đi du lịch Trung Quốc”… là những ví von hài hước của truyền thông Việt Nam khi đưa tin về đợt cao điểm du lịch cuối tháng 4/2026, trong đó Trung Quốc là điểm đến được yêu thích.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động