Trang chủ Kinh tế
05:07 | 17/04/2021 GMT+7

Đề xuất xây dựng Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Huế làm cầu nối văn hóa, kinh tế

aa
Chiều 15/4 tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm mang tên "Hợp tác Phát triển Kinh tế Thừa Thiên Huế - Hàn Quốc".
Thúc đẩy đầu tư hợp tác giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) và quận Yongsan (Hàn Quốc) Thúc đẩy đầu tư hợp tác giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) và quận Yongsan (Hàn Quốc)
Hội thảo Xúc tiến đầu tư Hàn Quốc của tỉnh Bình Định năm 2021 đã được thực hiện vào sáng 23/3/2021 tại 2 điểm cầu là VP UBND tỉnh Bình Định (Việt Nam) và tại trụ sở quận Yongsan (Hàn Quốc).
Hàn Quốc: lao động theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng được phép chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời Hàn Quốc: lao động theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng được phép chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời
Nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc thời vụ trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vừa qua, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã chính thức thông báo tiếp tục cho phép người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng được phép chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời.
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: UBND tỉnh TT-Huế
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm Hợp tác Phát triển Kinh tế Thừa Thiên Huế - Hàn Quốc có ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND TT-Huế. Về phía Hàn Quốc có ông Park Noh Wan, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng tham dự tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm
Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chia sẻ về nỗ lực của địa phương trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số mạnh mẽ hướng đến một xã hội số, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.

“Bên cạnh những điểm tương đồng về văn hóa, đặc biệt đô thị di sản với Hàn Quốc và các lĩnh vực phát triển trong y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc trong một số lĩnh vực quan trọng khác như: phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu phi thuế quan; dịch vụ logistic; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phụ trợ; công nghiệp điện tử; công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp sáng tạo; hợp tác về du lịch và giáo dục đào tạo và tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân”, ông Phan Ngọc Thọ kêu gọi.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tại buổi tọa đàm
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tại buổi tọa đàm.

Theo đó, khi đầu tư vào Thừa Thiên Huế, nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất theo khung quy định của luật pháp Việt Nam, như: Ưu đãi thuế; hỗ trợ cơ sở hạ tầng trong và ngoài phạm vi dự án; hỗ trợ rà phá bom, mìn, vật nổ; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ thông tin,... Ngoài ra, tỉnh này cũng cam kết đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư nhờ vào các thành quả của chính quyền điện tử và đô thị thông minh, hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hỗ trợ đầu tư.

“Tỉnh cũng sẵn sàng trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án liên quan về quy hoạch đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng; hỗ trợ nhà đầu tư từ khi hình thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư; xử lý các vướng mắc phát sinh”, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề xuất với Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam ý tưởng xây dựng Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Huế làm cầu nối truyền thông để quảng bá hình ảnh văn hóa Hàn Quốc, từ đó tạo nên sự gắn chặt trong quan hệ văn hóa giữa hai bên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu buổi tọa đàm
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu buổi tọa đàm

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đánh giá cao triển vọng của Thừa Thiên Huế trong thu hút đầu tư, đồng thời bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đến Thừa Thiên Huế nhiều hơn trong hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh…

“Sau tọa đàm này, chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác 3 bên giữa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Ngoại giao sẽ đồng hành với tỉnh, doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến Thừa Thiên Huế đầu tư làm ăn”, ông Lê Hoài Trung kỳ vọng.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của cảng Chân Mây với các doanh nghiệp Hàn Quốc
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của cảng Chân Mây với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Những năm qua, thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực.

Đến nay, trên địa bàn có 17 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, vốn đăng ký 195 triệu USD chiếm 5,1% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh với 5 dự án có số vốn 41 triệu USD nằm trong Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh thuộc các lĩnh vực như: hạ tầng khu công nghiệp, may mặc, sản xuất và gia công các sản phẩm từ gỗ.

Một số doanh nghiệp nổi bật như: Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc (tổng vốn đăng ký đầu tư 410 tỷ đồng); Công ty TNHH Hanex (223 tỷ đồng)… Ngoài ra, có 12 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư là 154 triệu USD (3.550 tỷ đồng), chủ yếu ở lĩnh vực CNTT, truyền thông, dịch vụ tư vấn nằm ngoài Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8 tại Hà Nội, ngày 04/12/2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho, trưởng đoàn Hàn Quốc đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Gặp gỡ Nhật Bản – Thái Bình: Nơi các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư Gặp gỡ Nhật Bản – Thái Bình: Nơi các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư
Sáng nay (25/11) tại Hà Nội, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản – Thái Bình.

Nguyễn Thuận
Nguồn: (t/h)

Tin bài liên quan

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Áp lực tồn đọng của nhà đầu tư bán ra theo tâm lý "hồi là bán" vẫn còn khiến cho VN-Index bị triệt tiêu đi hầu hết thành quả hồi phục của phiên đầu tuần. Đáng chú ý, nhiều cổ cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận một số mã đã giảm về vùng nền đầu năm 2024.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.

Các tin bài khác

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.
Masan đạt 18.855 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2024

Masan đạt 18.855 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2024

“Masan sẽ thúc đẩy lợi nhuận của WinCommerce, Masan MEATLife và Phúc Long hơn nữa để sánh vai cùng Masan Consumer. Khả năng sinh lời sẽ là thước đo quan trọng trong 18 đến 24 tháng tới giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông", Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang cho biết.
Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

VN-Index giao dịch lình xình trong điều kiện dòng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn phá kỷ lục giá cho thấy dòng tiền chấp nhận tham gia dù kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu từ sau phiên hôm nay (26/4).

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động